Người dân Quảng Nam mong mỏi cây cầu nơi ốc đảo giữa sông Thu Bồn

VOV.VN - Vào mùa mưa lũ, gần 1.000 hộ dân thôn Lệ Bắc, xã Duy Châu và thôn Đông Bình xã Duy Vinh nằm ven sông Thu Bồn, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam như một ốc đảo, cuộc sống người dân gặp nhiều khó khăn.

Đợt mưa lũ vừa qua, nước lũ đã xói mòn đoạn đường giao thông liên thôn khiến việc đi lại của người dân tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Liên tiếp nhiều đợt mưa bão vừa qua khiến con đường bê tông dài khoảng 500m nối Tỉnh lộ 610 với thôn Lệ Bắc, xã Duy Châu, huyện Duy Xuyên ngập chìm trong nước lũ. Cả thôn Lệ Bắc có hơn 300 hộ với gần 1.500 nhân khẩu trở thành “ốc đảo”. Khi nước lũ rút, con đường sụt lún nghiêm trọng tiềm ẩn tai nạn. Hàng năm, đến mùa mưa lũ, đoạn đường này bị chia cắt, người dân phải qua lại bằng thuyền; hàng hóa nông sản tại địa phương không thể lưu thông được.

Ông Nguyễn Nhân Hai, ở thôn Lệ Bắc, xã Duy Châu, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam cho biết: “Lũ năm nay kéo dài, đường bê tông sạt lở rất trầm trọng giờ không thể đi xe lớn xe tải qua được, chỉ có xe đạp, xe hon đa đi qua thôi. Đường bây giờ hư hỏng hết, xe tải qua lại không được, nông sản khó khăn, bị tư thương chèn ép, mua giá thấp. Mong muốn chính quyền quan tâm xây dựng cho người dân một cây cầu.”

Thôn Lệ Bắc, xã Duy Châu, huyện Duy Xuyên nay vẫn nằm cách biệt với bên ngoài, duy nhất một trục đường chính giao thông liên thôn nối khu vực trung tâm. Ông Lê Văn Hưng, Phó Chủ tịch UBND xã Duy Châu, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam cho biết: Hàng năm, xã và huyện đều đầu tư kinh phí nâng cấp tuyến đường. Tuy nhiên, nước lũ chảy xiết đã làm hư hỏng hoàn toàn.

 “Đoạn đường sạt lở tương đối lớn. Nguồn kinh phí địa phương chưa đảm bảo khắc phục. UBND đề nghị huyện bổ sung kinh phí khắc phục cho bà con đi lại trong thời gian sớm nhất. Cuộc sống của bà con khó khăn. Thôn Lệ Bắc là vùng sản xuất nông sản chính của địa phương với sản phẩm chú yếu là bắp, ớt, đậu xanh.. gây khó khăn cho bà con nông dân trong việc tiêu thụ. Mong muốn người dân chủ yếu là xây dựng cây cầu thuận lợi hơn việc đi lại vận chuyển mua bán hàng hóa.”-ông Hưng nói.

Không chỉ riêng xã Duy Châu, hiện nay, trên địa bàn huyện Duy Xuyên, gần 500 hộ dân ở thôn Đông Bình, xã Duy Vinh vào mùa mưa lũ về là bị cô lập hoàn toàn. Ông Nguyễn Thế Đức, Phó Chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam cho biết: “Mong ước có cây cầu đối với 2 địa phương này. Thôn Lệ Bắc ở xã Duy Châu, báo động 1 là bị cô lập hoàn toàn, chỉ vận chuyển bằng ghe cho nên tiềm ẩn nguy cơ về lật ghe. Đợt lũ vừa rồi tuyến đường bê tông huyết mạch sạt lở rất nghiêm trọng. Chỉ đạo UBND xã cùng với nhân dân khắc phục tạm để đi lại, chắc chắn xây dựng cầu chứ không phải từng năm luôn duy tu thế này bất tiện, không mang tính lâu dài và bền vững.”

Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, thiên tai ngày càng khó lường, người dân vùng thấp trũng huyện Duy  Xuyên, tỉnh Quảng Nam thường xuyên chịu thiệt hại về tài sản và uy hiếp tính mạng người dân. Mỗi mùa mưa lũ, nhiều khu dân cư tại địa phương bị ngập sâu, đi lại của bà con khó khăn chủ yếu bằng thuyền. Về lâu dài, cần đầu tư xây dựng cầu dân sinh, giúp bà con yên tâm cuộc sống.

 “Đợt lũ vừa qua trên địa bàn tỉnh Quảng Nam chịu nhiều thiên tai không những miền núi bị sạt lở mà vùng biển bị xâm hại rất lớn. Đặc biệt, ở huyện Duy Xuyên, hiện nay chúng tôi đã chỉ đạo huyện tạm thời khắc phục cho người dân đi lại. Người dân cũng mong muốn có cầu vững chắc để không bị ảnh hưởng mưa lũ. Trước mắt, chúng tôi chỉ đạo cho huyện khẩn trương làm hồ sơ dự toán gửi vào tỉnh. Mong muốn sự chia sẻ kinh phí từ Trung ương.”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

1.300 hộ dân mong một cây cầu kết nối “ốc đảo” sông Thu Bồn
1.300 hộ dân mong một cây cầu kết nối “ốc đảo” sông Thu Bồn

VOV.VN -Hàng chục năm qua, cứ đến mùa mưa bão, gần 300 hộ dân với hơn 1.300 nhân khẩu ở thôn Lệ Bắc huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam bị cô lập giữa sông

1.300 hộ dân mong một cây cầu kết nối “ốc đảo” sông Thu Bồn

1.300 hộ dân mong một cây cầu kết nối “ốc đảo” sông Thu Bồn

VOV.VN -Hàng chục năm qua, cứ đến mùa mưa bão, gần 300 hộ dân với hơn 1.300 nhân khẩu ở thôn Lệ Bắc huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam bị cô lập giữa sông

Hàng nghìn hộ dân cồn Tân Phong- Ngũ Hiệp phấn khởi vì  đã thoát khỏi “ốc đảo”
Hàng nghìn hộ dân cồn Tân Phong- Ngũ Hiệp phấn khởi vì đã thoát khỏi “ốc đảo”

VOV.VN - Lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp, ngày 18/9, UBND tỉnh Tiền Giang đã tổ chức thông xe, đưa vào sử dụng cầu Ngũ Hiệp.

Hàng nghìn hộ dân cồn Tân Phong- Ngũ Hiệp phấn khởi vì  đã thoát khỏi “ốc đảo”

Hàng nghìn hộ dân cồn Tân Phong- Ngũ Hiệp phấn khởi vì đã thoát khỏi “ốc đảo”

VOV.VN - Lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp, ngày 18/9, UBND tỉnh Tiền Giang đã tổ chức thông xe, đưa vào sử dụng cầu Ngũ Hiệp.

Hàng trăm người dân “ốc đảo” Xuân Lũng, Lạng Sơn mong mỏi một cây cầu
Hàng trăm người dân “ốc đảo” Xuân Lũng, Lạng Sơn mong mỏi một cây cầu

VOV.VN -Mưa lớn do bão số 4, hơn 300 người dân thôn Xuân Lũng (huyện Cao Lộc) bị cô lập hoàn toàn, việc đi lại còn người dân rất khó khăn.

Hàng trăm người dân “ốc đảo” Xuân Lũng, Lạng Sơn mong mỏi một cây cầu

Hàng trăm người dân “ốc đảo” Xuân Lũng, Lạng Sơn mong mỏi một cây cầu

VOV.VN -Mưa lớn do bão số 4, hơn 300 người dân thôn Xuân Lũng (huyện Cao Lộc) bị cô lập hoàn toàn, việc đi lại còn người dân rất khó khăn.