Ngành y tế quận Hai Bà Trưng kỷ niệm 60 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam

VOV.VN - Cán bộ y tế quận Hai Bà Trưng phát động phong trào thi đua 2015 với chủ đề "Nụ cười bệnh nhân – Niềm vui người thầy thuốc"

Kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ gửi thư cho ngành Y tế (27/2/1955-27/2/2015), sáng 12/2, Đảng ủy-HĐND-UBND quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội tổ chức kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam và phát động phong trào thi đua năm 2015 với chủ đề “Nụ cười bệnh nhân – Niềm vui người thầy thuốc và Thi đua nâng cao chất lượng khám chữa bệnh đáp ứng sự hài lòng của người bệnh”.

Cán bộ công tác trong ngành y tế quận Hai Bà Trưng nghe thư Bác Hồ gửi cán bộ ngành Y tế
Tổng kết công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân năm 2014, bà Đinh Thị Lan Duyên, Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng nêu rõ, bên cạnh những kết quả đạt được: Hoàn thành các chỉ tiêu khám chữa bệnh, chỉ tiêu các chương trình y tế, phòng chống dịch bệnh, chuẩn quốc gia về y tế cơ sở, phòng chống tệ nạn xã hội, triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các hoạt động góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, vẫn còn những tồn tại khó khăn như: Quận Hai Bà Trưng là quận đông dân, di biến động lớn, trình độ dân trí không đồng đều; 8 trường đại học, 17 bệnh viện công lập và ngoài công lập, nhiều cơ quan, doanh nghiệp đóng trên địa bàn quận do đó gặp nhiều khó khăn trong triển khai các hoạt động chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Đây cũng là địa bàn khó khăn, phức tạp về công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh. Mạng lưới các cơ sở khám chữa bệnh, nhà thuốc luôn phát triển và biến động với nhiều cơ sở nên việc kiểm tra, giám sát các cơ sở còn nhiều khó khăn.

Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng - bà Đinh Thị Lan Duyên tổng kết công tác chăm sóc sức khỏe năm 2014
Về phương hướng hoạt động năm 2015, bà Đinh Thị Lan Duyên cho biết, quận Hai Bà Trưng đã đặt ra các mục tiêu cụ thể, trong đó đảm bảo tỷ lệ tiêm chủng đủ 8 loại vaccine cho trẻ dưới 1 tuổi đạt 99,9%; 100% ổ dịch cũ và ổ dịch mới được giám sát, điều tra và xử lý đúng quy định; Tỷ suất sinh giảm 0,1‰; Tỷ lệ con thứ 3 giảm 0,02%; 100% bếp ăn tập thể tại các cơ sở giáo dục và cơ quan, doanh nghiệp; cơ sở thức ăn đường phố; cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm được quản lý và cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; 100% cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; nhà thuốc được quản lý, kiểm tra và giám sát. Xử lý nghiêm những cơ sở vi phạm và kiên quyết đóng cửa những cơ sở hành nghề không phép; Tăng tỷ lệ người dân tham gia BHYT, phấn đấu 100% người dân được mua thẻ BHYT theo quy định…

Thay mặt những người làm trong lĩnh vực y tế của quận, bà Cao Thị Hoa – Trưởng phòng Y tế quận Hai Bà Trưng nhấn mạnh, các cán bộ y tế của quận sẽ tiếp tục học tập, nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật, kỹ năng xây dựng và triển khai các kế hoạch hoạt động để làm tốt công tác tham mưu cho quận và hạn chế các sai sót chuyên môn trong quá trình chăm sóc, điều trị bệnh nhân; làm tốt hơn nữa công tác tham mưu, triển khai các hoạt động quản lý, kiểm tra, giám sát, xử lý, xử phạt những vi phạm trong lĩnh vực hành nghề y dược ngoài công lập; sản xuất, kinh doanh và chế biến thực phẩm; Tăng cường hơn nữa công tác an toàn tiêm chủng, chủ động phòng chống các dịch bệnh, đặc biệt là dịch sởi, sốt xuất huyết, cúm và các dịch bệnh theo mùa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngày hội Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác
Ngày hội Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác

VOV.VN-Tại ngày hội, các bác sĩ trẻ đã khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, tặng quà cho hàng nghìn người dân.

Ngày hội Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác

Ngày hội Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác

VOV.VN-Tại ngày hội, các bác sĩ trẻ đã khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, tặng quà cho hàng nghìn người dân.

Ấm tình thầy thuốc nhân đạo nơi vùng cao Quảng Ngãi
Ấm tình thầy thuốc nhân đạo nơi vùng cao Quảng Ngãi

VOV.VN -Bệnh viện C Đà Nẵng đã cử 40 cán bộ, nhân viên về các bản làng vùng cao Quảng Ngãi khám và phát thuốc miễn phí cho đồng bào.

Ấm tình thầy thuốc nhân đạo nơi vùng cao Quảng Ngãi

Ấm tình thầy thuốc nhân đạo nơi vùng cao Quảng Ngãi

VOV.VN -Bệnh viện C Đà Nẵng đã cử 40 cán bộ, nhân viên về các bản làng vùng cao Quảng Ngãi khám và phát thuốc miễn phí cho đồng bào.

Chủ tịch Quốc hội dự chương trình tôn vinh thầy thuốc Việt Nam
Chủ tịch Quốc hội dự chương trình tôn vinh thầy thuốc Việt Nam

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tới dự và trao giải cho những tác giả xuất sắc đoạt giải trong cuộc thi “Sự hy sinh thầm lặng”.

Chủ tịch Quốc hội dự chương trình tôn vinh thầy thuốc Việt Nam

Chủ tịch Quốc hội dự chương trình tôn vinh thầy thuốc Việt Nam

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tới dự và trao giải cho những tác giả xuất sắc đoạt giải trong cuộc thi “Sự hy sinh thầm lặng”.

Chủ tịch Quốc hội chúc mừng Ngày Thầy thuốc Việt Nam
Chủ tịch Quốc hội chúc mừng Ngày Thầy thuốc Việt Nam

VOV.VN -Chủ tịch Quốc hội mong muốn các thầy thuốc Việt Nam thực hiện tốt lời dạy của Bác “Lương y như từ mẫu”.

Chủ tịch Quốc hội chúc mừng Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Chủ tịch Quốc hội chúc mừng Ngày Thầy thuốc Việt Nam

VOV.VN -Chủ tịch Quốc hội mong muốn các thầy thuốc Việt Nam thực hiện tốt lời dạy của Bác “Lương y như từ mẫu”.

Giáo dục y đức: cần đổi mới để thuyết phục được thầy thuốc
Giáo dục y đức: cần đổi mới để thuyết phục được thầy thuốc

VOV.VN -Tổ chức việc giáo dục y đức cần được thực hiện tốt hơn, thường xuyên hơn và phải trở thành sinh hoạt thường xuyên.

Giáo dục y đức: cần đổi mới để thuyết phục được thầy thuốc

Giáo dục y đức: cần đổi mới để thuyết phục được thầy thuốc

VOV.VN -Tổ chức việc giáo dục y đức cần được thực hiện tốt hơn, thường xuyên hơn và phải trở thành sinh hoạt thường xuyên.

Thầy thuốc trẻ đồng hành cùng ngư dân bám biển
Thầy thuốc trẻ đồng hành cùng ngư dân bám biển

VOV.VN -Chương trình tổ chức tập huấn cho hơn 100 ngư dân 2 xã Tam Quang và Tam Hải, huyện Núi Thành về các kỹ năng cấp cứu ban đầu khi gặp tai nạn, thương tích trên biển.

Thầy thuốc trẻ đồng hành cùng ngư dân bám biển

Thầy thuốc trẻ đồng hành cùng ngư dân bám biển

VOV.VN -Chương trình tổ chức tập huấn cho hơn 100 ngư dân 2 xã Tam Quang và Tam Hải, huyện Núi Thành về các kỹ năng cấp cứu ban đầu khi gặp tai nạn, thương tích trên biển.

"Chọn nghề thầy thuốc để cứu người, giúp đời”
"Chọn nghề thầy thuốc để cứu người, giúp đời”

VOV.VN - Dù biết chặng đường học tập còn nhiều thử thách, nhưng các “bác sĩ” trong tương lai vẫn luôn tự hào về lựa chọn nghề của mình.

"Chọn nghề thầy thuốc để cứu người, giúp đời”

"Chọn nghề thầy thuốc để cứu người, giúp đời”

VOV.VN - Dù biết chặng đường học tập còn nhiều thử thách, nhưng các “bác sĩ” trong tương lai vẫn luôn tự hào về lựa chọn nghề của mình.