Ngư dân miền Trung vẫn kiên cường ra khơi

VOV.VN -Ngư dân Miền Trung đã lên tiếng phản đối lệnh cấm đánh bắt cá phi lý này, bà con vẫn ra khơi bám biển.

Vừa qua, Ủy ban Thường vụ Nhân dân tỉnh Hải Nam, Trung Quốc đã thông qua “Dự thảo sửa đổi Biện pháp thực hiện Luật Ngư nghiệp nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa của tỉnh Hải Nam” và có hiệu lực từ 1/1/2014.

Tất bật chuẩn bị ra khơi chiều cuối năm Âm lịch

Theo đó, người nước ngoài và tàu cá nước ngoài tự ý đi vào vùng nước tỉnh Hải Nam quản lý, bao gồm phần lớn diện tích biển Đông, để thực hiện sản xuất ngư nghiệp và các hoạt động điều tra tài nguyên nghề cá sẽ bị xua đuổi, có thể bị tịch thu tài sản, xử phạt hành chính.

Ngày hôm qua (10/1), người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam - Lương Thanh Nghị đã lên tiếng yêu cầu Trung Quốc hủy bỏ những việc làm sai trái đó để đóng góp thiết thực vào việc duy trì hòa bình, ổn định tại khu vực”. Ngư dân Miền Trung đã lên tiếng phản đối lệnh cấm đánh bắt cá phi lý này, bà con vẫn ra khơi bám biển.

Tại các cảng cá khu vực miền Trung như Hòn Rớ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa; Tam Quan, Quy Nhơn, tỉnh Bình Định; Sa Huỳnh, Sa Kỳ, tỉnh Quảng Ngãi; Thọ Quang, thành phố Đà Nẵng… ngư dân miền Trung tiếp tục chuẩn bị cho các chuyến ra khơi cuối năm.

Ngư dân Củng Đình Thu, ở thôn Phổ An, xã Nghĩa An, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi, chủ tàu cá QNg 92771 vừa từ ngư trường Hoàng Sa trở về cập cảng Thọ Quang, thành phố Đà Nẵng cho biết: Chuyến vừa rồi, tàu cá của anh thu được 200 triệu đồng, hiện đang chuẩn bị nhiên liệu, thực phẩm để chiều nay ra khơi. Bà con ngư dân không quan tâm yêu cầu phi lý của phía Trung Quốc và kiên cường bám biển truyền thống Hoàng Sa.

Ông Củng Đình Thu chuẩn bị chuyến ra khơi chiều nay

Nhiều ngư dân phản đối và coi quyết định đơn phương của Trung Quốc là việc làm sai trái. Ngư dân Võ Hồng Kha ở xã Bình Nam, huyện Thăng Bình tỉnh Quảng Nam phản đối: “Tôi thấy lệnh của Trung Quốc rất phi lý. Chúng tôi làm trên vùng biển của chúng tôi chứ không đánh bắt trên vùng biển của họ. Chúng tôi vẫn tiếp tục ra khơi”.

Ông Trần Công Trục, nguyên Trưởng Ban Biên giới Chính phủ cho rằng việc chính quyền tỉnh Hải Nam, Trung Quốc ra yêu sách bất hợp pháp khi yêu cầu ngư dân muốn đánh bắt trên biển Đông phải xin phép chính quyền tỉnh Hải Nam là điều vô lý, nhằm từng bước hợp thức hóa các hoạt động phi pháp của họ trên biển. Chính quyền địa phương các tỉnh miền Trung nên tổ chức cho ngư dân đánh bắt theo nghiệp đoàn khi ra khơi”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Yêu cầu dừng ngay bài giảng có “đường lưỡi bò”
Yêu cầu dừng ngay bài giảng có “đường lưỡi bò”

Bộ Giáo dục - Đào tạo thừa nhận trong phần mềm Earth Explorer có "đường lưỡi bò".

Yêu cầu dừng ngay bài giảng có “đường lưỡi bò”

Yêu cầu dừng ngay bài giảng có “đường lưỡi bò”

Bộ Giáo dục - Đào tạo thừa nhận trong phần mềm Earth Explorer có "đường lưỡi bò".

Tịch thu bản đồ in đường lưỡi bò của du khách Trung Quốc
Tịch thu bản đồ in đường lưỡi bò của du khách Trung Quốc

VOV.VN -2 du khách Trung Quốc mang bản đồ thể hiện “đường lưỡi bò” và ấn phẩm in thiếu hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa vào Việt Nam

Tịch thu bản đồ in đường lưỡi bò của du khách Trung Quốc

Tịch thu bản đồ in đường lưỡi bò của du khách Trung Quốc

VOV.VN -2 du khách Trung Quốc mang bản đồ thể hiện “đường lưỡi bò” và ấn phẩm in thiếu hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa vào Việt Nam

Hội Nghề cá yêu cầu Trung Quốc chấm dứt vi phạm ở biển Đông
Hội Nghề cá yêu cầu Trung Quốc chấm dứt vi phạm ở biển Đông

VOV.VN-Hội Nghề cá Việt Nam kịch liệt phản đối những hành động sai trái, ngang ngược của Trung Quốc ở biển Đông.

Hội Nghề cá yêu cầu Trung Quốc chấm dứt vi phạm ở biển Đông

Hội Nghề cá yêu cầu Trung Quốc chấm dứt vi phạm ở biển Đông

VOV.VN-Hội Nghề cá Việt Nam kịch liệt phản đối những hành động sai trái, ngang ngược của Trung Quốc ở biển Đông.

Loại bỏ bài học địa lý có “đường lưỡi bò”
Loại bỏ bài học địa lý có “đường lưỡi bò”

Thông tin từ các giáo viên tin học và một số chuyên viên công nghệ thông tin đều xác nhận có “đường lưỡi bò” trong phần mềm.

Loại bỏ bài học địa lý có “đường lưỡi bò”

Loại bỏ bài học địa lý có “đường lưỡi bò”

Thông tin từ các giáo viên tin học và một số chuyên viên công nghệ thông tin đều xác nhận có “đường lưỡi bò” trong phần mềm.

Hai người Trung Quốc mang bản đồ “đường lưỡi bò” vào VN
Hai người Trung Quốc mang bản đồ “đường lưỡi bò” vào VN

Trên phương tiện tự chế, hai vợ chồng người Trung Quốc dán tấm bản đồ lớn có hình “đường lưỡi bò”.

Hai người Trung Quốc mang bản đồ “đường lưỡi bò” vào VN

Hai người Trung Quốc mang bản đồ “đường lưỡi bò” vào VN

Trên phương tiện tự chế, hai vợ chồng người Trung Quốc dán tấm bản đồ lớn có hình “đường lưỡi bò”.

Phần mềm có “đường lưỡi bò”: Giáo viên nói gì?
Phần mềm có “đường lưỡi bò”: Giáo viên nói gì?

VOV.VN - Giáo viên đề nghị cần làm rõ trách nhiệm các cá nhân có liên quan trong việc sử dụng phần mềm Earth Explorer.

Phần mềm có “đường lưỡi bò”: Giáo viên nói gì?

Phần mềm có “đường lưỡi bò”: Giáo viên nói gì?

VOV.VN - Giáo viên đề nghị cần làm rõ trách nhiệm các cá nhân có liên quan trong việc sử dụng phần mềm Earth Explorer.

"Động thái của Trung Quốc là bất hợp pháp và vô giá trị"
"Động thái của Trung Quốc là bất hợp pháp và vô giá trị"

VOV.VN -Việt Nam yêu cầu Trung Quốc hủy bỏ những việc làm sai trái, đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định tại khu vực.

"Động thái của Trung Quốc là bất hợp pháp và vô giá trị"

"Động thái của Trung Quốc là bất hợp pháp và vô giá trị"

VOV.VN -Việt Nam yêu cầu Trung Quốc hủy bỏ những việc làm sai trái, đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định tại khu vực.