Ngày hội Biên phòng toàn dân ở khu vực biên giới

VOV.VN - Nhiều hộ gia đình trên địa bàn huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn đã tham gia với bộ đội biên phòng quản lý đường biên, cột mốc, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Nhân dịp kỷ niệm 64 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959– 3/3/2023) và 34 năm “Ngày Biên phòng toàn dân” (3/3/1989– 3/3/2023), ngày 28/2, tại Trường Tiểu học xã Bính Xá, huyện Đình Lập,  Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Lạng Sơn và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn phối hợp tổ chức "Ngày hội Biên phòng toàn dân" năm 2023.

Trong năm qua, cấp uỷ, chính quyền 2 xã Bính Xá (huyện Đình Lập) và xã Tam Gia (huyện Lộc Bình) cùng Đồn Biên phòng Chi Lăng đã phối hợp triển khai, thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”; tổ chức lực lượng tuần tra, kiểm tra biên giới, kết hợp phát quang đường tuần tra được 49 lần với trên 1.200 lượt cán bộ, chiến sĩ, dân quân và người dân tham gia; tuyên truyền pháp luật tập trung được 65 buổi với 3.980 lượt người tham dự…

Đến nay, có 74 hộ gia đình trên địa bàn ký kết phối hợp với BĐBP tham gia quản lý đường biên, cột mốc, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới.

Ghi nhận, biểu dương những kết quả Đồn Biên phòng Chi Lăng cùng chính quyền 2 xã Bính Xá, Tam Gia đã đạt được. Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu đề nghị Uỷ ban MTTQ tỉnh tiếp tục phối hợp với Đảng uỷ Bộ đội Biên phòng tỉnh, cấp uỷ, chính quyền các huyện biên giới tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, huy động nguồn lực để hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ và người dân biên giới; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, góp phần xây dựng thế trận lòng dân, nền biên phòng toàn dân vững chắc, xây dựng khu vực biên giới vững mạnh toàn diện trong tình hình mới.

Nhân dịp này, lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn đã tặng quà cấp uỷ, chính quyền 2 xã, Đồn Biên phòng Chi Lăng và các hộ gia đình tiêu biểu tham gia quản lý, bảo vệ biên giới; Báo Người lao động trao 10.000 lá cờ Tổ quốc cho người dân, 30 suất học bổng cho học sinh các thôn biên giới thuộc 2 xã Bính Xá và Tam Gia; lãnh đạo UBND huyện Lộc Bình, Đình Lập và chính quyền các xã tặng giấy khen các tập thể, cá nhân tiêu biểu tham gia quản lý, bảo vệ đường biên, mốc giới; Đồn Biên phòng Chi Lăng tổ chức thăm, tặng quà người có uy tín, hộ gia đình tự quản đường biên, mốc quốc giới…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sức sống ở vùng biên giới Sóc Hà - Cao Bằng
Sức sống ở vùng biên giới Sóc Hà - Cao Bằng

VOV.VN - Từng là vùng đất hứng chịu nhiều tổn thất trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới tháng 2/1979, xã Sóc Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng hôm nay đã có những phát triển vượt bậc về kinh tế xã hội và là một trong những xã biên giới đầu tiên của tỉnh Cao Bằng đạt chuẩn nông thôn mới.

Sức sống ở vùng biên giới Sóc Hà - Cao Bằng

Sức sống ở vùng biên giới Sóc Hà - Cao Bằng

VOV.VN - Từng là vùng đất hứng chịu nhiều tổn thất trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới tháng 2/1979, xã Sóc Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng hôm nay đã có những phát triển vượt bậc về kinh tế xã hội và là một trong những xã biên giới đầu tiên của tỉnh Cao Bằng đạt chuẩn nông thôn mới.

Bộ đội Biên phòng Kiên Giang phát động trồng 3.500 cây xanh ở khu vực biên giới
Bộ đội Biên phòng Kiên Giang phát động trồng 3.500 cây xanh ở khu vực biên giới

VOV.VN - Sáng nay (1/2), tại Đồn Biên phòng Phú Mỹ, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang phối hợp UBND huyện Giang Thành tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.

Bộ đội Biên phòng Kiên Giang phát động trồng 3.500 cây xanh ở khu vực biên giới

Bộ đội Biên phòng Kiên Giang phát động trồng 3.500 cây xanh ở khu vực biên giới

VOV.VN - Sáng nay (1/2), tại Đồn Biên phòng Phú Mỹ, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang phối hợp UBND huyện Giang Thành tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.

Xuân mới yên vui ở biên giới Ia O
Xuân mới yên vui ở biên giới Ia O

VOV.VN -  Năm 2022 là năm nhiều thử thách với bà con Jrai ở làng Kloong, xã biên giới Ia O, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai. Sau đại dịch Covid-19, biết bà con cần việc làm nên một số kẻ xấu đã người lừa đưa người làng Kloong sang Campuchia để đòi tiền chuộc

Xuân mới yên vui ở biên giới Ia O

Xuân mới yên vui ở biên giới Ia O

VOV.VN -  Năm 2022 là năm nhiều thử thách với bà con Jrai ở làng Kloong, xã biên giới Ia O, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai. Sau đại dịch Covid-19, biết bà con cần việc làm nên một số kẻ xấu đã người lừa đưa người làng Kloong sang Campuchia để đòi tiền chuộc