Năm 2014, Thủ tướng phê duyệt 281.714 biên chế công chức

VOV.VN -Trong đó, biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước là 275.107...

Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định số 2285/QĐ-TTg về việc phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách Nhà nước của các cơ quan hành chính Nhà nước và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2014.

Theo Quyết định, tổng biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước năm 2014 của các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước và cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài (không bao gồm biên chế công chức của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, biên chế công chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập và biên chế công chức cấp xã) là 281.714 biên chế. Cụ thể, biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước là 275.107, trong đó, các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập 111.675 biên chế.

Cơ quan của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện 162.372 biên chế; các cơ quan Đại diện của Việt Nam ở nước ngoài 1.078 biên chế; 6.607 biên chế công chức dự phòng. 

Tổng biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước là 686 biên chế.

Tổng biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước năm 2013 của các cơ quan, tổ chức hành chính và cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài (không bao gồm biên chế của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và công chức cấp xã) là 281.714 biên chế.

Trong đó, 111.687 biên chế thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập. Cơ quan của HĐND, UBND cấp tỉnh, cấp huyện có 161.950 biên chế. Các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài gồm 1.077 biên chế.

Ngoài ra, có 7.000 biên chế công chức dự phòng, trong đó Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập có 3.000 biên chế và 4.000 biên chế thuộc cơ quan của HĐND, UBND cấp tỉnh, cấp huyện. Tổng biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước là 674 biên chế.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Uỷ ban tư pháp của Quốc hội họp bàn vấn đề biên chế
Uỷ ban tư pháp của Quốc hội họp bàn vấn đề biên chế

Dự kiến tổng biên chế của viện kiểm sát nhân dân các cấp tính đến năm 2010 khoảng 16.000 người, trong đó, số lượng kiểm sát viên của Viện kiểm sát Nhân dân các cấp là gần 9.500 người.

Uỷ ban tư pháp của Quốc hội họp bàn vấn đề biên chế

Uỷ ban tư pháp của Quốc hội họp bàn vấn đề biên chế

Dự kiến tổng biên chế của viện kiểm sát nhân dân các cấp tính đến năm 2010 khoảng 16.000 người, trong đó, số lượng kiểm sát viên của Viện kiểm sát Nhân dân các cấp là gần 9.500 người.

Hà Nội: Thêm 5.000 chỉ tiêu biên chế giáo viên mầm non
Hà Nội: Thêm 5.000 chỉ tiêu biên chế giáo viên mầm non

Quy chế sẽ "mở" hơn khi không tính đến 2 điều kiện là điểm trung bình toàn khóa và độ tuổi của đối tượng xét tuyển

Hà Nội: Thêm 5.000 chỉ tiêu biên chế giáo viên mầm non

Hà Nội: Thêm 5.000 chỉ tiêu biên chế giáo viên mầm non

Quy chế sẽ "mở" hơn khi không tính đến 2 điều kiện là điểm trung bình toàn khóa và độ tuổi của đối tượng xét tuyển

Năm 2012, cả nước có hơn 281.000 biên chế
Năm 2012, cả nước có hơn 281.000 biên chế

Trong đó, Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập có 111.894 biên chế.

Năm 2012, cả nước có hơn 281.000 biên chế

Năm 2012, cả nước có hơn 281.000 biên chế

Trong đó, Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập có 111.894 biên chế.

Lầu Năm Góc giảm biên chế vì lo ngân sách tự động giảm
Lầu Năm Góc giảm biên chế vì lo ngân sách tự động giảm

(VOV) - Trước mắt Bộ Quốc phòng Mỹ đang cho nghỉ việc khoảng 46.000 nhân viên dân sự.

Lầu Năm Góc giảm biên chế vì lo ngân sách tự động giảm

Lầu Năm Góc giảm biên chế vì lo ngân sách tự động giảm

(VOV) - Trước mắt Bộ Quốc phòng Mỹ đang cho nghỉ việc khoảng 46.000 nhân viên dân sự.

Yên Bái “sửa sai” tuyển thừa biên chế giáo viên
Yên Bái “sửa sai” tuyển thừa biên chế giáo viên

(VOV) -Sau  nhiều ý kiến trái chiều,  tỉnh Yên Bái đã chính thức đưa ra kết luận về cách giải quyết cho 212 giáo viên

Yên Bái “sửa sai” tuyển thừa biên chế giáo viên

Yên Bái “sửa sai” tuyển thừa biên chế giáo viên

(VOV) -Sau  nhiều ý kiến trái chiều,  tỉnh Yên Bái đã chính thức đưa ra kết luận về cách giải quyết cho 212 giáo viên

Cơ cấu cán bộ công chức theo hướng giảm biên chế
Cơ cấu cán bộ công chức theo hướng giảm biên chế

Phó Thủ tướng đề nghị sớm làm rõ nguồn lực, thực hiện tinh giản và cơ cấu hợp lý, hình thành được đội ngũ cán bộ đủ mạnh.

Cơ cấu cán bộ công chức theo hướng giảm biên chế

Cơ cấu cán bộ công chức theo hướng giảm biên chế

Phó Thủ tướng đề nghị sớm làm rõ nguồn lực, thực hiện tinh giản và cơ cấu hợp lý, hình thành được đội ngũ cán bộ đủ mạnh.

Quân đội Pháp sẽ giảm biên chế hơn 20.000 người
Quân đội Pháp sẽ giảm biên chế hơn 20.000 người

(VOV) - Kế hoạch giảm quy mô quân đội đã có từ thời Tổng thống Sarkozy.

Quân đội Pháp sẽ giảm biên chế hơn 20.000 người

Quân đội Pháp sẽ giảm biên chế hơn 20.000 người

(VOV) - Kế hoạch giảm quy mô quân đội đã có từ thời Tổng thống Sarkozy.

Trưởng đại diện cơ quan báo chí phải trong biên chế
Trưởng đại diện cơ quan báo chí phải trong biên chế

Cơ quan đại diện chỉ được cấp phép khi chứng minh được có trụ sở ổn định từ 3 năm trở lên; có phương tiện nghiệp vụ, tài chính đảm bảo cho hoạt động của cơ quan

Trưởng đại diện cơ quan báo chí phải trong biên chế

Trưởng đại diện cơ quan báo chí phải trong biên chế

Cơ quan đại diện chỉ được cấp phép khi chứng minh được có trụ sở ổn định từ 3 năm trở lên; có phương tiện nghiệp vụ, tài chính đảm bảo cho hoạt động của cơ quan

Năm 2010, Hà Nội tăng gần 3.000 biên chế
Năm 2010, Hà Nội tăng gần 3.000 biên chế

Việc tăng thêm biên chế sự nghiệp trong năm 2010 là xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của thủ đô.

Năm 2010, Hà Nội tăng gần 3.000 biên chế

Năm 2010, Hà Nội tăng gần 3.000 biên chế

Việc tăng thêm biên chế sự nghiệp trong năm 2010 là xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của thủ đô.

Cắt giảm biên chế công chức "cắp ô" để bù đắp bội chi
Cắt giảm biên chế công chức "cắp ô" để bù đắp bội chi

VOV.VN - Lắm quan, nhiều tướng nhưng công việc vẫn không xuôi, bộ máy phình to, cồng kềnh khiến công việc càng rắc rối, phức tạp.

Cắt giảm biên chế công chức "cắp ô" để bù đắp bội chi

Cắt giảm biên chế công chức "cắp ô" để bù đắp bội chi

VOV.VN - Lắm quan, nhiều tướng nhưng công việc vẫn không xuôi, bộ máy phình to, cồng kềnh khiến công việc càng rắc rối, phức tạp.

UBCKNN được tự chủ về biên chế và kinh phí hoạt động
UBCKNN được tự chủ về biên chế và kinh phí hoạt động

Kể từ ngày 8/4/2009, theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thuộc Bộ Tài chính được thực hiện chế độ tự chủ về biên chế và kinh phí hoạt động.

UBCKNN được tự chủ về biên chế và kinh phí hoạt động

UBCKNN được tự chủ về biên chế và kinh phí hoạt động

Kể từ ngày 8/4/2009, theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thuộc Bộ Tài chính được thực hiện chế độ tự chủ về biên chế và kinh phí hoạt động.

Hà Nội tăng biên chế cho các lĩnh vực nóng
Hà Nội tăng biên chế cho các lĩnh vực nóng

Dự kiến, tổng biên chế của thành phố Hà Nội năm 2011tăng so với năm 2010 là 8.808 biên chế.

Hà Nội tăng biên chế cho các lĩnh vực nóng

Hà Nội tăng biên chế cho các lĩnh vực nóng

Dự kiến, tổng biên chế của thành phố Hà Nội năm 2011tăng so với năm 2010 là 8.808 biên chế.

Phê duyệt 281.714 biên chế công chức năm 2013
Phê duyệt 281.714 biên chế công chức năm 2013

(VOV) - Tổng số biên chế này không bao gồm biên chế thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và công chức cấp xã.

Phê duyệt 281.714 biên chế công chức năm 2013

Phê duyệt 281.714 biên chế công chức năm 2013

(VOV) - Tổng số biên chế này không bao gồm biên chế thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và công chức cấp xã.