Nêu ý kiến về sửa đổi Luật Đất đai

(VOV) -Luật Đất đai vẫn còn tồn tại nhiều vấn đề chúng ta cần phải nghiên cứu bổ sung cho phù hợp với thực tiễn.

Sáng 15/10, tại Hà Nội, Quỹ Hợp tác và Phát triển phối hợp với Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội tổ chức Hội thảo tham vấn, đóng góp ý kiến cho nội dung sửa đổi Luật Đất đai 2003.

Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Đức Kiên – nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội nói, Hiến pháp của Việt Nam từ khi ra đời đến nay đã cụ thể hóa các đạo luật, trong đó có lĩnh vực đất đai. Trong thời gian qua, lĩnh vực đất đai cùng với sự góp sức của người dân đã tạo ra những thành tựu to lớn cho đất nước ta.

Tuy nhiên, Luật Đất đai vẫn còn tồn tại nhiều vấn đề chúng ta cần phải nghiên cứu bổ sung cho phù hợp với thực tiễn. Luật Đất đai gắn liền với hơn 70% người dân ở khu vực nông thôn sống nhờ vào đất nông nghiệp, xem xét vấn đề đất đai không chỉ là vấn đề kinh tế mà còn là vấn đề chính trị - xã hội quan trọng.  

“Bởi vậy, việc xin ý kiến rộng rãi của nông dân, chuyên gia quốc tế nhằm có được bộ luật đất đai hoàn thiện hơn, góp phần vào sự phát triển của đất nước”, ông Kiến nhấn mạnh.

Trao đổi tại hội thảo, GS Đặng Hùng Võ- nguyên Thứ trưởng Bộ TNMT chỉ ra những bất cập chủ yếu của hệ thống luật đất đai hiện hành. Nổi lên một số vấn đề như: Chế độ sử dụng đất nông nghiệp không hợp lý; Pháp luật đất đai chưa quan tâm tới chính sách đất đai phù hợp cho các nhóm yếu trong xã hội như: Phụ nữ, người nghèo, người dân tộc thiểu số; Những hạn chế trong quản lý và chính sách pháp luật làm cho vấn đề tham nhũng trong quản lý đất đai đang ở nhóm đứng đầu trong “bảng tham nhũng”; Khiếu nại của dân về đất đai ngày càng nhiều; Tình trạng yếu kém trong thực thi pháp luật xảy ra ở hầu hết các địa phương.

Trên cơ sở những ý kiến đưa ra, GS Võ đề xuất những việc cần làm để hướng tới một Luật Đất đai hoàn thiện hơn như: Chuyển cơ chế Nhà nước trưng mua đất thay cho cơ chế Nhà nước thu hồi đất; giá trị bồi thường về đất đai phải được xác định thông qua quy trình định giá đất phù hợp với giá đất trên thị trường theo quy định của pháp luật về định giá đất; xác lập chế độ sử dụng đất nông nghiệp không thời hạn, không hạn điền đối với các hộ gia đình, cá nhân nông dân, đất nông nghiệp được giao cho cộng đồng dân cư dân tộc thiểu số để sử dụng, quản lý, bảo vệ; nhà đầu tư trong nước và nước ngoài cần được bình đẳng về quyền tiếp cận quỹ đất trên thị trường; Quy hoạch sử dụng đất cần chuyển hẳn sang phương pháp luận quy hoạch phân vùng; Mọi quy trình định giá đất và tài sản gắn liền vẫn phải sử dụng dịch vụ định giá bất động sản đề xuất giá hợp lý; Các chính sách thuế có liên quan tới đất đai phải được hình thành đồng thời với các chính sách đất đai…

Ngoài các ý kiến của chuyên gia đầu ngành về lĩnh vực đất đai, hội nghị cũng được nghe ý kiến của đại diện các địa phương trong vấn đề sửa đổi Luật Đất đai cho phù hợp với thực tế phát triển xã hội hiện nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

UBTV Quốc hội thảo luận dự án Luật đất đai sửa đổi
UBTV Quốc hội thảo luận dự án Luật đất đai sửa đổi

(VOV) - Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) bao gồm 14 chương và 190 điều, tăng thêm 6 chương và 44 điều so với Luật Đất đai hiện hành.

UBTV Quốc hội thảo luận dự án Luật đất đai sửa đổi

UBTV Quốc hội thảo luận dự án Luật đất đai sửa đổi

(VOV) - Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) bao gồm 14 chương và 190 điều, tăng thêm 6 chương và 44 điều so với Luật Đất đai hiện hành.

Nên định giá đất theo phương pháp thu nhập
Nên định giá đất theo phương pháp thu nhập

(VOV) -Đây là ý kiến của chuyên gia đưa ra trong hội nghị lấy ý kiến Luật đất đai sửa đổi tổ chức tại Hà Nội sáng 9/10.

Nên định giá đất theo phương pháp thu nhập

Nên định giá đất theo phương pháp thu nhập

(VOV) -Đây là ý kiến của chuyên gia đưa ra trong hội nghị lấy ý kiến Luật đất đai sửa đổi tổ chức tại Hà Nội sáng 9/10.

Uỷ ban Kinh tế Quốc hội họp phiên toàn thể lần thứ 5
Uỷ ban Kinh tế Quốc hội họp phiên toàn thể lần thứ 5

Báo cáo của Ủy ban Kinh tế đã khắc phục được hạn chế của các năm trước đó là hài hòa giữa đánh giá về kinh tế và xã hội.

Uỷ ban Kinh tế Quốc hội họp phiên toàn thể lần thứ 5

Uỷ ban Kinh tế Quốc hội họp phiên toàn thể lần thứ 5

Báo cáo của Ủy ban Kinh tế đã khắc phục được hạn chế của các năm trước đó là hài hòa giữa đánh giá về kinh tế và xã hội.