Mỹ cam kết tham gia tẩy độc tại Sân bay Biên Hòa

VOV.VN -Chính phủ, Quốc hội Mỹ cam kết tiếp tục tẩy độc tại Sân bay Đà Nẵng và tới đây là Sân bay Biên Hòa, nơi ô nhiễm gấp cả trăm nghìn lần cho phép.

Sáng 7/7, tại Hà Nội, trong buổi họp báo của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin (VAVA) giới thiệu chuỗi hoạt động kỷ niệm 55 năm thảm họa da cam/dioxin ở Việt Nam, trả lời phóng viên, Trung tướng Nguyễn Văn Rinh, Chủ tịch VAVA cho biết: Trong chuyến thăm Việt Nam vừa qua của Tổng thống Mỹ Obama, Quốc hội, Chính phủ Mỹ hứa cam kết sẽ tiếp tục điều tra, khảo sát, lên kế hoạch tẩy độc tại sân bay Biên Hòa (Đồng Nai).

Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh thông tin tại buổi họp báo

Theo ông Nguyễn Văn Rinh, trong chuỗi hoạt động của mình tại Việt Nam (từ 22-25/5), Tổng thống Obama đã có cuộc gặp gỡ với Chủ tịch VAVA, qua đó cam kết cùng Chính phủ Việt Nam tiếp tục khắc phục hậu quả chiến tranh hóa học do Mỹ gây ra tại Việt Nam; tiếp tục tẩy độc tại Sân bay Đà Nẵng và tới đây là Sân bay Biên Hòa, nơi ô nhiễm gấp cả trăm nghìn lần cho phép.

“Chúng ta yêu cầu phía Mỹ tiếp tục tài trợ, ngân sách dự kiến gấp 5 lần so với việc tẩy độc Sân bay Đà Nẵng. Thực tế cho thấy, Chính phủ, Quốc hội Mỹ từ năm 2009 đến nay đã tài trợ cho người khuyết tật Việt Nam – trong đó có nạn nhân chất độc da cam/dioxin, với số tiền khoảng 31 triệu USD. Đây là số tiền không phải lớn, nhưng thể hiện việc Mỹ đã quan tâm tới vấn đề khắc phục hậu quả chiến tranh, đồng thời Chính phủ Mỹ cũng cam kết giải quyết vấn đề này” – Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh nói.

Chủ tịch VAVA chia sẻ thêm, hiện nay vẫn còn tồn đọng 100.000 hồ sơ nạn nhân chất độc da cam/dioxin chưa được giải quyết hưởng chính sách. Hầu hết là đối tượng già cả, có nhiều vấn đề vướng mắc như hồ sơ bị thất lạc, mất giấy tời giám định y khoa… Hiện VAVA đã báo cáo với các cơ quan liên quan của Bộ LĐTBXH, Bộ Y tế để khẩn trương giải quyết số hồ sơ này.

Tại buổi họp báo, đại diện VAVA cho biết, kỷ niệm 55 năm thảm họa da cam ở Việt Nam sẽ diễn ra nhiều sự kiện quan trọng. Đó là: Tổ chức Đại hội thi đua "Vì nạn nhân chất độc da cam" toàn quốc lần thứ III, từ ngày 12 – 13/ 7/2016 tại Hà Nội. Tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế về "Đánh giá tác hại của chất độc da cam/dioxin do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam", thời gian từ ngày 8/8 đến ngày 9/8/2016 tại Hà Nội. Tổ chức mít tinh kỷ niệm 55 năm thảm họa da cam ở Việt Nam vào sáng 10/8 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô.

Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân ủng hộ nạn nhân chất độc da cam

Ngoài ra, Trung ương Hội phối hợp với Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, Bảo tàng Binh chủng Hóa học, Thư viện Trung ương Quân đội và tỉnh hội Bắc Giang tổ chức triển lãm “Da cam – Lương tri và Công lý” tại Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam, từ ngày 2/8 - 29/9/2016; phối hợp với VAS Thép Việt Mỹ tổ chức tặng 15 gia đình nạn nhân chất độc da cam, mỗi gia đình 50 triệu đồng để xây dựng nhà ở 5 tỉnh: Thừa Thiên – Huế, Đồng Nai, Long An, Bình Dương, Bình Phước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Obama cần đến thăm nạn nhân chất độc da cam Việt Nam
Tổng thống Obama cần đến thăm nạn nhân chất độc da cam Việt Nam

Tổng thống Mỹ Barack Obama được kêu gọi quan tâm giải quyết hậu quả dai dẳng của chất độc da cam với các nạn nhân Việt Nam trong chuyến thăm lần này.

Tổng thống Obama cần đến thăm nạn nhân chất độc da cam Việt Nam

Tổng thống Obama cần đến thăm nạn nhân chất độc da cam Việt Nam

Tổng thống Mỹ Barack Obama được kêu gọi quan tâm giải quyết hậu quả dai dẳng của chất độc da cam với các nạn nhân Việt Nam trong chuyến thăm lần này.

Người mẹ mong con chết trước mình và nỗi ám ảnh da cam
Người mẹ mong con chết trước mình và nỗi ám ảnh da cam

VOV.VN - Mỹ đã bỏ ra một số tiền lớn để làm sạch môi trường ở những khu vực bị nhiễm dioxin nhưng vẫn chưa có sự quan tâm đúng mức đến con người.

Người mẹ mong con chết trước mình và nỗi ám ảnh da cam

Người mẹ mong con chết trước mình và nỗi ám ảnh da cam

VOV.VN - Mỹ đã bỏ ra một số tiền lớn để làm sạch môi trường ở những khu vực bị nhiễm dioxin nhưng vẫn chưa có sự quan tâm đúng mức đến con người.

Con của cựu binh Mỹ tìm cách giúp nạn nhân chất độc da cam Việt Nam
Con của cựu binh Mỹ tìm cách giúp nạn nhân chất độc da cam Việt Nam

VOV.VN - Hai cựu binh Mỹ là nạn nhân chất độc da cam trong chiến tranh Việt Nam đều đã qua đời. Con của họ đang tìm cách gây quỹ giúp các nạn nhân Việt Nam

Con của cựu binh Mỹ tìm cách giúp nạn nhân chất độc da cam Việt Nam

Con của cựu binh Mỹ tìm cách giúp nạn nhân chất độc da cam Việt Nam

VOV.VN - Hai cựu binh Mỹ là nạn nhân chất độc da cam trong chiến tranh Việt Nam đều đã qua đời. Con của họ đang tìm cách gây quỹ giúp các nạn nhân Việt Nam