Nguồn vốn tín dụng chính sách giúp Đà Nẵng hoàn thành sớm Đề án giảm nghèo

VOV.VN - Nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đã góp phần giúp thành phố Đà Nẵng hoàn thành “Đề án giảm nghèo giai đoạn 2016-2020” trước 2 năm.

Thành ủy Đà Nẵng vừa tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40 ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội.

Hiện nay, thành phố Đà Nẵng đang triển khai 26 chương trình tín dụng, trong đó 14 chương trình tín dụng chính sách của Trung ương, còn lại của địa phương. Tổng doanh số cho vay trong 10 năm qua hơn 11.000 tỷ đồng với 247.160 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay từ nguồn vốn này. Đến ngày 30/6/2024, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đạt hơn 5.011 tỷ đồng, tăng 3.794 tỷ đồng so với năm 2014.

Nguồn vốn tín dụng chính sách đã góp phần giúp thành phố Đà Nẵng hoàn thành Đề án giảm nghèo giai đoạn 2016-2020 trước 2 năm với gần 20.300 hộ thoát nghèo; tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm cho 140.400 lao động; 10.946 học sinh, sinh viên được vay vốn để tiếp tục học tập. Nguồn vốn tín dụng chính sách cũng cho vay xây dựng, nâng cấp, cải tạo gần 50.000 công trình nước sạch, vệ sinh môi trường, góp phần thực hiện chương trình nông thôn mới tại huyện Hòa Vang.

Thực tiễn cho thấy, Chỉ thị số 40 năm 2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội đáp ứng nguyện vọng của Nhân dân, củng cố lòng tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, góp phần đạt mục tiêu giảm nghèo nhanh, bền vững; xây dựng nông thôn mới; đảm bảo an sinh xã hội, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo.

Những kết quả đạt được trong 10 năm qua đã khẳng định vai trò của tín dụng chính sách xã hội đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Đà Nẵng, nhất là trong bối cảnh bị ảnh hưởng dịch Covid-19. Thành tựu đạt được của tín dụng chính sách có thể được đánh giá là “điểm sáng” và là một trong những “trụ cột” trong hệ thống các chính sách giảm nghèo của Việt Nam. Tín dụng chính sách xã hội đã góp phần hạn chế nạn cho vay nặng lãi, “tín dụng đen”, đặc biệt là tại những vùng nông thôn đã giúp người nghèo và các đối tượng chính sách xã hội khác có điều kiện phát triển sản xuất, cải thiện cuộc sống.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Hồng Sơn, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đánh giá cao kết quả thực hiện chính sách tín dụng xã hội của Đà Nẵng trong thời gian qua. Thành phố đã ban hành chuẩn nghèo cao hơn chuẩn nghèo quốc gia và đã bố trí đủ nguồn lực để cho vay. Thành phố cũng đã có chính sách cho vay đối với hộ có thu nhập trung bình từ ngân sách địa phương, ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội năm sau cao hơn năm trước. Đà Nẵng cũng là địa phương có tổng nguồn vốn ủy thác lớn thứ 3 cả nước sau Hà Nội và TP.HCM.

Ông Nguyễn Hồng Sơn đề nghị thành phố Đà Nẵng tiếp tục huy động các nguồn vốn khác ngoài ngân sách, ủy thác cho Ngân hàng Chính sách xã hội, đặc biệt là trong bối cảnh mà Đà Nẵng đang có nhiều thuận lợi, nhiều cơ hội để doanh nghiệp đầu tư vào thành phố: “Đà Nẵng đang bước vào giai đoạn phát triển mới, giai đoạn phát triển dựa nhiều hơn vào việc sử dụng hiệu quả các nguồn lực và đổi mới sáng tạo. Trong giai đoạn sắp tới, chuẩn nghèo của chúng ta cũng sẽ ngày càng khác đi và sẽ tiến đến một thời điểm mà chúng ta không còn hộ nghèo theo chuẩn quốc gia. Đà Nẵng đã có chuẩn hộ nghèo mới, trình độ của người dân cũng tăng lên, điều đấy có nghĩa là trọng tâm, trọng điểm của hoạt động tín dụng, chính sách xã hội trong thời gian tới sẽ khác đi”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ưu tiên nguồn lực cho tín dụng chính sách - giúp người dân thoát nghèo
Ưu tiên nguồn lực cho tín dụng chính sách - giúp người dân thoát nghèo

VOV.VN - Ngày 22/11/2014, Ban Bí thư khóa XI đã ban hành Chỉ thị số 40 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Sau hơn 10 năm triển khai thực hiện đã trở thành “kim chỉ nam” cho hoạt động tín dụng chính sách, trong công cuộc xóa đói, giảm nghèo, tạo cơ hội phát triển bền vững cho mọi tầng lớp nhân dân.

Ưu tiên nguồn lực cho tín dụng chính sách - giúp người dân thoát nghèo

Ưu tiên nguồn lực cho tín dụng chính sách - giúp người dân thoát nghèo

VOV.VN - Ngày 22/11/2014, Ban Bí thư khóa XI đã ban hành Chỉ thị số 40 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Sau hơn 10 năm triển khai thực hiện đã trở thành “kim chỉ nam” cho hoạt động tín dụng chính sách, trong công cuộc xóa đói, giảm nghèo, tạo cơ hội phát triển bền vững cho mọi tầng lớp nhân dân.

Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội
Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội

VOV.VN - Sáng 2/7, tại Hà Nội, Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Ngân hàng Chính sách xã hội tổ chức Hội thảo khoa học “Định hướng, nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội trong bối cảnh mới".

Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội

Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội

VOV.VN - Sáng 2/7, tại Hà Nội, Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Ngân hàng Chính sách xã hội tổ chức Hội thảo khoa học “Định hướng, nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội trong bối cảnh mới".

Tín dụng chính sách mở lối phát triển kinh tế cho bà con vùng cao
Tín dụng chính sách mở lối phát triển kinh tế cho bà con vùng cao

VOV.VN - Tín dụng chính sách không chỉ là người bạn đồng hành của đồng bào các dân tộc thiểu số (DTTS) trên dãy Trường Sơn mà còn là bệ đỡ giúp chính quyền các địa phương thực hiện mục tiêu xóa đói, giảm nghèo. Tại tỉnh Quảng Ngãi, từ nguồn vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều bà con ở vùng sâu, vùng xa đã được mở lối, vươn lên thoát nghèo và làm giàu trên vùng đất khó.

Tín dụng chính sách mở lối phát triển kinh tế cho bà con vùng cao

Tín dụng chính sách mở lối phát triển kinh tế cho bà con vùng cao

VOV.VN - Tín dụng chính sách không chỉ là người bạn đồng hành của đồng bào các dân tộc thiểu số (DTTS) trên dãy Trường Sơn mà còn là bệ đỡ giúp chính quyền các địa phương thực hiện mục tiêu xóa đói, giảm nghèo. Tại tỉnh Quảng Ngãi, từ nguồn vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều bà con ở vùng sâu, vùng xa đã được mở lối, vươn lên thoát nghèo và làm giàu trên vùng đất khó.