Người dân bức xúc vì tiền hỗ trợ chủ yếu đến người thân cán bộ
VOV.VN - Hàng trăm hộ dân ở miền núi tỉnh Khánh Hòa đang bức xúc vì bị một số cán bộ cơ sở có biểu hiện vi phạm trong chi tiền xây dựng nông thôn mới.
Người dân ở các xã miền núi của địa phương này được hỗ trợ 70% tiền mua giống cây trồng vật nuôi để phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Thế nhưng, tại một số nơi nguồn kinh phí hỗ trợ lại chỉ đến với gia đình một số cán bộ thôn, xã.
Những ngày này, người dân ở thôn Xóm Mới, xã miền núi Ninh Tây, thị xã Ninh Hòa rất bức xúc khi không nhận được tiền hỗ trợ mua bò. Ông Phạm Văn Lương, một người dân trong thôn cho biết, mỗi con bò trị giá 15 triệu đồng, Nhà nước hỗ trợ 10 triệu đồng, dân bỏ ra 5 triệu đồng.
Theo quy định, trước khi đưa bò về cho các hộ gia đình, trưởng thôn tổ chức họp dân để lựa chọn các hộ trong diện được hỗ trợ. Trưởng thôn không làm như vậy mà tự ý lên danh sách, đưa người nhà của mình vào diện nhận tiền hỗ trợ.
“Chúng tôi rất bức xúc, thôn Xóm Mới là 460 hộ mà bò chỉ cấp phát quanh quẩn mấy hộ gia đình, chính bản thân cán bộ thôn, anh em cán bộ thôn, bạn bè thân thích. Sau bà con đã khiếu kiện, cán bộ thôn vẫn cứ cấp phát thì càng làm tăng sự bức xúc của người dân”- ông Phạm Văn Lương nói.
Theo phản ánh của nhiều người dân, trong số 10 con bò cấp cho địa phương thì có đến 6-7 con bò cấp cho gia đình cán bộ thôn hoặc người nhà của họ. Việc làm này vấp phải sự phản ứng quyết liệt của cán bộ, đảng viên và bà con trong thôn Xóm Mới.
Ông Trần Văn Ba, Chi hội trưởng Chi hội Nông dân thôn Xóm Mới, xã Ninh Tây cho biết, người dân đã yêu cầu chính quyền xã phải thu lại số bò đã cấp không đúng đối tượng: “Không họp dân không có ai biết cả. Đến Mặt trận cũng không biết, chỉ có biết những người nào được bò thì cứ dẫn về thì đến hôm sau chúng tôi mới biết là lấy bò rồi”.
Ông Sử Hồng Quốc Tịnh, Phó Chủ tịch UBND xã Ninh Tây giải thích, đối tượng được thụ hưởng dự án không nhất thiết phải là hộ nghèo, hộ khó khăn. Thế nhưng, với 1 thôn có gần 500 hộ dân mà hầu hết số bò của dự án lại rơi vào “tay” các gia đình cán bộ đã gây nhiều bức xúc trong nhân dân.
Trước đó, Uỷ ban nhân dân xã đã chỉ đạo cán bộ thôn phải họp dân, lấy ý kiến và lập danh sách, niêm yết công khai. Thế nhưng, trưởng thôn chỉ thông báo lấy lệ rồi tự ý lập danh sách nộp lên xã. Lãnh đạo xã đổ lỗi do Trưởng thôn lấy tên của vợ, anh, chị của mình đưa vào danh sách nên không thể biết được. Hiện nay, khi vụ việc vỡ lở, xã đã yêu cầu trưởng thôn xin lỗi trước dân và xem xét xử lý những cán bộ sai sót.
“Đưa những cái tên mình có biết ai là ai đâu, trưởng thôn đưa bà vợ ổng, làm sao mình biết bà vợ ổng tên gì. Kiên quyết xử lý nghiêm, không bao giờ để tình trạng này kéo dài. Tôi cũng rất muốn thu hồi lại tất cả bò này, để đưa về cho người dân tự bình xét”- ông Sử Hồng Quốc Tịnh nói.
Trong khi chính quyền xã Ninh Tây đang loay hoay chưa tìm ra cách giải quyết thấu tình đạt lý thì nhiều người dân ở thôn Xóm Mới tiếp tục bất bình. Ông Phạm Văn Quế, một người dân địa phương cho biết bà con không ai chấp nhận lời giải thích của chính quyền địa phương: “Chúng tôi có thể không biết nhưng cán bộ xã là phải biết, nếu anh không biết thì phải hỏi thôn trưởng. Thôn trưởng chỉ bà này tên gì, tên chồng là gì chứ?. Cán bộ xã nói không biết là vô lý!".
Theo tìm hiểu của PV VOV, việc thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp- chương trình nông thôn mới ở huyện miền núi Khánh Vĩnh, cũng xảy ra nhiều sai phạm. Mới đây, huyện đã phát hiện nhiều hộ dân có tên trong danh sách nhận tiền hỗ trợ nhưng họ không hề biết gì về chương trình này. Ở xã Giang Ly, số bò được nâng khống thêm 4 con bằng cách cấp “bò ảo” cho các hộ có tên theo danh sách, lấy tiền chênh lệch cán bộ xã chia nhau. Một số cán bộ lại nhờ người khác đứng tên rồi nhận bò đưa về nhà mình.
“Đối tượng trong chương trình Nông thôn mới là cấp xã, cấp huyện thì chỉ kiểm tra, giám sát và làm công tác chỉ đạo thôi. Làm như thế là không đúng, chỉ đạo rất sao rồi (?). Trách nhiệm những đồng chí làm công việc đó phải nâng cao trách nhiệm lên”- ông Lê Văn Hoa, Phó Chủ tịch UBND huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa thừa nhận như vậy.
Nhà nước hỗ trợ người dân tiền mua cây trồng, vật nuôi nhằm phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập để xây dựng Nông thôn mới là một chủ trương đúng đắn, hợp lòng dân. Thế nhưng, chủ trương này đã bị thực hiện méo mó bởi một số cán bộ cơ sở muốn trục lợi cho riêng mình. Cần phải xử lý nghiêm những “con sâu” lợi dụng chức vụ quyền hạn, vun vén cho lợi ích cá nhân, gây mất niềm tin trong nhân dân./.