Năm 2015, 100% người cao tuổi ốm đau được khám chữa bệnh

(VOV) -Phấn đấu mỗi tỉnh, thành phố có ít nhất từ 2 cơ sở chăm sóc người cao tuổi trở lên.

Phấn đấu đến năm 2015, có 1,5 triệu người cao tuổi được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng hoặc nuôi dưỡng tập trung trong các cơ sở chăm sóc người cao tuổi.

100% người cao tuổi khi ốm đau được khám, chữa bệnh và được hưởng chăm sóc của gia đình, cộng đồng; 100% người cao tuổi không phải sống trong nhà tạm, dột nát. Trên 25% tổng số xã, phường, thị trấn hỗ trợ cho việc thành lập và hoạt động của Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi trên địa bàn.

Người cao tuổi rất cần sự quan tâm chăm sóc của gia đình, xã hội (ảnh: Minh Hòa)

Đây là những nội dung quan trọng trong Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi Việt Nam giai đoạn 2012 - 2020 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Chương trình cũng phấn đấu đến năm 2015, 25% người cao tuổi không có người có quyền và nghĩa vụ phụng dưỡng được nhận nuôi và chăm sóc tại cộng đồng hoặc nuôi dưỡng trong các cơ sở chăm sóc người cao tuổi.

Chương trình cũng khuyến khích các tổ chức, cá nhân nhận nuôi người cao tuổi cô đơn, cuộc sống khó khăn; khuyến khích các hoạt động quan tâm, chăm sóc người cao tuổi tại cộng đồng.

Huy động mọi nguồn lực xã hội hỗ trợ giảm nghèo, xóa nhà tạm, dột nát cho người cao tuổi.

Chương trình hành động quốc gia cũng quan tâm đến việc quy hoạch hệ thống cơ sở chăm sóc người cao tuổi, bảo đảm mỗi tỉnh, thành phố có ít nhất từ 2 cơ sở chăm sóc người cao tuổi trở lên.

Về chuẩn bị tâm lý cho tuổi già, tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm xã hội, tiết kiệm chi tiêu, tích lũy cho tuổi già. Cùng với đó, các thành viên trong gia đình tìm hiểu tâm lý và nguyện vọng chính đáng của người cao tuổi, đồng thời học hỏi kỹ năng chăm sóc người cao tuổi….

Chương trình được bố trí từ ngân sách nhà nước theo phân cấp hiện hành và huy động từ sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

Kinh phí thực hiện các chính sách đối với người cao tuổi được ngân sách nhà nước đảm bảo đủ theo phân cấp của Luật ngân sách Nhà nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chăm sóc người cao tuổi khi dân số Việt Nam đang già hóa
Chăm sóc người cao tuổi khi dân số Việt Nam đang già hóa

(VOV) - Hiện nước ta có khoảng 8,65 triệu người cao tuổi, chiếm 9,9% dân số.

Chăm sóc người cao tuổi khi dân số Việt Nam đang già hóa

Chăm sóc người cao tuổi khi dân số Việt Nam đang già hóa

(VOV) - Hiện nước ta có khoảng 8,65 triệu người cao tuổi, chiếm 9,9% dân số.

Làm sao để người cao tuổi sống vui, sống khỏe?
Làm sao để người cao tuổi sống vui, sống khỏe?

(VOV) -Hầu hết người cao tuổi ở nông thôn phải lao động, mang trong mình bệnh tật kép, lại ít có điều kiện chăm sóc sức khỏe.

Làm sao để người cao tuổi sống vui, sống khỏe?

Làm sao để người cao tuổi sống vui, sống khỏe?

(VOV) -Hầu hết người cao tuổi ở nông thôn phải lao động, mang trong mình bệnh tật kép, lại ít có điều kiện chăm sóc sức khỏe.

Đảm bảo quyền lợi người cao tuổi
Đảm bảo quyền lợi người cao tuổi

Sáng 22/8, tại Hà Nội, Hội người cao tuổi (NCT) Việt Nam tổ chức hội thảo đánh giá sự tham gia giám sát của Hội NCT trong việc thực hiện Luật và chính sách cho NCT.

Đảm bảo quyền lợi người cao tuổi

Đảm bảo quyền lợi người cao tuổi

Sáng 22/8, tại Hà Nội, Hội người cao tuổi (NCT) Việt Nam tổ chức hội thảo đánh giá sự tham gia giám sát của Hội NCT trong việc thực hiện Luật và chính sách cho NCT.

Nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế người cao tuổi
Nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế người cao tuổi

(VOV) - Các hoạt động nhằm phát huy vai trò uy tín của người cao tuổi trong cộng đồng dân cư

Nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế người cao tuổi

Nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế người cao tuổi

(VOV) - Các hoạt động nhằm phát huy vai trò uy tín của người cao tuổi trong cộng đồng dân cư

Xây dựng chính sách hỗ trợ người cao tuổi ở nông thôn
Xây dựng chính sách hỗ trợ người cao tuổi ở nông thôn

(VOV) - Chính sách nhằm đảm bảo cho người cao tuổi nông thôn tiếp cận được dịch vụ như chăm sóc sức khỏe, có nhà ở, nước sạch…

Xây dựng chính sách hỗ trợ người cao tuổi ở nông thôn

Xây dựng chính sách hỗ trợ người cao tuổi ở nông thôn

(VOV) - Chính sách nhằm đảm bảo cho người cao tuổi nông thôn tiếp cận được dịch vụ như chăm sóc sức khỏe, có nhà ở, nước sạch…