New Zealand – Chào đón những điều mới mẻ
VOV.VN - Sẽ có nhiều hoạt động văn hóa giáo dục hấp dẫn trong năm 2015, nhân kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao New Zealand – Việt Nam.
Ngày 5/2, Đại sứ quán New Zealand tổ chức họp báo khai mạc Mùa “New Zealand – Chào đón những điều mới mẻ” để khởi động năm kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa New Zealand và Việt Nam. Theo đó, sẽ có rất nhiều sự kiện thú vị giới thiệu về New Zealand và Hợp tác song phương New Zealand – Việt Nam được tổ chức. Lễ hội ẩm thực và rượu vang, Triển lãm giáo dục và văn hóa sẽ được tổ chức tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Dự án hợp tác thời trang, Cuộc thi viết về “New Zealand – Chân trời mới”…
Đại sứ Haike Manning chia sẻ: “Kể từ 16/6/1975, thời điểm New Zealand và Việt Nam chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao, hợp tác song phương đã phát triển nhanh chóng và giờ là thời điểm tăng trưởng cao nhất”.
Theo ông Lê Hoài Trung, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam: “Hiện Việt Nam và New Zealand đang triển khai quan hệ Đối tác Toàn diện giai đoạn 2013 -2016, kim ngạch thương mại 2 chiều tăng trưởng tốt. Tháng 10/2014, kim ngạch thương mại song phương đạt 861 triệu NZD, tăng 12,7% so với cùng kỳ 2013”
Hợp tác giáo dục là điểm sáng nổi bật trong quan hệ 2 nước. New Zealang đứng thứ 9 trong 10 điểm đến du học hàng đầu của học sinh, sinh viên Việt Nam.
Thứ trưởng Lê Hoài Trung kỳ vọng: “Tiềm năng hợp tác giữa hai bên còn nhiều, đặc biệt cơ hội từ các khuôn khổ hợp tác đa phương và khu vực hai nước cùng tham gia mang lại rất lớn như Hiệp định Kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP), Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP), Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương (APEC), Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Trên cơ sở đó, chúng ta hoàn toàn có thể thấy triển vọng quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước rất tươi sáng. Việt Nam mong muốn New Zealand trở thành đối tác của Việt Nam lớn hơn nữa, hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, giáo dục, và nông nghiệp nhằm mang lại sự phát triển và thịnh vượng chung cho cả hai nước”./.