Nhân rộng mô hình “Hội viên phụ nữ tham gia BHXH tự nguyện, BHYT”

VOV.VN - Mô hình “Hội viên phụ nữ tham gia BHXH tự nguyện, BHYT” nhằm làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, phụ nữ hiểu rõ hơn về quyền lợi và trách nhiệm khi tham gia BHXH tự nguyện và BHYT.

Từ đầu năm 2023 đến nay, tại Hậu Giang, hội LHPN đã phối hợp cùng BHXH cùng cấp tổ chức 20 cuộc tuyên truyền với trên 1.000 lượt hội viên phụ nữ tham dự. Đặc biệt, Hội LHPN đã phối hợp BHXH các cấp thực hiện nhiều mô hình mang lại những kết quả tích cực. Theo thống kê hiện toàn tỉnh có trên 125 câu lạc bộ, tổ, nhóm với hơn 1.750 hội viên tham gia các mô hình trên.

Với việc triển khai đồng bộ các mô hình, giải pháp trên các cấp Hội đã vận động được hơn 1.700 hội viên tham gia BHXH tự nguyện, hơn 5.000 hội viên tham gia BHYT có hoàn cảnh khó khăn, từ đó cũng góp phần giúp chị em ổn định cuộc sống.

Có được kết quả trên, theo bà Nguyễn Thị Thùy Linh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hậu Giang, để tăng cường vận động hội viên, phụ nữ và người dân cùng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT; thời gian qua, Hội LHPN phối hợp BHXH các cấp đã thực hiện nhiều mô hình mang lại những kết quả tích cực như: các câu lạc bộ “Phụ nữ tiết kiệm mua BHYT, BHXH tự nguyện”; “Phụ nữ tương trợ mua BHYT”, mô hình “Ấp có 100% hội viên tham gia BHYT”, phối hợp các đơn vị liên quan như Chi cục Bảo vệ Môi trường thực hiện mô hình “Bảo hiểm xanh” đổi rác thải nhựa lấy BHYT với mục tiêu vừa tuyên truyền vận động người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, giảm thiểu rác thải nhựa, vừa tuyên truyền vận động người dân tham gia BHYT toàn dân; phối hợp với Điện lực thực hiện mô hình “Tiết kiệm điện mua BHYT” góp phần tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm chi tiêu gia đình để tham gia BHYT,...

 “Các mô hình, câu lạc bộ, tổ, nhóm duy trì sinh hoạt thường xuyên, trong những lần sinh hoạt đã tuyên truyền những chính sách liên quan đến BHYT, các chị em còn hướng dẫn người dân tra cứu giá trị sử dụng thẻ BHYT. Nhờ đó, khi thẻ gần hết hạn, mọi người chủ động tham gia tái tục, để thẻ BHYT được liên tục”, bà Nguyễn Thị Thùy Linh cho biết.

Tính đến ngày 30/11, toàn tỉnh Hậu Giang có trên 17.000 người tham gia BHXH tự nguyện và có trên 642.000 người tham gia BHYT, đạt tỷ lệ bao phủ hơn 88% dân số.

Còn tại huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình, Hội LHPN huyện Tuyên Hoá phối hợp với BHXH tỉnh, Hội LHPN xã Lê Hoá đã tổ chức mô hình điểm “Hội viên phụ nữ tham gia BHXH tự nguyện, BHYT” và tuyên truyền, phổ biến chính sách BHXH tự nguyện, BHYT cho hội viên phụ nữ.

Mô hình “Hội viên phụ nữ tham gia BHXH tự nguyện, BHYT” nhằm làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, phụ nữ hiểu rõ hơn về quyền lợi và trách nhiệm khi tham gia BHXH tự nguyện và BHYT; đồng thời, để hội viên, phụ nữ và Nhân dân tự nguyện, tích cực tham gia BHXH tự nguyện, BHYT, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Hội LHPN xã Lê Hoá đã cam kết triển khai thực hiện giữa các thành viên Ban Chỉ đạo, các chi hội với Hội LHPN xã; phấn đấu đến cuối năm 2025 đạt trên 95% hội viên, phụ nữ tham gia BHYT và 2% hội viên, phụ nữ than gia BHXH tự nguyện; 5/5 chi hội đăng ký thực hiện và duy trì mô hình bền vững; vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ kinh phí để tặng thẻ BHYT cho hội viên, phụ nữ, người dân có hoàn cảnh khó khăn.
Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ huyện Bố Trạch đã phối hợp với chặt chẽ với cơ quan Bảo hiểm xã hội đẩy mạnh tuyên truyền chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), góp phần nâng cao nhận thức cho người dân, nhất là hội viên, phụ nữ về chăm sóc sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.

Tây Trạch là xã thuần nông nằm ở vùng gò đồi của huyện Bố Trạch. Trước đây, người dân nói chung và hội viên, phụ nữ ở Tây Trạch nói riêng chưa nhận thức đầy đủ về chính sách BHXH tự nguyện và BHYT nên tỷ lệ tham gia đạt thấp. Tuy nhiên, từ năm 2017 đến nay, nhờ sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, đặc biệt là sự vào cuộc kịp thời, kiên trì của Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã trong việc tuyên truyền, vận động, nên người dân và hội viên, phụ nữ tham gia BHXH tự nguyện, BHYT ngày càng đông
 
Bà Hồ Thị Hòa, Chủ tịch Hội LHPN xã Tây Trạch cho biết, đến thời điểm này, toàn xã có gần 200 người tham gia BHXH tự nguyện, trong đó hơn 100 người là hội viên, phụ nữ. Đặc biệt, hiện có trên 95% chị em phụ nữ của xã đã tham gia BHYT hộ gia đình. Có được kết quả này, nhiều năm qua, cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT, Hội LHPN xã đã phát động chị em hội viên xây dựng mô hình “Nuôi heo tiết kiệm để mua BHXH tự nguyện” và triển khai hoạt động thu gom phế liệu để mua BHYT tặng hội viên thuộc hộ cận nghèo. Các mô hình và hoạt động nêu trên đã được hầu hết hội viên nhiệt tình tham gia.

Cuối năm 2021, từ hoạt động thu gom phế liệu, Hội LHPN xã Tây Trạch đã mua 3 thẻ BHYT tặng cho 3 hội viên gặp khó khăn. “Nhờ sự giải thích cặn kẽ của các chị ở Hội LHPN xã mà tôi mới thấy được lợi ích thiết thực của tấm thẻ BHYT. Do điều kiện gia đình khó khăn nên tôi chưa kịp mua BHYT để “phòng” lúc đau ốm thì được Hội LHPN xã tặng. Tôi thật sự rất cảm ơn và thấy yên tâm…”, chị Dương Thị Ánh Hồng, 1 trong 3 chị được tặng thẻ BHYT chia sẻ.
 
Bà Nguyễn Thị Trí Hạnh, Chủ tịch Hội LHPN huyện Bố Trạch cho biết, không chỉ Hội LHPN xã Tây Trạch mà ở hầu hết các xã, thị trấn trên địa bàn, các cấp hội đều có mô hình “Nuôi heo tiết kiệm để mua BHXH tự nguyện” và thực hiện hoạt động thu gom phế liệu để mua BHYT tặng hội viên thuộc hộ cận nghèo.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khuyến khích hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH qua phương thức không dùng tiền mặt
Khuyến khích hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH qua phương thức không dùng tiền mặt

VOV.VN - Thời gian qua, BHXH Việt Nam đã nỗ lực thực hiện các giải pháp đẩy mạnh chi trả các chế độ bảo hiểm không dùng tiền mặt. Đến nay, toàn quốc có khoảng trên 64% số người hưởng nhận các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản cá nhân tại khu vực đô thị, tăng khoảng 3% so với năm 2022 (vượt 4% chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao).

Khuyến khích hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH qua phương thức không dùng tiền mặt

Khuyến khích hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH qua phương thức không dùng tiền mặt

VOV.VN - Thời gian qua, BHXH Việt Nam đã nỗ lực thực hiện các giải pháp đẩy mạnh chi trả các chế độ bảo hiểm không dùng tiền mặt. Đến nay, toàn quốc có khoảng trên 64% số người hưởng nhận các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản cá nhân tại khu vực đô thị, tăng khoảng 3% so với năm 2022 (vượt 4% chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao).

Nhiều “điểm sáng” trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT trong quý 1
Nhiều “điểm sáng” trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT trong quý 1

VOV.VN - BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến toàn Ngành tháng 4/2024. Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh chủ trì Hội nghị.

Nhiều “điểm sáng” trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT trong quý 1

Nhiều “điểm sáng” trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT trong quý 1

VOV.VN - BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến toàn Ngành tháng 4/2024. Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh chủ trì Hội nghị.

Chuyển đổi số lĩnh vực BHXH, BHYT: Nhiều lợi ích cho người dân, doanh nghiệp
Chuyển đổi số lĩnh vực BHXH, BHYT: Nhiều lợi ích cho người dân, doanh nghiệp

VOV.VN - Với quyết tâm phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn, trong quý I/2024, BHXH Việt Nam tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp và đạt được những kết quả tích cực trong lĩnh vực chuyển đổi số, góp phần kiến tạo, xây dựng ngành BHXH Việt Nam chuyên nghiệp, hiện đại và đem lại lợi ích to lớn cho người tham gia, thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT và bảo hiểm thất nghiệp.

Chuyển đổi số lĩnh vực BHXH, BHYT: Nhiều lợi ích cho người dân, doanh nghiệp

Chuyển đổi số lĩnh vực BHXH, BHYT: Nhiều lợi ích cho người dân, doanh nghiệp

VOV.VN - Với quyết tâm phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn, trong quý I/2024, BHXH Việt Nam tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp và đạt được những kết quả tích cực trong lĩnh vực chuyển đổi số, góp phần kiến tạo, xây dựng ngành BHXH Việt Nam chuyên nghiệp, hiện đại và đem lại lợi ích to lớn cho người tham gia, thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT và bảo hiểm thất nghiệp.