Người dân Lai Châu tấp nập đi nghỉ lễ

VOV.VN - Ngay từ đầu giờ chiều nay (29/4), người dân Lai Châu đã tấp nập di chuyển bằng nhiều phương tiện về các tỉnh miền xuôi để nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Theo ghi nhận của phóng viên, người dân Lai Châu di chuyển bằng nhiều phương tiện như taxi, xe hợp đồng, xe cá nhân và xe khách. Tại bến xe khách tỉnh Lai Châu, ngay từ cuối giờ chiều nay, các chuyến xe đêm di chuyển về các tỉnh miền xuôi tăng cao cả về số chuyến và số lượng khách. Đặc biệt là các chuyến xe chất lượng cao chạy đêm về các tỉnh Thái Bình, Nam Định, Nghệ An, Ninh Bình, Hà Nội, lượng khách tăng khoảng 70% so với ngày thường.

Ông Nguyễn Minh Sơn, Giám đốc Bến xe khách tỉnh Lai Châu cho biết: Theo kế hoạch, tại các bến xe trên địa bàn tỉnh như Than Uyên, Nậm Nhùn, Mường Tè và thành phố Lai Châu có khoảng 150 lốt (slot) chạy ra khỏi địa bàn tỉnh trong ngày, trong đó có khoảng 50% xe chất lượng cao xuất bến trong đêm.

Do ngày nghỉ lễ kéo dài nên nhà bến cũng đã có kế hoạch dự phòng phương tiện và phương án phối hợp với lực lượng công an, thanh tra giao thông để đảm bảo an toàn tại bến bãi và hành trình di chuyển trên địa bàn.

"Về phương tiện, nhà bến cũng đã chủ động phối hợp với các nhà xe, các doanh nghiệp vận tải sẵn sàng phương tiện để phục vụ cho hành khách trong dịp này đảm bảo đủ số lượng; đồng thời kiết soát tốt điều kiện phương tiện gắn với công tác phòng, chống dịch. Theo nhận định của nhà bến dịp nghỉ lễ năm nay khả năng là tăng so với ngày thường kể cả về hành khách và lượng xe; lượng khách tăng chúng tôi cũng đã có phương án tăng cường phục vụ cho hành khách đi lại một cách thuận tiện nhất" - Giám đốc Bến xe khách tỉnh Lai Châu nói.

Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Lai Châu  đã có văn bản chỉ đạo các lực lượng chức năng, đảm bảo an toàn tối đa cho hành khách trên hành trình di chuyển ra khỏi địa bàn dịp nghỉ lễ. Đặc biệt, ngành Giao thông - Vận tải phối hợp với ngành Y tế kiểm soát chặt các phương án phòng, chống dịch Covid-19 trên phương tiện và tại các bến xe./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đi làm dịp lễ 30/4 và 1/5, lao động hưởng 400% lương
Đi làm dịp lễ 30/4 và 1/5, lao động hưởng 400% lương

VOV.VN -300% là tiền thưởng và cộng thêm tiền lương của ngày đó, lương người lao động đi làm ngày nghỉ, ngày lễ lên tới 400%.

Đi làm dịp lễ 30/4 và 1/5, lao động hưởng 400% lương

Đi làm dịp lễ 30/4 và 1/5, lao động hưởng 400% lương

VOV.VN -300% là tiền thưởng và cộng thêm tiền lương của ngày đó, lương người lao động đi làm ngày nghỉ, ngày lễ lên tới 400%.

Từ chiều 30/4 sang 1/5, mưa ở Bắc Bộ giảm dần
Từ chiều 30/4 sang 1/5, mưa ở Bắc Bộ giảm dần

VOV.VN - Chiều tối và đêm 29/4, Bắc bộ tiếp tục có mưa rào và dông

Từ chiều 30/4 sang 1/5, mưa ở Bắc Bộ giảm dần

Từ chiều 30/4 sang 1/5, mưa ở Bắc Bộ giảm dần

VOV.VN - Chiều tối và đêm 29/4, Bắc bộ tiếp tục có mưa rào và dông

Sau kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, giao thông Hà Nội lại ùn tắc
Sau kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, giao thông Hà Nội lại ùn tắc

Sau 4 ngày nghỉ trong dịp lễ 30/4 và 1/5, lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông trở lại Thủ đô để học tập, công tác lại gia tăng đột biến.  

Sau kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, giao thông Hà Nội lại ùn tắc

Sau kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, giao thông Hà Nội lại ùn tắc

Sau 4 ngày nghỉ trong dịp lễ 30/4 và 1/5, lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông trở lại Thủ đô để học tập, công tác lại gia tăng đột biến.