Nghiên cứu chế độ cho cộng tác viên giảm nghèo

VOV.VN -
Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh giao Bộ LĐ-TB-XH nghiên cứu sự cần thiết có cộng tác viên giảm nghèo.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan nghiên cứu sự cần thiết có cộng tác viên giảm nghèo, trên cơ sở đó đề xuất tiêu chí, chế độ, chính sách, nguồn kinh phí đối với cộng tác viên giảm nghèo (nếu cần).

Về Văn phòng giảm nghèo cấp tỉnh, Phó Thủ tướng yêu cầu thực hiện theo Quyết định 1489/QĐ-TTg ngày 8/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ. Đối với các địa phương đã thành lập Văn phòng Ban Chỉ đạo thì tiếp tục duy trì, biên chế của Văn phòng Ban Chỉ đạo do UBND cấp tỉnh bố trí trong tổng biên chế được giao.

Phó Thủ tướng giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các bộ, địa phương có liên quan tiếp tục nghiên cứu, đề xuất mô hình Văn phòng giảm nghèo cấp tỉnh để thực hiện cho giai đoạn 2016-2020.

* Phó Thủ tướng cũng giao Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính nghiên cứu, xây dựng chính sách đối với viên chức đặc thù cho các trường phổ thông dân tộc bán trú./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khoa học và công nghệ phục vụ Tây Bắc phải nhằm xóa đói giảm nghèo
Khoa học và công nghệ phục vụ Tây Bắc phải nhằm xóa đói giảm nghèo

VOV.VN - Chương trình khoa học công nghệ phải đảm bảo thiết thực, khả thi nhằm giải quyết các vấn đề đang đặt ra trong thực tiễn phát triển bền vững ở vùng Tây Bắc. 

Khoa học và công nghệ phục vụ Tây Bắc phải nhằm xóa đói giảm nghèo

Khoa học và công nghệ phục vụ Tây Bắc phải nhằm xóa đói giảm nghèo

VOV.VN - Chương trình khoa học công nghệ phải đảm bảo thiết thực, khả thi nhằm giải quyết các vấn đề đang đặt ra trong thực tiễn phát triển bền vững ở vùng Tây Bắc. 

Tiến tới giảm nghèo theo phương thức đa chiều
Tiến tới giảm nghèo theo phương thức đa chiều

VOV.VN -Việc giảm nghèo thời gian tới cần thực hiện theo phương thức đa chiều để khuyến khích người dân vươn lên.

Tiến tới giảm nghèo theo phương thức đa chiều

Tiến tới giảm nghèo theo phương thức đa chiều

VOV.VN -Việc giảm nghèo thời gian tới cần thực hiện theo phương thức đa chiều để khuyến khích người dân vươn lên.

Thủ tướng: Lấy hiệu quả giảm nghèo đánh giá trách nhiệm
Thủ tướng: Lấy hiệu quả giảm nghèo đánh giá trách nhiệm

VOV.VN - Chính phủ đã xác định, các cấp, các ngành, đặc biệt là các địa phương, phải coi việc thực hiện tốt nhiệm vụ giảm nghèo là nhiệm vụ chính trị trọng tâm.

Thủ tướng: Lấy hiệu quả giảm nghèo đánh giá trách nhiệm

Thủ tướng: Lấy hiệu quả giảm nghèo đánh giá trách nhiệm

VOV.VN - Chính phủ đã xác định, các cấp, các ngành, đặc biệt là các địa phương, phải coi việc thực hiện tốt nhiệm vụ giảm nghèo là nhiệm vụ chính trị trọng tâm.

Tiếp cận đa chiều chính sách giảm nghèo - người nghèo sẽ thoát nghèo
Tiếp cận đa chiều chính sách giảm nghèo - người nghèo sẽ thoát nghèo

VOV.VN - Cách tiếp cận đa chiều sẽ giúp hiểu rõ hiện tượng nghèo, để từ đó có những giải pháp mang tính gián tiếp chứ không phải trực tiếp hỗ trợ

Tiếp cận đa chiều chính sách giảm nghèo - người nghèo sẽ thoát nghèo

Tiếp cận đa chiều chính sách giảm nghèo - người nghèo sẽ thoát nghèo

VOV.VN - Cách tiếp cận đa chiều sẽ giúp hiểu rõ hiện tượng nghèo, để từ đó có những giải pháp mang tính gián tiếp chứ không phải trực tiếp hỗ trợ