Ngư dân Lý Sơn đánh bắt ở Hoàng Sa trở về đón Tết

VOV.VN -Những chiếc thuyền thúng lắc lư chở đầy cá báo hiệu một năm làm ăn hiệu quả, khoang nặng cá đầy.

Tết Nguyên đán đã cận kề. Những chiếc tàu đánh cá trên vùng biển Hoàng Sa của người dân huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi  đang trên đường trở về cùng gia đình đón Tết.

Một năm làm lụng vất vả, đội tàu thuyền hùng hậu hơn 420 chiếc, với hơn 3.000 ngư dân của huyện đảo này thu về trên 37.000 tấn hải sản, bằng 1 phần 3 tổng sản lượng toàn tỉnh.

Tàu của ngư dân Lý Sơn neo đậu tại cảng cá

Vừa bước chân lên bờ, ngư dân Nguyễn Gia Viên ở thôn Tây, xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn vội chạy về nhà lo Tết cùng gia đình. Căn nhà vợ chồng anh vừa mới xây trên 1 tỷ còn thơm mùi sơn, vợ anh mấy hôm nay lo trang trí trong nhà để đón mùa xuân đầu tiên trong căn nhà mới.

Năm nay, 3 tàu cá của anh Viên trúng đậm, đánh bắt gần 450 tấn hải sản, sau khi trừ chi phí, riêng phần anh Viên được khoảng 10 tỷ đồng, anh em bạn thuyền, mỗi người được trên dưới 300 triệu đồng.

Còn với ông Lê Tân, ở thôn Tây, xã An Hải, huyện Lý Sơn, năm nay ông đi 9 chuyến trên vùng biển Hoàng Sa. Chuyến trúng nhất được 500 triệu đồng. 53 tuổi, ông Tân đã có 28 năm đánh bắt trên vùng biển này.

2 năm trở lại đây, kể từ khi Nghiệp đoàn nghề cá xã An Hải được thành lập, ông Tân cùng các ngư dân vào nghiệp đoàn, liên kết nhau để đánh bắt.

Những ngày cuối năm, Cảng cá Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi nườm nượp người vào ra. Những chiếc thuyền thúng lắc lư chở đầy cá báo hiệu một năm làm ăn hiệu quả, khoang nặng cá đầy./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân thăm đảo Cồn Cỏ và Lý Sơn
Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân thăm đảo Cồn Cỏ và Lý Sơn

VOV.VN-Chuẩn bị đón Tết, chính quyền và nhân dân trên đảo đã dự trữ đầy đủ lương thực, thực phẩm đảm bảo cho quân và dân đón Tết đầm ấm.

Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân thăm đảo Cồn Cỏ và Lý Sơn

Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân thăm đảo Cồn Cỏ và Lý Sơn

VOV.VN-Chuẩn bị đón Tết, chính quyền và nhân dân trên đảo đã dự trữ đầy đủ lương thực, thực phẩm đảm bảo cho quân và dân đón Tết đầm ấm.

Thuê phòng trọ chờ biển lặng để về đảo Lý Sơn ăn Tết
Thuê phòng trọ chờ biển lặng để về đảo Lý Sơn ăn Tết

Do không khí lạnh tăng cường, vùng biển Quảng Ngãi có gió giật mạnh nên hàng trăm hành khách và tàu hàng không thể về đảo Lý Sơn.

Thuê phòng trọ chờ biển lặng để về đảo Lý Sơn ăn Tết

Thuê phòng trọ chờ biển lặng để về đảo Lý Sơn ăn Tết

Do không khí lạnh tăng cường, vùng biển Quảng Ngãi có gió giật mạnh nên hàng trăm hành khách và tàu hàng không thể về đảo Lý Sơn.

Không để hành khách không thể về đảo Lý Sơn ăn Tết
Không để hành khách không thể về đảo Lý Sơn ăn Tết

VOV.VN -Từ ngày 18/1 đến nay, trung bình mỗi ngày có từ 200-250 lượt khách ra đảo.

Không để hành khách không thể về đảo Lý Sơn ăn Tết

Không để hành khách không thể về đảo Lý Sơn ăn Tết

VOV.VN -Từ ngày 18/1 đến nay, trung bình mỗi ngày có từ 200-250 lượt khách ra đảo.

Bộ Tư lệnh Quân khu V chúc Tết huyện đảo Lý Sơn
Bộ Tư lệnh Quân khu V chúc Tết huyện đảo Lý Sơn

VOV.VN - Chính ủy Quân khu 5 - Thiếu tướng Trần Quang Phương lưu ý các đơn vị chăm lo đời sống cho cán bộ, chiến sĩ đón Tết

Bộ Tư lệnh Quân khu V chúc Tết huyện đảo Lý Sơn

Bộ Tư lệnh Quân khu V chúc Tết huyện đảo Lý Sơn

VOV.VN - Chính ủy Quân khu 5 - Thiếu tướng Trần Quang Phương lưu ý các đơn vị chăm lo đời sống cho cán bộ, chiến sĩ đón Tết

Hàng nghìn người dân Lý Sơn đổ về đảo ăn Tết
Hàng nghìn người dân Lý Sơn đổ về đảo ăn Tết

VOV.VN -Các đội tàu cao tốc hoạt động liên tục mỗi ngày 4 chuyến ra- vào đảo, nên không có hiện tượng quá tải như năm trước.

Hàng nghìn người dân Lý Sơn đổ về đảo ăn Tết

Hàng nghìn người dân Lý Sơn đổ về đảo ăn Tết

VOV.VN -Các đội tàu cao tốc hoạt động liên tục mỗi ngày 4 chuyến ra- vào đảo, nên không có hiện tượng quá tải như năm trước.

Hình ảnh thông tàu ra đảo Lý Sơn
Hình ảnh thông tàu ra đảo Lý Sơn

VOV.VN - Sau 12 ngày bị đình trệ do thời tiết, hôm nay (28/12) tuyến giao thông thủy giữa đảo Lý Sơn với Sa Kỳ đã thông tuyến.

Hình ảnh thông tàu ra đảo Lý Sơn

Hình ảnh thông tàu ra đảo Lý Sơn

VOV.VN - Sau 12 ngày bị đình trệ do thời tiết, hôm nay (28/12) tuyến giao thông thủy giữa đảo Lý Sơn với Sa Kỳ đã thông tuyến.