Người dân Kim Bình khắc ghi hình ảnh Đại tướng

VOV.VN -Những ngày này, núi rừng Kim Bình trở nên tĩnh lặng hơn, trầm mặc hơn trước sự ra đi của Đại tướng.

Cùng với Tân Trào, Kim Quan, địa danh Kim Bình, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang đã đi vào lịch sử cách mạng của Đảng, của dân tộc.

Đây là nơi diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ II. Tại đại hội này, Đại tướng Võ Nguyên Giáp được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương và Bộ Chính trị.

Vẫn khung cảnh núi rừng điệp trùng của một vùng chiến khu cách mạng, vẫn mái nhà tranh đã từng chở che, nuôi giấu cán bộ cách mạng trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, nhưng những ngày này, núi rừng Kim Bình trở nên tĩnh lặng hơn, trầm mặc hơn trước sự ra đi của Đại tướng.

Bức ảnh chụp Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các đại biểu dự Đại hội II của Đảng tại Kim Bình

Đối với nhiều người dân Kim Bình Kim Bình, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang, dù chưa một lần được gặp mặt Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nhưng danh tiếng và đức độ của Đại tướng đã thấm sâu vào trong suy nghĩ của mỗi người, từ cụ già đến em nhỏ.

Ai cũng biết rõ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp là người có công lao to lớn trong suốt 2 cuộc kháng chiến trường kỳ, chống Pháp và chống Mỹ, dành lại độc lập, tự do cho dân tộc.

Bởi vậy, khi nghe tin Đại tướng từ trần, mọi người đều có chung niềm xúc động, nghẹn ngào.

Em Nguyễn Thị Huệ (học sinh lớp 8B, trường Trung học cơ sở Kim Bình, huyện Chiêm Hóa xúc động nói: “Cháu được xem ảnh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, được đọc sách viết về ông. Mấy ngày nay, cháu được xem nhiều hình ảnh của ông trên tivi. Biết tin ông mất, ông bà cháu, bố mẹ cháu ai cũng khóc, ngay cả cháu và các bạn cháu là học sinh thì ai cũng buồn”.

Các cựu chiến binh ở xã Kim Bình (Chiêm Hóa) xem ảnh tư liệu về Bác Hồ và Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Đại hội II của Đảng

Với cựu chiến binh Lương Văn Lực và những đồng đội của ông ở Kim Bình, dù trong kháng chiến hay trong hòa bình, Đại tướng Võ Nguyên Giáp luôn là một người “Anh Cả”, biểu tượng tinh thần “bách chiến, bách thắng” của Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Ông Lực và mọi người luôn ngưỡng mộ tài năng và đức độ của Đại tướng. Trong suốt thời gian tham gia chiến đấu ở Đoàn xe 32B, phục vụ kháng chiến, từ tháng 3/1968 đến tháng 12/1974, những câu chuyện cảm động về tình cảm của Đại tướng dành cho chiến sỹ được lưu truyền trong đơn vị, trở thành nguồn lực tinh thần, thôi thúc ông và đồng đội vượt qua mọi hiểm nguy, gian khó.

Hôm nay, Đại tướng không còn nữa, nhưng trong trái tim cựu chiến binh Lương Văn Lực vẫn mãi khắc ghi hình ảnh của vị tướng huyền thoại, luôn yêu thương binh sỹ như con.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp-Người đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc nay đã đi xa. Nhưng hình ảnh, dấu chân Đại tướng mãi còn in đậm nơi núi rừng Kim Bình; đạo đức, nhân cách của Người như càng lan tỏa rộng hơn, sâu hơn trong lòng mỗi người dân vùng chiến khu cách mạng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã nói rất nhiều về biển
Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã nói rất nhiều về biển

VOV.VN - Trong nhiều cuộc gặp gỡ với giới trí thức thời đó, Anh nói rất nhiều về biển, về một tư tưởng tuy không được viết rõ trong Nghị quyết.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã nói rất nhiều về biển

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã nói rất nhiều về biển

VOV.VN - Trong nhiều cuộc gặp gỡ với giới trí thức thời đó, Anh nói rất nhiều về biển, về một tư tưởng tuy không được viết rõ trong Nghị quyết.

Nghe những bài hát hay ca ngợi Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Nghe những bài hát hay ca ngợi Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VOV.VN - Đại tướng Võ Nguyên Giáp là nguồn cảm hứng cho các nhạc sĩ chấp bút, viết nên rất nhiều tác phẩm xúc động.

Nghe những bài hát hay ca ngợi Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Nghe những bài hát hay ca ngợi Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VOV.VN - Đại tướng Võ Nguyên Giáp là nguồn cảm hứng cho các nhạc sĩ chấp bút, viết nên rất nhiều tác phẩm xúc động.

Cao Bằng lập bàn thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Cao Bằng lập bàn thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VOV.VN -Cao Bằng đã lập bàn thờ Đại tướng để nhân dân các dân tộc trên địa bàn thắp nén tâm nhang.

Cao Bằng lập bàn thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Cao Bằng lập bàn thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VOV.VN -Cao Bằng đã lập bàn thờ Đại tướng để nhân dân các dân tộc trên địa bàn thắp nén tâm nhang.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp- nhà Sử học lớn của dân tộc
Đại tướng Võ Nguyên Giáp- nhà Sử học lớn của dân tộc

VOV.VN -Trong ký ức người dân Việt Nam, Đại tướng còn là nhà văn hóa, nhà Sử học lớn luôn dành sự quan tâm đặc biệt tới nền giáo dục. 

Đại tướng Võ Nguyên Giáp- nhà Sử học lớn của dân tộc

Đại tướng Võ Nguyên Giáp- nhà Sử học lớn của dân tộc

VOV.VN -Trong ký ức người dân Việt Nam, Đại tướng còn là nhà văn hóa, nhà Sử học lớn luôn dành sự quan tâm đặc biệt tới nền giáo dục. 

Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong ký ức một Việt kiều Mỹ
Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong ký ức một Việt kiều Mỹ

VOV.VN - Trong ký ức của A Sa, Tướng Giáp là một danh tướng lẫy lừng chiến công nhưng vô cùng giản dị, thân thiện và giàu tình cảm.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong ký ức một Việt kiều Mỹ

Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong ký ức một Việt kiều Mỹ

VOV.VN - Trong ký ức của A Sa, Tướng Giáp là một danh tướng lẫy lừng chiến công nhưng vô cùng giản dị, thân thiện và giàu tình cảm.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong lòng người dân Điện Biên
Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong lòng người dân Điện Biên

VOV.VN - Tình cảm của người dân Tây Bắc đối với Đại tướng Võ Nguyên Giáp còn mãi mãi.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong lòng người dân Điện Biên

Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong lòng người dân Điện Biên

VOV.VN - Tình cảm của người dân Tây Bắc đối với Đại tướng Võ Nguyên Giáp còn mãi mãi.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua ống kính của nhà báo Trần Hồng
Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua ống kính của nhà báo Trần Hồng

VOV.VN -Tính đến nay, trong kho ảnh của nhà báo Trần Hồng đã có khoảng 2.000 bức ảnh về Đại tướng Võ Nguyên Giáp. 

Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua ống kính của nhà báo Trần Hồng

Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua ống kính của nhà báo Trần Hồng

VOV.VN -Tính đến nay, trong kho ảnh của nhà báo Trần Hồng đã có khoảng 2.000 bức ảnh về Đại tướng Võ Nguyên Giáp. 

Thông báo lịch viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Thông báo lịch viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VOV.VN - Thông báo chính thức của Ban tổ chức lễ Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp về việc bố trí thời gian tổ chức viếng trong ngày 12/10.

Thông báo lịch viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông báo lịch viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VOV.VN - Thông báo chính thức của Ban tổ chức lễ Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp về việc bố trí thời gian tổ chức viếng trong ngày 12/10.

Người dân cả nước tiếc thương Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Người dân cả nước tiếc thương Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VOV.VN -Những ngày này, người dân cả nước vô cùng tiếc thương, tưởng nhớ vị Đại tướng tài ba, lỗi lạc Võ Nguyên Giáp.

Người dân cả nước tiếc thương Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Người dân cả nước tiếc thương Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VOV.VN -Những ngày này, người dân cả nước vô cùng tiếc thương, tưởng nhớ vị Đại tướng tài ba, lỗi lạc Võ Nguyên Giáp.

Người lính già khóc bên di ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Người lính già khóc bên di ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VOV.VN -Tiếng khóc của một người đã bước sang tuổi 87 - người hàng xóm cũng là cấp dưới của Đại tướng làm lay động bao trái tim.

Người lính già khóc bên di ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Người lính già khóc bên di ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VOV.VN -Tiếng khóc của một người đã bước sang tuổi 87 - người hàng xóm cũng là cấp dưới của Đại tướng làm lay động bao trái tim.

Giản dị, đời thường như Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Giản dị, đời thường như Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VOV.VN - Đại tướng ăn uống rất dung dị, món ăn thích nhất là thịt kho trứng và những món ăn từ quê hương Quảng Bình.

Giản dị, đời thường như Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Giản dị, đời thường như Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VOV.VN - Đại tướng ăn uống rất dung dị, món ăn thích nhất là thịt kho trứng và những món ăn từ quê hương Quảng Bình.