Ngư dân Đà Nẵng chuẩn bị thủ tục kiện tàu cá Trung Quốc

VOV.VN -Bà Huỳnh Thị Như Hoa (trú tại quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) chủ tàu cá ĐNa-90152 bị tàu Trung Quốc đâm chìm đã nhờ luật sư giúp bà khởi kiện.

Hơn 1 tháng kể từ ngày bị tàu Trung Quốc đâm chìm khi đang đánh bắt tại vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam, tàu cá ĐNa-90152 TS của bà Huỳnh Thị Như Hoa vẫn được bảo quản nguyên trạng, để làm bằng chứng khởi kiện chủ tàu Trung Quốc.

Bà Huỳnh Thị Như Hoa đã uỷ quyền cho Hội Nghề cá TP Đà Nẵng và Văn phòng Luật sư Đỗ Pháp - Đoàn Luật sư TP Đà Nẵng làm thủ tục về mặt pháp luật.

 

 

Vợ chồng bà Huỳnh Thị Như Hoa bên tàu cá ĐNa-90152 của mình

“Khi nào tôi cũng có thể hầu kiện để lấy lại công bằng, lấy lại tài sản của tôi và của 10 ngư dân”, bà Hoa nói.

Luật sư Đỗ Pháp - Đoàn Luật sư TP Đà Nẵng cho biết, văn phòng của ông đã gửi văn bản đề nghị Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam phối hợp cung cấp lai lịch tàu cá Trung Quốc 11209 đã đâm chìm tàu cá ĐNa-90152 TS.

Cũng theo luật sư Đỗ Pháp, Việt Nam và Trung Quốc đã có Hiệp định tương trợ tư pháp, Hiệp định nghề cá. Vì vậy, Trung Quốc phải có trách nhiệm cung cấp thông tin lai lịch tàu cá 11209, đồng thời có biện pháp đưa bị đơn tới toà án của Việt Nam.

Ông Đỗ Pháp cho biết, sẽ tiến hành thủ tục để khởi kiện về mặt dân sự./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc duy trì 5 tàu quân sự quanh khu vực giàn khoan
Trung Quốc duy trì 5 tàu quân sự quanh khu vực giàn khoan

VOV.VN - Trong hôm qua (5/6), Trung Quốc vẫn duy trì lực lượng lớn từ 110-115 tàu các loại, trong đó có 5 tàu quân sự.

Trung Quốc duy trì 5 tàu quân sự quanh khu vực giàn khoan

Trung Quốc duy trì 5 tàu quân sự quanh khu vực giàn khoan

VOV.VN - Trong hôm qua (5/6), Trung Quốc vẫn duy trì lực lượng lớn từ 110-115 tàu các loại, trong đó có 5 tàu quân sự.

Trung Quốc duy trì số lượng tàu lớn quanh giàn khoan trái phép
Trung Quốc duy trì số lượng tàu lớn quanh giàn khoan trái phép

VOV.VN - Mặc dù đã bị các tàu Trung Quốc ngăn cản quyết liệt nhưng các tàu kiểm ngư của ta đã cơ động, khéo léo phòng tránh để đảm bảo an toàn cho người và của.

Trung Quốc duy trì số lượng tàu lớn quanh giàn khoan trái phép

Trung Quốc duy trì số lượng tàu lớn quanh giàn khoan trái phép

VOV.VN - Mặc dù đã bị các tàu Trung Quốc ngăn cản quyết liệt nhưng các tàu kiểm ngư của ta đã cơ động, khéo léo phòng tránh để đảm bảo an toàn cho người và của.

Diễn đàn về việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981
Diễn đàn về việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981

VOV.VN - Tại Diễn đàn, các nhóm đưa ra nhiều bằng chứng pháp lý xác đáng, sắc bén về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.

Diễn đàn về việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981

Diễn đàn về việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981

VOV.VN - Tại Diễn đàn, các nhóm đưa ra nhiều bằng chứng pháp lý xác đáng, sắc bén về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.

Trung Quốc thêm tàu quân sự bảo vệ giàn khoan trái phép Hải Dương 981
Trung Quốc thêm tàu quân sự bảo vệ giàn khoan trái phép Hải Dương 981

VOV.VN -Có 7 tàu quân sự của Trung Quốc xuất hiện tại Hoàng Sa để bảo vệ giàn khoan, tăng thêm 2 tàu so với ngày 2/7.

Trung Quốc thêm tàu quân sự bảo vệ giàn khoan trái phép Hải Dương 981

Trung Quốc thêm tàu quân sự bảo vệ giàn khoan trái phép Hải Dương 981

VOV.VN -Có 7 tàu quân sự của Trung Quốc xuất hiện tại Hoàng Sa để bảo vệ giàn khoan, tăng thêm 2 tàu so với ngày 2/7.

Trung Quốc điều tàu tên lửa tấn công nhanh ra bảo vệ giàn khoan
Trung Quốc điều tàu tên lửa tấn công nhanh ra bảo vệ giàn khoan

VOV.VN - Trung Quốc cũng điều một máy bay trinh sát mang số hiệu CMSA808 bay ngay phía trên tàu cảnh sát biển và kiểm ngư của Việt Nam.

Trung Quốc điều tàu tên lửa tấn công nhanh ra bảo vệ giàn khoan

Trung Quốc điều tàu tên lửa tấn công nhanh ra bảo vệ giàn khoan

VOV.VN - Trung Quốc cũng điều một máy bay trinh sát mang số hiệu CMSA808 bay ngay phía trên tàu cảnh sát biển và kiểm ngư của Việt Nam.