Người dân Đồng Khê (Yên Bái) khốn khổ vì doanh nghiệp khai thác đá

VOV.VN - Nhiều năm qua, hơn 100 hộ dân ở thôn Bản Hốc, xã Đồng Khê, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái thường xuyên phải chịu cảnh khốn khổ từ hoạt động khai thác đá, chế biến vật liệu xây dựng của các doanh nghiệp tại địa bàn.

Tình hình càng trở nên tồi tệ khi các doanh nghiệp xây trạm trộn sản xuất áp phan, trong bối cảnh nhiều tháng khu vực này không có mưa. 

"Bụi lắm, quá khổ sở luôn. Phản ánh với doanh nghiệp quá nhiều rồi người ta cứ ừ với à để đấy, phản ánh với xã thì người ta nói chuyện với nhau rồi đâu lại vào đấy như đánh bùn sang ao".

 "Trạm trộn áp phan đúng ra người ta phải để xa dân cư, nhưng mà người ta cứ để ở đây, gần quá, mùi thì không thể chịu được".

"Ngày nào chúng tôi cũng phải quét đường 2 lượt, khoảng 3 ngày không quét thì đá rơi chất đống thành bờ con trạch".

Đó là những phản ánh của người dân sống quanh khu vực mỏ đá Đồng Khê của Công ty TNHH Đại Đồng Tiến và Doanh nghiệp tư nhân Thành Hương ở thôn Bản Hốc, xã Đồng Khê, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái về những gì họ phải chịu đựng trong một thời gian dài.

Quan sát thực tế, mỏ đá này nằm ngay sát quốc lộ 32, với một bên là mỏ đá và một bên là các hộ dân thôn Bản Hốc sống dọc theo quốc lộ. Phía dưới ngọn núi đã xẻ một nửa có hàng trăm nghìn mét khối đá lớn nhỏ đang chất đống. Ẩn sau những đám bụi đặc là tiếng máy móc, tiếng va đập của đá và tiếng xe trọng tải lớn ra vào rít ga. Xe chở nhựa áp phan, xe chở đá, nhưng có điểm chung là chở quá kích thước thùng xe, không che nóc, hoặc nếu có cũng chỉ sơ sài. Khi ra khỏi mỏ, ngoài mang theo bụi cuốn vào các hộ dân sinh sống dọc hai bên đường, những  chiếc xe lặc lè còn để đá từ thùng xe rơi vãi khắp nơi; nhiều điểm chất thành đống.

Ông Nguyễn Văn Thị - một trong những hộ dân ở Bản Hốc sống ở gần trụ sở của Công ty TNHH Đại Đồng Tiến – đơn vị "bị" người dân tố gây ảnh hưởng nhiều nhất đến cuộc sống của họ cho biết: "Chúng tôi ở đây bụi phải đóng cửa suốt ngày. Mìn nổ quá tải làm nhà của nứt hết. Việc này chúng tôi đã kiến nghị nhiều lần, năm nào cũng kiến nghị nhưng không được giải quyết, người dân chúng tôi chỉ biết ngậm ngùi".

Do lâu không mưa, nên bụi bặm càng nghiêm trọng hơn. Bụi đá dính khắp nơi, từ cành cây ngọn cỏ đến vỉa hè, nóc nhà, đợi có gió là bay vào mọi ngõ ngách trong nhà.

Bà Nguyễn Thị Phượng, một hộ dân sinh sống ở đây cho biết, ngoài ảnh hưởng của bụi bặm, tiếng động lớn, hít khí độc...  bà con nơi đây còn bị ám ảnh bởi những tiếng xe bị đổ do đâm chèn phải đá rơi vãi ra đường. Bà Phượng nêu ý kiến: "Dân chỉ kiến nghị là bây giờ làm thế nào chở đúng trọng lượng, không chở đầy quá ra đường đá cứ rơi vãi ra khắp nơi, bà con càng chịu nhiều bụi. Nếu không kịp xúc đi thì xe chạy qua tuyến này nghiền vào cứ xoèn xoẹt thấy nó ghê quá, xe chèn lên đá mà cứ nghĩ lại tai nạn".

Bà Trịnh Thị Ngà - một người dân ở bản cũng nêu ý kiến: "Chúng tôi không gây khó dễ gì cho doanh nghiệp, nhưng các ông phải có biện pháp gì giảm thiểu môi trường bị ô nhiễm, giảm thiểu bụi cho người dân, vì chúng tôi ở đây quá khổ rồi. Như nhà tôi mấy lớp kính vẫn bị bụi, nhà mới làm cũng nứt tường do ảnh hưởng của nổ mìn".

Ông Nguyễn Xuân Gần, Chủ tịch UBND xã Đồng Khê, huyện Văn Chấn cho biết: Trên địa bàn có 2 doanh nghiệp là Công ty TNHH Đại Đồng Tiến và Doanh nghiệp tư nhân Thành Hương Nghĩa Lộ hoạt động khoáng sản tại Bản Hốc. Cả hai đơn vị này ngoài khai thác, chế biến đá làm vật liệu xây dựng còn có trạm trộn áp phan ở bên trong. Hàng năm xã vẫn nhận được phản ánh từ người dân về việc hoạt động của hai công ty này ảnh hưởng đến cuộc sống của họ. Tuy nhiên, với thẩm quyền của xã cũng chỉ có thể trao đổi, nhắc nhở.

"Xã đã trao đổi trực tiếp với công ty, doanh nghiệp để làm sao khai thác đảm bảo giờ giấc, không làm sớm quá và cũng không làm muộn quá ảnh hưởng đến cuộc sống người dân. Về khói bụi thì cũng đề nghị làm sao công ty giảm khói bụi ra đường và vào nhà dân; đối với áp phan xã cũng đã làm việc về vấn đề đốt áp phan. Đối với nổ mìn, xã thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở để làm sao không gây rung chấn ảnh hưởng đến nhà cửa của người dân. Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn không đảm bảo được thường xuyên, vẫn có ý kiến phản ánh của người dân"- Chủ tịch xã Đồng Khê nói.

Trao đổi với phóng viên VOV, cả 2 doanh nghiệp trên đều cho biết họ không gây ảnh hưởng đến cuộc sống người dân. Việc hoạt động của đơn vị thường xuyên được cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát.

Được biết, Công ty TNHH Đại Đồng Tiến do ông Trần Thành Công là người đại diện pháp luật, có địa chỉ ở xã Đồng Khê, huyện Văn Chấn. Công ty này hiện đang tiếp tục được tỉnh Yên Bái cho thuê hơn 75 nghìn mét vuông đất ở thôn Bản Hốc để hoạt động khoáng sản, thời hạn đến năm 2042. Còn doanh nghiệp tư nhân Thành Hương Nghĩa Lộ thì do ông Vũ Văn Thành đại diện pháp luật. Từ nay đến năm 2041, đơn vị này cũng được tỉnh cho thuê thêm gần 22 nghìn mét vuông đất ở khu vực này để khai thác và chế biến vật liệu xây dựng...

Các kiến nghị của người dân không được xử lý dứt điểm; cộng với việc các doanh nghiệp tiếp tục mở rộng hoạt động với thời hạn dài hơi như vậy, khiến người dân ở Bản Hốc nói riêng, người dân xã Đồng Khê, huyện Văn Chấn (Yên Bái) nói chung lo ngại cuộc sống của họ sẽ bị ảnh hưởng qua nhiều thế hệ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người dân Văn Chấn (Yên Bái) khốn khổ vì mỏ đá Đồng Khê
Người dân Văn Chấn (Yên Bái) khốn khổ vì mỏ đá Đồng Khê

VOV.VN - Nhiều hộ dân sống xung quanh mỏ đá Đồng Khê ở thôn Bản Hốc, xã Đồng Khê, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái tiếp tục chịu cảnh khốn khổ từ hoạt động khai thác, chế biến đá của 2 doanh nghiệp trên địa bàn, dù năm nào cũng có kiến nghị lên chính quyền và doanh nghiệp.

Người dân Văn Chấn (Yên Bái) khốn khổ vì mỏ đá Đồng Khê

Người dân Văn Chấn (Yên Bái) khốn khổ vì mỏ đá Đồng Khê

VOV.VN - Nhiều hộ dân sống xung quanh mỏ đá Đồng Khê ở thôn Bản Hốc, xã Đồng Khê, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái tiếp tục chịu cảnh khốn khổ từ hoạt động khai thác, chế biến đá của 2 doanh nghiệp trên địa bàn, dù năm nào cũng có kiến nghị lên chính quyền và doanh nghiệp.

Lao động bị ngược đãi tại mỏ vàng Khe Muối trở về sau 8 ngày mất tích
Lao động bị ngược đãi tại mỏ vàng Khe Muối trở về sau 8 ngày mất tích

VOV.VN -Bị ngược đãi đánh đập, Tài và cùng nhóm lao động bỏ trốn khỏ mỏ vàng Khe Muối bị bảo vệ cầm vũ khí truy đuổi hoảng sợ chạy lạc trong rừng

Lao động bị ngược đãi tại mỏ vàng Khe Muối trở về sau 8 ngày mất tích

Lao động bị ngược đãi tại mỏ vàng Khe Muối trở về sau 8 ngày mất tích

VOV.VN -Bị ngược đãi đánh đập, Tài và cùng nhóm lao động bỏ trốn khỏ mỏ vàng Khe Muối bị bảo vệ cầm vũ khí truy đuổi hoảng sợ chạy lạc trong rừng

Mỏ sắt Thạch Khê bất động 7 năm: Bộ sốt sắng, tỉnh băn khoăn
Mỏ sắt Thạch Khê bất động 7 năm: Bộ sốt sắng, tỉnh băn khoăn

Bộ Kế hoạch và Đầu tư sốt sắng hồi sinh mỏ sắt Thạch Khê sau 7 năm bất động nhưng tỉnh Hà Tĩnh vẫn băn khoăn.

Mỏ sắt Thạch Khê bất động 7 năm: Bộ sốt sắng, tỉnh băn khoăn

Mỏ sắt Thạch Khê bất động 7 năm: Bộ sốt sắng, tỉnh băn khoăn

Bộ Kế hoạch và Đầu tư sốt sắng hồi sinh mỏ sắt Thạch Khê sau 7 năm bất động nhưng tỉnh Hà Tĩnh vẫn băn khoăn.