Năm học mới cận kề, phụ huynh nhiều địa phương “săn” sách giáo khoa

VOV.VN - Chỉ còn ít ngày nữa năm học mới bắt đầu, nhiều phụ huynh vẫn chạy khắp nhà sách, lên mạng hỏi nhau từng địa chỉ để tìm sách cho con. Trong khi Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam cho biết đã cung ứng lượng sách lớn, thực tế nhiều địa phương vẫn có gia đình chưa mua đủ sách.

Nhiều tỉnh, phụ huynh chật vật tìm sách trước ngày khai giảng

Năm học mới cận kề, một đoạn clip ghi lại cảnh phụ huynh chen chúc, tranh nhau từng quyển sách giáo khoa cho con đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Trong đoạn clip, giữa cảnh nhiều phụ huynh chen nhau tìm sách, một người hốt hoảng kêu lên: “Mẹ nào vừa lấy bài tập Tiếng Việt của tôi?”. Câu nói phần nào cho thấy sự sốt ruột của các bậc cha mẹ khi ngày khai giảng cận kề mà danh mục sách của con vẫn còn thiếu.

Phía dưới đoạn clip, nhiều phụ huynh chia sẻ cùng một nỗi lo. Người hỏi nơi còn sách, người nhờ mua hộ, người tìm cách xin lại hoặc photocopy một số cuốn sách bài tập để con có tài liệu học trong những ngày đầu năm học.

Chị Vũ Hằng cho biết những ngày này, việc đi mua sách khiến chị có cảm giác như đang phải “đánh trận”. Đến nhà sách, phụ huynh phải nhanh tay tìm từng cuốn, bởi chỉ chậm một chút là sách có thể hết hàng. Không chỉ thiếu sách, việc mua được đúng cuốn mình cần cũng trở thành chuyện may rủi. Anh Võ Đức Minh kể có lần vừa nhìn thấy quyển bài tập Tiếng Việt định mua, nhưng chỉ sơ ý một lúc, cuốn sách đã được phụ huynh khác lấy mất. Với phụ huynh này, một việc tưởng đơn giản như mua sách cho con lại trở thành hành trình khá vất vả.

Những chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy sự sốt ruột của phụ huynh khi năm học mới chỉ còn ít ngày. Nhiều người lo nếu không sớm tìm đủ sách, con có thể bước vào năm học mới trong tình trạng thiếu tài liệu học tập, trong khi các bạn đã có đủ sách để chuẩn bị bài.

Tại Hà Nội, chị Đặng Linh cho biết đã đi qua nhiều hiệu sách, nhưng mỗi nơi chỉ mua được một vài cuốn. Sau nhiều lần tìm kiếm, gia đình vẫn thiếu một số đầu sách cần thiết. Chị phải nhờ thêm người quen ở địa phương khác tìm mua giúp nhưng đến nay vẫn chưa gom đủ bộ. Chị Nguyễn Hương kể gia đình phải chia nhỏ việc mua sách, cuốn nào tìm được ở đâu thì mua ở đó. Có cuốn phải quay lại nhà sách nhiều lần mới có hàng. Sau nhiều ngày “săn” sách, một số gia đình may mắn gom đủ, nhưng không ít phụ huynh vẫn phải tiếp tục lên mạng hỏi nhau nơi còn hàng.

Một phụ huynh tại Hải Phòng cũng rơi vào cảnh tương tự. Người này cho biết đã đi qua 5 nhà sách lớn, mỗi nơi chỉ mua được 2-3 quyển. Sau nhiều lần đi lại, danh mục sách của con vẫn còn thiếu. Tại Hải Dương, tài khoản Hà QP cho biết gia đình đã tìm mua sách ở Hải Dương, sau đó sang cả Hưng Yên. Không tìm đủ, phụ huynh này tiếp tục nhờ người quen tại Hà Nội mua giúp nhưng đến nay vẫn chưa gom đủ.

Không tìm được ở các nhà sách, nhiều phụ huynh chuyển sang tìm mua trên các sàn thương mại điện tử. Tuy nhiên, việc mua online cũng không dễ hơn khi có đầu sách báo hết hàng, có cuốn còn hàng nhưng không đủ cả bộ. Điều khiến gia đình này lo lắng hơn là chất lượng sách mua trên mạng. Tại khoản Hải Yến cho biết năm trước từng mua một cuốn sách tiếng Anh lớp 1 thuộc bộ Global, có mã để nhập vào ứng dụng làm bài tập nhưng mã không thể sử dụng, nên nghi ngờ đã mua phải sách không bảo đảm nguồn gốc. “Năm nay cũng vật vã đi mua”, phụ huynh này chia sẻ.

Như vậy, với nhiều gia đình, việc tìm sách không chỉ dừng ở chuyện có hàng hay không. Phụ huynh còn phải tìm đúng đầu sách, đúng bộ, đúng nguồn phát hành và bảo đảm chất lượng, trong khi thời gian chuẩn bị cho năm học mới ngày càng ngắn.

Tình trạng này cũng được phụ huynh phản ánh tại các tỉnh, thành miền Trung và miền Nam. Tại Đà Nẵng, tài khoản Dieu Hoa cũng chia sẻ việc mua sách năm nay quá vất vả, thường xuyên rơi vào cảnh vừa mua được cuốn này thì lại thiếu cuốn khác. Vì vậy, thay vì có thể mua trọn bộ trong một lần, phụ huynh phải đi nhiều nơi, chờ từng đợt hàng về và tiếp tục tìm kiếm cho đến khi đủ sách.

Tại Cần Thơ, tình trạng thiếu sách được phụ huynh phản ánh trực tiếp tại các nhà sách, siêu thị sách. Anh Trần Thanh Tuấn, có con chuẩn bị vào lớp 10, cho biết đã đưa con đi mua sách nhưng không mua được cuốn nào. Nhân viên cho biết sách đã hết và đang chờ bổ sung từ nhà xuất bản, trong khi năm học mới đã cận kề. Chị Phan Thị Thu, có con học lớp 10, cũng cho biết trước đó gia đình chỉ mua được sách Toán và Ngữ văn, còn các môn khác không có. Vài ngày sau quay lại tìm, chị vẫn chưa mua được thêm sách.

Tại TP.HCM, không chỉ phụ huynh mà một số trường học cũng phản ánh gặp khó khăn khi mua thêm sách giáo khoa. Thành phố đã có kế hoạch tổ chức mượn - trả sách giáo khoa, nhằm bảo đảm học sinh có nhu cầu đều được hỗ trợ sách trước năm học mới. Ở miền Nam, tài khoản Linh Hoang cho rằng tình hình tìm sách cũng không khác các địa phương phía Bắc. Hoang Chau cho biết một số phụ huynh phải nhờ người quen ở địa phương khác tìm và mua hộ.

Những phản ánh từ Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Đà Nẵng, Tuy Hòa, Cần Thơ đến TP.HCM cho thấy việc tìm sách không phải câu chuyện riêng của một địa phương. Khi ngày khai giảng đang đến gần, điều khiến phụ huynh lo nhất là con bước vào năm học mới mà vẫn thiếu những cuốn sách cần thiết.

Vì sao phụ huynh vẫn khó mua sách dù NXB cung ứng lớn?

Trong khi nhiều phụ huynh vẫn vật vã tìm sách, Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) cho biết đang triển khai đồng bộ các giải pháp in ấn, điều phối sách giáo khoa, nhằm bảo đảm học sinh có đủ sách khi bước vào năm học mới theo chỉ đạo của Bộ GD&ĐT.

Theo NXBGDVN, tính đến ngày 15/8, đơn vị đã hoàn thành cung ứng hơn 220 triệu bản sách giáo khoa và 76 triệu bản sách bài tập, sách tham khảo ra thị trường, đáp ứng và vượt nhu cầu đặt hàng của các trường học, địa phương.

Bên cạnh số sách đã cung ứng, NXBGDVN đang tiếp tục in bổ sung khoảng 9 triệu bản sách giáo khoa. Đây được xác định là nguồn sách dự phòng nhằm bảo đảm an ninh, an toàn nguồn sách, sẵn sàng ứng phó khi xảy ra thiên tai, bão lũ, đồng thời đáp ứng nhu cầu phát sinh như bổ sung sách cho thư viện hoặc các chương trình tặng sách tại địa phương.

NXBGDVN cho biết sẽ tiếp tục bám sát tình hình thực tế, phối hợp với các địa phương để điều phối nguồn sách kịp thời, với cam kết bảo đảm 100% học sinh có đủ sách giáo khoa trước ngày khai giảng.

Song song với việc cung ứng sách giấy, NXBGDVN cho biết sách giáo khoa điện tử được cung cấp miễn phí, giúp học sinh và giáo viên có thể tra cứu, khai thác nội dung sách để phục vụ dạy và học.

NXBGDVN cũng khuyến khích học sinh tận dụng sách giáo khoa cũ của bộ “Kết nối tri thức với cuộc sống” nếu được học sinh các năm trước tặng lại, qua đó giảm áp lực phát hành sách mới và thực hành tiết kiệm.

Trước đó, NXBGDVN cho biết lượng sách giáo khoa đã cung ứng ra thị trường ở mức cao, đồng thời thừa nhận vẫn có hiện tượng khan hiếm cục bộ tại một số điểm bán lẻ.

Theo đơn vị này, nguyên nhân có thể do nhu cầu mua thêm bộ sách thứ hai tăng cao; một số trường học chưa đăng ký mua tập trung sớm; các chương trình từ thiện thu mua số lượng lớn tại các cửa hàng bán lẻ. Việc phụ huynh mua sách tại những nhà sách ngoài hệ thống phân phối hoặc chưa nắm đầy đủ thông tin cũng có thể khiến việc tìm mua khó khăn hơn.

NXBGDVN đã công bố danh sách các cửa hàng thuộc hệ thống phân phối chính thức trên toàn quốc, khuyến cáo phụ huynh tra cứu trước khi mua để tìm đúng đầu sách, mua đúng giá niêm yết và bảo đảm nguồn gốc sản phẩm.

Tuy nhiên, giữa những con số cho thấy lượng sách được cung ứng lớn và thực tế nhiều phụ huynh vẫn phải đi qua 5-10 nhà sách, nhờ người thân ở địa phương khác tìm hộ, thậm chí lên mạng “kêu cứu” để tìm một vài cuốn sách còn thiếu, vấn đề đặt ra không chỉ nằm ở tổng số sách đã in.

Điều phụ huynh quan tâm nhất trong những ngày sát khai giảng là những cuốn sách cần thiết có đến đúng địa phương, đúng điểm bán và đúng thời điểm hay không. Bởi với họ, chỉ cần thiếu một cuốn sách trong danh mục cần dùng, hành trình chuẩn bị cho năm học mới vẫn chưa thể kết thúc.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Tiếng Anh có thể thành môn bắt buộc từ lớp 1
Tiếng Anh có thể thành môn bắt buộc từ lớp 1

VOV.VN - Dự thảo của Bộ GD&ĐT đề xuất đưa Tiếng Anh thành Ngoại ngữ 1, bắt đầu từ lớp 1 thay vì lớp 3 như hiện nay; học sinh vẫn có thể học thêm ngoại ngữ khác theo nhu cầu và điều kiện của nhà trường.

Tiếng Anh có thể thành môn bắt buộc từ lớp 1

Tiếng Anh có thể thành môn bắt buộc từ lớp 1

VOV.VN - Dự thảo của Bộ GD&ĐT đề xuất đưa Tiếng Anh thành Ngoại ngữ 1, bắt đầu từ lớp 1 thay vì lớp 3 như hiện nay; học sinh vẫn có thể học thêm ngoại ngữ khác theo nhu cầu và điều kiện của nhà trường.

Bộ GD&ĐT cho phép Trường Đại học Kinh Bắc tiếp tục đào tạo một số ngành
Bộ GD&ĐT cho phép Trường Đại học Kinh Bắc tiếp tục đào tạo một số ngành

VOV.VN - Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép Trường Đại học Kinh Bắc tiếp tục tổ chức đào tạo các ngành trình độ đại học và trình độ thạc sĩ các khóa đã tuyển sinh trước năm 2025 theo quy định.

Bộ GD&ĐT cho phép Trường Đại học Kinh Bắc tiếp tục đào tạo một số ngành

Bộ GD&ĐT cho phép Trường Đại học Kinh Bắc tiếp tục đào tạo một số ngành

VOV.VN - Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép Trường Đại học Kinh Bắc tiếp tục tổ chức đào tạo các ngành trình độ đại học và trình độ thạc sĩ các khóa đã tuyển sinh trước năm 2025 theo quy định.

Sẵn sàng cho ngày hội khai trường lịch sử nơi biên cương Mường Khương
Sẵn sàng cho ngày hội khai trường lịch sử nơi biên cương Mường Khương

VOV.VN - Sáng 20/8, Đoàn công tác Bộ GD&ĐT kiểm tra thực tế và khẳng định trường nội trú biên giới Mường Khương đã sẵn sàng làm điểm cầu trung tâm quốc gia cho sự kiện khánh thành và khai giảng đồng loạt quy mô lịch sử vào ngày 5/9 tới.

Sẵn sàng cho ngày hội khai trường lịch sử nơi biên cương Mường Khương

Sẵn sàng cho ngày hội khai trường lịch sử nơi biên cương Mường Khương

VOV.VN - Sáng 20/8, Đoàn công tác Bộ GD&ĐT kiểm tra thực tế và khẳng định trường nội trú biên giới Mường Khương đã sẵn sàng làm điểm cầu trung tâm quốc gia cho sự kiện khánh thành và khai giảng đồng loạt quy mô lịch sử vào ngày 5/9 tới.