VCPMC thu trên 344 tỷ đồng tiền bản quyền tác giả âm nhạc năm 2023

VOV.VN - Nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn, Giám đốc Trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam cho biết, năm 2023, tổng số tiền bản quyền mà VCPMC đã thu (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) là hơn 344 tỷ đồng.

Sáng nay (19/1) tại Hà Nội, Trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC) đã tổ chức lễ tổng kết hoạt động năm 2023.

Nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn, Giám đốc Trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam cho biết, năm 2023, tổng số tiền bản quyền mà VCPMC đã thu (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) là hơn 344 tỷ đồng. Số tiền bản quyền thu tại Việt Nam (chưa tính nguồn thu từ CMOs quốc tế) tăng khoảng 29% so với năm 2022; vượt 10% so với chỉ tiêu đề ra. Số tiền phân phối, chi trả đến các chủ sở hữu quyền tác giả qua 4 kỳ là hơn 305 tỷ đồng, tăng 90% so với năm 2022.

Trong hơn 344 tỷ đồng thu về từ tác quyền âm nhạc Việt Nam, Trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam đã chi trả đến các chủ sở hữu quyền tác giả hơn 305 tỷ đồng thành 4 đợt, tăng 90% so với năm 2022. Số tiền phân phối của quý IV/2023 sẽ được chi trả đến các thành viên vào trước Tết nguyên đán 2024.

Theo nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn, số lượng thành viên trong năm 2023 tăng thêm 398 tác giả. Tổng số thành viên ủy quyền tại VCPMC đến nay là 5.782 tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả.

Tính đến nay, bộ phận pháp chế hai miền của VCPMC đã thực hiện tổng số 34 vụ kiện xâm phạm quyền tác giả, tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ, tranh chấp hợp đồng; hiện đã giải quyết xong 20 vụ trên tổng số 40 vụ việc, đồng thời tiếp tục đẩy nhanh việc cảnh báo vi phạm và lập hồ sơ khởi kiện các vụ việc vi phạm tiếp theo.

VCPMC cho biết, hiện nay, Trung tâm thường xuyên gặp khó khăn bởi nhiều đơn vị tổ chức biểu diễn vẫn có tình trạng trì hoãn trả tiền bản quyền, lạm dụng cơ chế thỏa thuận để cố ý làm mờ nhạt đi quyền "độc quyền" của tác giả đã được pháp luật quy định cũng như né tránh nghĩa vụ thuộc về bên sử dụng, gây khó khăn, tốn kém về chi phí xử lý, thời gian và nhân lực của VCPMC. 

Một số chương trình như: BlackPink, Mắt biếc - Tình ca Ngô Thụy Miên, BamBam The 1st World Tour Area 52… dù kéo dài thỏa thuận nhưng cũng đã trả tiền trước giờ biểu diễn; còn các chương trình: Mây Sài Gòn, Mây Lang Thang (Đà Lạt, Hà Nội), Lululola… đã không thiện chí trả tiền bản quyền và hiện bộ phận pháp lý của VCPMC đang lập hồ sơ khởi kiện.

Theo nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn, mặc dù tình hình biểu diễn trên cả nước vẫn khá nở rộ, sôi động, phát triển nhưng nguồn thu ở lĩnh vực biểu diễn vẫn thấp, tỷ trọng chỉ vào khoảng 4% trong tổng nguồn thu của VCPMC.

“Thời gian tới, chúng tôi sẽ kiến nghị với các cơ quan quản lý nhà nước về một số bất cập liên quan đến lĩnh vực bản quyền tác giả âm nhạc, nhằm hướng đến mục tiêu vừa bảo đảm cho doanh nghiệp hoạt động tổ chức biểu diễn, vừa bảo đảm cho việc thực thi pháp luật về sở hữu trí tuệ cho các tổ chức bảo vệ quyền lợi tập thể như Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam”, nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn cho biết.

Hiện VCPMC đang là tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả duy nhất tại Việt Nam, được quyền đại diện để quản lý và bảo vệ lợi ích của trên 5 triệu tác giả quốc tế tại lãnh thổ Việt Nam. Đồng thời, với các cam kết song phương và cơ chế phối hợp giữa VCPMC và các tổ chức quốc tế, quyền lợi của tác giả Việt Nam cũng được quản lý, bảo vệ tại 86 tổ chức quản lý tập thể quyền với phạm vi điều chỉnh ở 154 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Theo VCPMC, hiện nay, lưu lượng sử dụng các sản phẩm âm nhạc trên nền tảng kỹ thuật số, mạng xã hội đang ngày càng gia tăng, điều này đặt ra bài toán về việc các tổ chức bảo vệ quyền tác giả. Do đó, để nâng cao hiệu quả của hoạt động xử lý dữ liệu, VCPMC cùng các CMOs trong khu vực do JASRAC chủ trì đang lên kế hoạch xây "Hệ thống Trao đổi Dữ liệu".

Việc VCPMC ký kết hợp tác với các nền tảng: Youtube, Facebook, Tiktok, Apple, Spotify… nhằm xây dựng kênh âm nhạc dành riêng cho từng nhạc sĩ, không chỉ tối đa hóa nguồn thu từ việc khai thác tác phẩm, mà còn thu được tiền thù lao từ việc khai thác bản ghi do chính nhạc sĩ đầu tư sản xuất.

Đây cũng là một trong những nỗ lực của VCPMC đồng hành cùng các thành viên trong việc hỗ trợ phổ biến, quảng bá tác phẩm. Qua đó rà soát, phát hiện các trường hợp xâm phạm quyền tác giả, phổ biến trên môi trường kỹ thuật số. Gửi cảnh báo và phản ánh vi phạm đối với các website, ứng dụng nhạc, các bản ghi/link/kênh trực tuyến có hành vi xâm phạm quyền tác giả.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hiểu rõ hơn về "bán đứt" tác phẩm trong khai thác bản quyền âm nhạc
Hiểu rõ hơn về "bán đứt" tác phẩm trong khai thác bản quyền âm nhạc

VOV.VN - Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam, Công ty Meta mới đây vừa phối hợp tổ chức Hội thảo Bản quyền âm nhạc VCPMC 2023 tại TP.HCM.

Hiểu rõ hơn về "bán đứt" tác phẩm trong khai thác bản quyền âm nhạc

Hiểu rõ hơn về "bán đứt" tác phẩm trong khai thác bản quyền âm nhạc

VOV.VN - Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam, Công ty Meta mới đây vừa phối hợp tổ chức Hội thảo Bản quyền âm nhạc VCPMC 2023 tại TP.HCM.

Nhạc sĩ Vũ Thành An tặng toàn bộ tiền tác quyền âm nhạc làm thiện nguyện
Nhạc sĩ Vũ Thành An tặng toàn bộ tiền tác quyền âm nhạc làm thiện nguyện

VOV.VN - Bên cạnh những tác phẩm quen thuộc với khán giả, nhạc sĩ Vũ Thành An còn có khoảng 100 sáng tác mới, chưa phổ biến. Toàn bộ các sáng tác này trong khối di sản âm nhạc đồ sộ của ông sẽ giao cho ca sĩ Ngọc Châm và Công ty cổ phần Bảo vệ quyền tác giả quốc tế Việt - Mỹ bảo vệ, khai thác.

Nhạc sĩ Vũ Thành An tặng toàn bộ tiền tác quyền âm nhạc làm thiện nguyện

Nhạc sĩ Vũ Thành An tặng toàn bộ tiền tác quyền âm nhạc làm thiện nguyện

VOV.VN - Bên cạnh những tác phẩm quen thuộc với khán giả, nhạc sĩ Vũ Thành An còn có khoảng 100 sáng tác mới, chưa phổ biến. Toàn bộ các sáng tác này trong khối di sản âm nhạc đồ sộ của ông sẽ giao cho ca sĩ Ngọc Châm và Công ty cổ phần Bảo vệ quyền tác giả quốc tế Việt - Mỹ bảo vệ, khai thác.

Việt Nam - Hàn Quốc hợp tác thúc đẩy bảo vệ bản quyền tác giả âm nhạc
Việt Nam - Hàn Quốc hợp tác thúc đẩy bảo vệ bản quyền tác giả âm nhạc

VOV.VN - Ngày 9/11, Diễn đàn Bản quyền Việt Nam - Hàn Quốc năm 2022 được tổ chức tại Hà Nội. Đây là hoạt động hợp tác thường niên từ năm 2010 và cũng là dịp để 2 quốc gia trao đổi về những chính sách, quy định về việc bảo hộ quyền tác giả và quyền liên quan.

Việt Nam - Hàn Quốc hợp tác thúc đẩy bảo vệ bản quyền tác giả âm nhạc

Việt Nam - Hàn Quốc hợp tác thúc đẩy bảo vệ bản quyền tác giả âm nhạc

VOV.VN - Ngày 9/11, Diễn đàn Bản quyền Việt Nam - Hàn Quốc năm 2022 được tổ chức tại Hà Nội. Đây là hoạt động hợp tác thường niên từ năm 2010 và cũng là dịp để 2 quốc gia trao đổi về những chính sách, quy định về việc bảo hộ quyền tác giả và quyền liên quan.