Nguy cơ tái nghèo của Lào Cai còn cao
VOV.VN -Tỷ lệ hộ nghèo của ở Lào Cai đã giảm nhanh, còn trên 17% năm 2014. Tuy nhiên, nguy cơ tái nghèo còn cao so với mặt bằng chung.
Chiều nay (18/1), Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Phạm Thị Hải Chuyền đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lào Cai về công tác lao động việc làm, người có công với cách mạng và việc xóa đói giảm nghèo trên địa bàn tỉnh.
Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 17 trường, trung tâm dạy nghề, 30 cơ sở sản xuất kinh doanh, hơp tác xã tham gia dạy nghề và 16 cơ sở tham gia dạy nghề cho lao động nông thôn, cơ bản đáp ứng được yêu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp, xây dựng, dịch vụ.
Tỷ lệ hộ nghèo của ở Lào Cai đã giảm nhanh, từ 43% năm 2010 xuống còn trên 17% năm 2014. Công tác chăm lo cho thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách luôn được quan tâm kịp thời, đầy đủ, thể hiện thông qua các phong trào thiết thực như: Đền ơn đáp nghĩa, chương trình, đề án “Hỗ trợ người có công với các mạng về nhà ở”…
Tỷ lệ xuất khẩu lao động của Lào Cai còn thấp, chỉ đạt 18% so với kế hoạch. Trong suốt 4 năm từ 2011 đến 2014 mới có hơn 300 người xuất khẩu lao động sang thị trường các nước. Nguyên nhân chính là do người lao động chưa được tư vấn đầy đủ về thông tin thiết yếu, chất lượng lao động còn thấp, thủ tục đãi ngộ còn chưa tương xứng với nhu cầu lao động…
Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền đánh giá cao về tỷ lệ chuyển dịch cơ cấu kinh tế và lao động của Lào Cai, với 84% lao động thuộc vào nhóm công nghiệp, dịch vụ. Tuy nhiên, Lào Cai cũng cần đặc biệt quan tâm đến chất lượng lao động mới đáp ứng nhu cầu của cơ cấu kinh tế. Nguy cơ tái nghèo của Lào Cai vẫn còn cao so với mặt bằng chung, mục tiêu giảm nghèo cần phấn đấu hướng tới ổn định, bền vững./.