Người dân nườm nượp đổ về chùa Linh Ứng cầu an

VOV.VN - Chiều Mùng 2 Tết (23/1), đông đảo người dân và du khách tiếp tục đổ về chùa Linh Ứng trên bán đảo Sơn Trà (còn gọi Linh ứng Sơn Trà), thành phố Đà Nẵng để cầu năm mới bình an.

Chùa Linh Ứng đã bố trí thêm nhiều tiểu cảnh trong khuôn viên chùa để người dân và du khách thăm quan, du xuân. Đã thành thông lệ vào dịp Tết cổ truyền, nhiều người dân ở thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam chọn chùa Linh Ứng Sơn Trà đi lễ cầu mong nhiều điều may mắn. Ngày Mùng 2 Tết Quý Mão, hàng ngàn người dân và du khách tiếp tục đổ về chùa Linh Ứng lễ chùa. Ngay chính điện của chùa, trong không gian linh thiêng quyện làn khói hương thơm, người dân cầu bình an, may mắn. Sau lễ viếng hương cầu điều an lành trong cuộc sống, nhiều người dân và du khách chụp ảnh kỷ niệm ngày đầu năm mới ở sân chính của chùa.

Bà Hứa Thị Lan, trú số nhà 304, đường Điện Biên Phủ, thành phố Đà Nẵng cho biết: "Đi chùa đầu năm của người Việt Nam quen rồi, tới ngày mùng 1, 2 mình cũng phải đi. Ngày đầu năm đi chùa cầu cho gia đình được bình an. Năm mới tai qua nạn khỏi, gặp nhiều điều may, cầu cho gia đình được khỏe mạnh, bệnh tật tiêu trừ".

Sau 2 ngày Mùng 1 và Mùng 2 Tết Quý Mão, hàng chục ngàn lượt người đã đến viếng chùa, lễ Phật tại chùa Linh Ứng Sơn Trà. Đường lên chùa cũng như các điểm giữ xe có lúc rơi vào tình trạng quá tải. Năm nay, chùa Linh Ứng Sơn Trà bố trí nhiều tiểu cảnh được kết bằng các loại hoa trong khuôn viên chùa để người dân và du khách thưởng lãm.

Thầy Thích Chúc Trí, Trị sự chùa Linh Ứng Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng cho biết, mỗi người đến chùa ước nguyện khác nhau nhưng cùng gửi tấm lòng thành của mình lên Phật Tổ, cầu xin sức khỏe, gia đình bình an: “Năm hết tết tới họ về chùa cầu xin những điều may mắn tới cho gia đình, người thân. Năm nay, lượng khách về với chùa Linh Ứng cũng như về bên bán đảo Sơn Trà thì có đông hơn 2 năm vừa rồi. Đa số là du khách ở thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam, ở các tỉnh thì họ phải mùng 4-5 mới về"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mái ấm chùa Linh Ứng
Mái ấm chùa Linh Ứng

VOV.VN -Hiện nay, chùa Linh Ứng nhận nuôi 15 người già cô đơn và cưu mang 13 trẻ em 

Mái ấm chùa Linh Ứng

Mái ấm chùa Linh Ứng

VOV.VN -Hiện nay, chùa Linh Ứng nhận nuôi 15 người già cô đơn và cưu mang 13 trẻ em 

Đền Công chúa Liễu Hạnh thu hút khách viếng thăm đầu năm mới
Đền Công chúa Liễu Hạnh thu hút khách viếng thăm đầu năm mới

VOV.VN - Những ngày đầu năm Quý Mão 2023, hàng ngàn người dân từ khắp nơi đã đổ về viếng thăm Đền Công chúa Liễu Hạnh tại huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Mọi người đến đây dâng hương, ước nguyện một năm mới bình an, hạnh phúc và nhiều tài lộc.

Đền Công chúa Liễu Hạnh thu hút khách viếng thăm đầu năm mới

Đền Công chúa Liễu Hạnh thu hút khách viếng thăm đầu năm mới

VOV.VN - Những ngày đầu năm Quý Mão 2023, hàng ngàn người dân từ khắp nơi đã đổ về viếng thăm Đền Công chúa Liễu Hạnh tại huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Mọi người đến đây dâng hương, ước nguyện một năm mới bình an, hạnh phúc và nhiều tài lộc.

Dâng hương lễ chùa đầu năm mới, nét đẹp văn hóa của người dân thủ đô Bắc Kinh
Dâng hương lễ chùa đầu năm mới, nét đẹp văn hóa của người dân thủ đô Bắc Kinh

VOV.VN - Đi lễ chùa đầu năm cầu một năm mới an lành, thịnh vượng, đó là nét đẹp văn hóa truyền thống của người dân nhiều quốc gia châu Á, trong đó có Trung Quốc, Việt Nam…

Dâng hương lễ chùa đầu năm mới, nét đẹp văn hóa của người dân thủ đô Bắc Kinh

Dâng hương lễ chùa đầu năm mới, nét đẹp văn hóa của người dân thủ đô Bắc Kinh

VOV.VN - Đi lễ chùa đầu năm cầu một năm mới an lành, thịnh vượng, đó là nét đẹp văn hóa truyền thống của người dân nhiều quốc gia châu Á, trong đó có Trung Quốc, Việt Nam…

Lễ hội chùa Hương xuân Quý Mão 2023 có nhiều nét mới
Lễ hội chùa Hương xuân Quý Mão 2023 có nhiều nét mới

VOV.VN - Lễ hội chùa Hương năm nay có nhiều đổi mới để đáp ứng nhu cầu tham quan, thưởng ngoạn của du khách về với miền đất Phật.

Lễ hội chùa Hương xuân Quý Mão 2023 có nhiều nét mới

Lễ hội chùa Hương xuân Quý Mão 2023 có nhiều nét mới

VOV.VN - Lễ hội chùa Hương năm nay có nhiều đổi mới để đáp ứng nhu cầu tham quan, thưởng ngoạn của du khách về với miền đất Phật.