Ngành Giáo dục Bình Dương nói gì trước nỗi lo của phụ huynh cho năm học mới

VOV.VN - Chuẩn bị khai giảng năm học mới 2022-2023, phụ huynh ở Bình Dương lo lắng trước tình hình dịch bệnh truyền nhiễm diễn biến phức tạp, thiếu giáo viên, vấn nạn “ép” học sinh học thêm…

Các vấn đề này được ông Nguyễn Văn Phong, Phó giám đốc Sở Giáo dục-Đào tạo tỉnh Bình Dương trả lời trong buổi họp báo về tình hình kinh tế- xã hội tháng 8 do UBND tỉnh Bình Dương tổ chức.

Năm học 2022-2023, Bình Dương có khoảng 527.100 học sinh, tăng 30.000 học sinh so với năm học 2021-2022. Dự kiến năm học 2022-2023, toàn tỉnh thiếu hơn 3.100 giáo viên, nhiều nhất là giáo viên khối THCS, tiểu học.

Liên quan đến vấn đề này, ông Nguyễn Văn Phong, Phó giám đốc Sở Giáo dục-Đào tạo tỉnh Bình Dương khẳng định, mặc dù thiếu giáo viên nhưng không làm ảnh hưởng đến hoạt động giảng dạy. So với nhiều tỉnh, thành phố, Bình Dương thiếu khoảng 3.100 giáo viên là không lớn. Số lượng nhân sự thiếu dựa trên quy chuẩn chung. Ngành giáo dục đào tạo tỉnh đã chủ động có phương án sắp xếp, bố trí nhân sự; giao các đơn vị, địa phương chủ động tuyển dụng giáo viên để đáp ứng yêu cầu.

Hiện nay, Bình Dương có nhiều ca mắc Covid-19 biến thể phụ của Omicron; dịch bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng cũng đang có chiều hướng gia tăng số ca mắc khiến phụ huynh không khỏi lo lắng. Đối với vấn đề này, lãnh đạo Sở Giáo dục-Đào tạo tỉnh Bình Dương cho biết, khi phát hiện học sinh mắc Covid-19, tay chân miệng hay sốt xuất huyết, các em sẽ được cho ở nhà điều trị. Hiện các trường học trên địa bàn tỉnh Bình Dương đều được trang bị hệ thống dạy trực tuyến, phát sóng trực tiếp buổi học nên việc học của các em sẽ không bị gián đoạn. 

Nỗi lo lớn nhất hiện nay của ngành Giáo dục-Đào tạo tỉnh là dịch bệnh Covid-19, do đó đơn vị đang phối hợp chặt chẽ với ngành y tế triển khai các giải pháp phòng chống dịch tại các cơ sở giáo dục. Cụ thể là kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tại các trường; thành lập thêm các Tổ an toàn Covid-19; xây dựng kế hoạch và phương án xử lý khi phát hiện F0 trong trường học.

Liên quan đến vấn nạn “ép” học sinh học thêm, đặc biệt là khối tiểu học, Phó giám đốc Sở Giáo dục-Đào tạo tỉnh Bình Dương Nguyễn Văn Phong cho biết, theo Thông tư 17 năm 2012 của Bộ Giáo dục- Đào tạo ban hành quy định học thêm, dạy thêm nêu rõ: “Không dạy thêm đối với học sinh đã được nhà trường tổ chức học 2 buổi/ngày. Không dạy thêm đối với học sinh tiểu học, trừ các trường hợp bồi dưỡng về nghệ thuật, thể dục thể thao, rèn luyện kỹ năng sống”. Do đó, giáo viên ép học sinh học thêm là trái quy định và sẽ bị xử phạt./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Điện Biên sẵn sàng cho chương trình giáo dục phổ thông 2018 và năm học mới
Điện Biên sẵn sàng cho chương trình giáo dục phổ thông 2018 và năm học mới

VOV.VN - Theo lộ trình đổi mới, từ năm học 2022 - 2023, chương trình giáo dục phổ thông 2018 sẽ được triển khai áp dụng đối với học sinh lớp 3, lớp 7 và lớp 10. Nội dung chương trình được đánh giá có nhiều đổi mới, yêu cầu người dạy và người học phát huy tính chủ động, sáng tạo, linh hoạt.

Điện Biên sẵn sàng cho chương trình giáo dục phổ thông 2018 và năm học mới

Điện Biên sẵn sàng cho chương trình giáo dục phổ thông 2018 và năm học mới

VOV.VN - Theo lộ trình đổi mới, từ năm học 2022 - 2023, chương trình giáo dục phổ thông 2018 sẽ được triển khai áp dụng đối với học sinh lớp 3, lớp 7 và lớp 10. Nội dung chương trình được đánh giá có nhiều đổi mới, yêu cầu người dạy và người học phát huy tính chủ động, sáng tạo, linh hoạt.

Tháo gỡ tình trạng thiếu giáo viên cho năm học mới
Tháo gỡ tình trạng thiếu giáo viên cho năm học mới

VOV.VN - Chỉ còn ít ngày nữa, năm học mới 2022-2023 sẽ chính thức bắt đầu. Tuy nhiên, tới thời điểm hiện tại, cả nước vẫn còn thiếu hơn 95.000 giáo viên. Đây là bài toán “cân não” và đặt ra thách thức lớn đối với các địa phương, với ngành giáo dục.

Tháo gỡ tình trạng thiếu giáo viên cho năm học mới

Tháo gỡ tình trạng thiếu giáo viên cho năm học mới

VOV.VN - Chỉ còn ít ngày nữa, năm học mới 2022-2023 sẽ chính thức bắt đầu. Tuy nhiên, tới thời điểm hiện tại, cả nước vẫn còn thiếu hơn 95.000 giáo viên. Đây là bài toán “cân não” và đặt ra thách thức lớn đối với các địa phương, với ngành giáo dục.

Nhiều giải pháp khi thiếu giáo viên trước thềm năm học mới ở Gia Lai
Nhiều giải pháp khi thiếu giáo viên trước thềm năm học mới ở Gia Lai

VOV.VN - Năm học mới 2022-2023, ngành giáo dục tỉnh Gia Lai đang thiếu hơn 3.700 giáo viên đứng lớp. Trước khó khăn này, nhiều giải pháp cấp bách được các cơ sở giáo dục triển khai nhằm bảo đảm chất lượng dạy và học.

Nhiều giải pháp khi thiếu giáo viên trước thềm năm học mới ở Gia Lai

Nhiều giải pháp khi thiếu giáo viên trước thềm năm học mới ở Gia Lai

VOV.VN - Năm học mới 2022-2023, ngành giáo dục tỉnh Gia Lai đang thiếu hơn 3.700 giáo viên đứng lớp. Trước khó khăn này, nhiều giải pháp cấp bách được các cơ sở giáo dục triển khai nhằm bảo đảm chất lượng dạy và học.