Truyền thông xã hội nối dài cánh sóng:

Nhà báo phát thanh phải nắm được mạng xã hội

VOV.VN - Sự phát triển của ‘truyền thông mới’ như mạng xã hội đặt ra nhiều thách thức cho ngành báo nói.

Từng là “ngôi sao truyền thông” một thời, ngành phát thanh hiện đứng trước áp lực rất lớn phải tiếp tục đổi mới bản thân để thích ứng với hoàn cảnh mới khi công chúng dường như bị hấp dẫn nhiều hơn bởi truyền hình và đang quay sang các mạng xã hội để kết nối, vừa thu nạp thông tin vừa cung cấp tin tức như nhà báo công dân.

Tuy nhiên, diễn giả Steve Ahern tại Hội thảo bên lề sáng 29/7 của Hội nghị Phát thanh châu Á 2013 đã khẳng định ngành phát thanh vẫn có cơ hội tận dụng chính những phương tiện - đối thủ của mình để làm mới bản thân và tạo đà phát triển.

Thế kỷ 21 và sự bùng nổ các mạng xã hội (ảnh: recruitingblogs)


Theo ông Ahern, Giám đốc quản lý một trung tâm về đào tạo truyền thông tại Australia, các nhà báo phát thanh phải chủ động nắm lấy cơ hội này, sử dụng các mạng xã hội như Facebook, Twitter để quảng bá thương hiệu cơ quan mình (không chỉ trong nước mà ra cả thế giới), thu hút các “fan” (người hâm mộ) của các mạng đó, nắm bắt tin tức mới nhất (nhiều khi lại xuất hiện đầu tiên ở đây) và tương tác với công chúng.

Tất nhiên cơ hội cũng đi kèm với rủi ro – diễn giả Ahern cho rằng điều này đòi hỏi người làm truyền thông phải chú ý đến công tác quản lý rủi ro một cách chủ động và chuyên nghiệp, nhằm tránh việc đưa tin thất thiệt thiếu kiểm chứng hoặc đưa tin chính xác nhưng bất lợi cho cộng đồng xã hội, đồng thời bảo vệ thanh danh và thương hiệu của cơ quan truyền thông.

Trong việc tận dụng các trang mạng xã hội, ông Ahern nói, cần biết cách theo dõi/đo lường câc mạng xã hội, từ cả 3 góc độ là quản lý, PR/quảng bá, và giữ gìn danh tiếng.

Về mặt kỹ thuật, Ahern đã giới thiệu một số công cụ phần mềm hỗ trợ việc bám theo đồng loạt nhiều trang tin và nhiều mạng xã hội.

Với xu hướng hội tụ truyền thông, nhà báo phát thanh cũng phải “lấn sân” sang làm báo mạng. Cụ thể, theo Ahern họ nên tận dụng các phương tiện sẵn có trong tay như điện thoại di động, iPad có tinh năng chụp ảnh và ghi âm. Tại hội thảo, bằng phương pháp trình bày sinh động, Ahern đã giới thiệu cách sử dụng điện thoại di động một cách hiệu quả để chụp ảnh hiệu quả (không rung, không ngược sáng, nắm bắt được thần thái…)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Liên Hợp Quốc kỷ niệm Ngày Phát thanh thế giới
Liên Hợp Quốc kỷ niệm Ngày Phát thanh thế giới

(VOV) - Tổng Thư ký Ban Ki-moon: Phát thanh không chỉ có giá trị lớn trong cuộc sống mà nó còn là một phương tiện hiệu quả.

Liên Hợp Quốc kỷ niệm Ngày Phát thanh thế giới

Liên Hợp Quốc kỷ niệm Ngày Phát thanh thế giới

(VOV) - Tổng Thư ký Ban Ki-moon: Phát thanh không chỉ có giá trị lớn trong cuộc sống mà nó còn là một phương tiện hiệu quả.

Phát thanh - công cụ hữu hiệu của những người cộng sản
Phát thanh - công cụ hữu hiệu của những người cộng sản

(VOV) - Phát thanh tỏ rõ là vũ khí tuyên truyền cực kỳ lợi hại của chế độ XHCN Nga trong suốt thời gian tồn tại của mình.

Phát thanh - công cụ hữu hiệu của những người cộng sản

Phát thanh - công cụ hữu hiệu của những người cộng sản

(VOV) - Phát thanh tỏ rõ là vũ khí tuyên truyền cực kỳ lợi hại của chế độ XHCN Nga trong suốt thời gian tồn tại của mình.

Ấn tượng phát thanh qua những con số
Ấn tượng phát thanh qua những con số

(VOV) - Trái với suy nghĩ của nhiều người, phát thanh không hề lạc hậu, cũ kỹ và thiếu công chúng, kể cả ở những nước phát triển.

Ấn tượng phát thanh qua những con số

Ấn tượng phát thanh qua những con số

(VOV) - Trái với suy nghĩ của nhiều người, phát thanh không hề lạc hậu, cũ kỹ và thiếu công chúng, kể cả ở những nước phát triển.

Hy Lạp giải tán Phát thanh-Truyền hình Quốc gia vì lẽ gì?
Hy Lạp giải tán Phát thanh-Truyền hình Quốc gia vì lẽ gì?

(VOV) - Sự kiện đóng cửa đài phát thanh-truyền hình công cho thấy những mâu thuẫn giằng xé trong nước thành viên EU này.

Hy Lạp giải tán Phát thanh-Truyền hình Quốc gia vì lẽ gì?

Hy Lạp giải tán Phát thanh-Truyền hình Quốc gia vì lẽ gì?

(VOV) - Sự kiện đóng cửa đài phát thanh-truyền hình công cho thấy những mâu thuẫn giằng xé trong nước thành viên EU này.

Hội nghị Phát thanh châu Á 2013 do VOV đăng cai tổ chức
Hội nghị Phát thanh châu Á 2013 do VOV đăng cai tổ chức

VOV.VN - Hội nghị Phát thanh châu Á 2013 (RadioAsia) sẽ diễn ra tại Khách sạn Melia Hà Nội từ 29 đến ngày 31/7.

Hội nghị Phát thanh châu Á 2013 do VOV đăng cai tổ chức

Hội nghị Phát thanh châu Á 2013 do VOV đăng cai tổ chức

VOV.VN - Hội nghị Phát thanh châu Á 2013 (RadioAsia) sẽ diễn ra tại Khách sạn Melia Hà Nội từ 29 đến ngày 31/7.

VOV đã sẵn sàng cho Hội nghị Phát thanh châu Á 2013
VOV đã sẵn sàng cho Hội nghị Phát thanh châu Á 2013

VOV.VN - Thực hiện chỉ đạo của chính phủ, VOV đã chuẩn bị chu đáo cho sự kiện truyền thông quan trọng của khu vực.

VOV đã sẵn sàng cho Hội nghị Phát thanh châu Á 2013

VOV đã sẵn sàng cho Hội nghị Phát thanh châu Á 2013

VOV.VN - Thực hiện chỉ đạo của chính phủ, VOV đã chuẩn bị chu đáo cho sự kiện truyền thông quan trọng của khu vực.

VOV tiếp tục tiến mạnh vào phát thanh số
VOV tiếp tục tiến mạnh vào phát thanh số

VOV.VN - Lần đầu tiên Đài Phát thanh Quốc gia tổ chức hội thảo kết hợp thử nghiệm phát thanh số theo chuẩn tiên tiến DAB+.

VOV tiếp tục tiến mạnh vào phát thanh số

VOV tiếp tục tiến mạnh vào phát thanh số

VOV.VN - Lần đầu tiên Đài Phát thanh Quốc gia tổ chức hội thảo kết hợp thử nghiệm phát thanh số theo chuẩn tiên tiến DAB+.