Nhiều địa phương cho học sinh trở lại trường học trực tiếp

VOV.VN - Sau kỳ nghỉ Tết, nhiều địa phương cho học sinh trở lại trường học trực tiếp, công tác đảm bảo an toàn phòng chống dịch được chuẩn bị kỹ. Các trường đã xây dựng phương án xử trí trường hợp học sinh nghi nhiễm, nhiễm bệnh…

Hơn 600.000 học sinh từ lớp 7-12 tại TP.HCM quay trở lại trường sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán

 

Phóng viên Vũ Hường/VOV-TP.HCM thông tin, sáng nay (7/2), hơn 600.000 học sinh từ lớp 7-12 của TP.HCM quay trở lại trường học trực tiếp sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Theo đó, học sinh các khối lớp từ 7 đến 12 tiếp tục học tập theo chương trình học trực tiếp đã được lên kế hoạch trước đó. Cũng trong thời gian này, các trường sẽ chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất, nhân sự để học sinh học 2 buổi/ngày hoặc bán trú theo nhu cầu.

Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM đã giao quyền chủ động cho hiệu trưởng các trường THCS, THPT trên địa bàn tự quyết định phương án dạy học trực tiếp kết hợp với trực tuyến, tổ chức bán trú,... với điều kiện đạt đủ các quy định về phòng dịch.

Tuần này, các trường mầm non, tiểu học sẽ tổ chức họp phụ huynh, bố trí lớp học dựa trên sự đồng thuận của phụ huynh học sinh. Đồng thời, các trường cũng triển khai công tác phối hợp giữa nhà trường và phụ huynh khi trẻ đi học trực tiếp; tập huấn cán bộ, giáo viên, nhân viên về công tác phòng dịch trong trường. Theo khảo sát một số trường, tỷ lệ đồng thuận của phụ huynh đều khá cao, từ khoảng 50-80%.

Từ ngày 14/2, các trường sẽ đón trẻ mầm non và học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 quay trở lại trường trên tinh thần tự nguyện của phụ huynh. Tuần đầu tiên, trường sẽ tổ chức sinh hoạt, hướng dẫn công tác an toàn cho học sinh khi đi học trực tiếp.

Học sinh các tỉnh ĐBSCL đi học trở lại sau khi dịch bệnh đang được kiểm soát

Theo phóng viên Hồng Phương/VOV-ĐBSCL, sáng nay (7/2), hầu hết học sinh các cấp ở các địa phương trong khu vực ĐBSCL đã đến trường học trực tiếp sau khi dịch bệnh đã được kiểm soát. 

Ghi nhận tại một số cơ sở giáo dục trên địa bàn quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ trẻ mầm non, học sinh các cấp học được bố trí giờ vào lớp khác nhau, tránh tụ tập đông người khi các em đến trường học trực tiếp. Ngay cổng trường, học sinh được thầy cô nhắc nhở đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn, đeo khẩu trang.

Để chuẩn bị đón học sinh, các trường đều thành lập Tổ an toàn Covid; tổng vệ sinh, khử khuẩn khuôn viên, phòng lớp học; chuẩn bị phòng y tế, phòng cách ly. Trong phòng cách ly được trang bị đầy đủ dụng cụ y tế, trang bị nước rửa tay khi học sinh đến trường. 100% các đơn vị có sơ đồ bố trí phân luồng di chuyển ra-về của học sinh cũng như phương án tổ chức dạy học chia ca và khối lớp học nhằm hạn chế tình trạng tập trung đông. Các trường đã xây dựng phương án xử trí trường hợp học sinh nghi nhiễm, nhiễm bệnh…

Ông Võ Hồng Lam, Trưởng phòng giáo dục quận Ninh Kiều cho biết, qua khảo sát tâm lý phụ huynh trước khi cho trẻ đến trường trực tiếp, thì cấp tiểu học phụ huynh vẫn còn băn khoăn lo lắng do chưa được tiêm ngừa Covid-19, còn cấp trung học đa số đã tiêm đủ 2 mũi vaccine ngừa Covid-19 nên phụ huynh an tâm hơn.

"Tính đến thời điểm hiện tại có 53 trường công lập và 19 trường mầm non tư thục trên địa bàn quận cũng đã thực hiện đón trẻ trở lại trong ngày 7/2 này. Tất cả các cơ sở giáo dục trên địa bàn phối hợp với phụ huynh nắm bắt đầy đủ thông tin và tạo sự đồng thuận trong việc đảm bảo trẻ đến trường được an toàn, đảm bảo phòng chống dịch và các hoạt động trong nhà trường"- ông Hồng Lam nói.

Bà Trịnh Thị Bích Hà, sống tại quận Ninh Kiều, Cần Thơ, có con học lớp 4 tại Trường Tiểu học Ngô Quyền bày tỏ: "Trước mắt học một buổi mình cũng xem tình hình như thế nào, cũng thấy mừng nhiều hơn vì học sinh học trong trường trực tiếp chắc chắn sẽ có nhiều hiệu quả hơn và động lực cho học sinh cũng tốt hơn, học tập cũng tiến triển hơn".

Trước đó vào ngày 6/2, lãnh đạo UBND TP Cần Thơ cùng đại diện các sở ban ngành cũng đã thành lập các đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị đón học sinh và phương án đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 tại trường học. Qua kiểm tra, lãnh đạo UBND TP Cần Thơ chỉ đạo các trường tổ chức cho học sinh kiểm tra định kỳ theo quy định; tập trung dạy học các môn học/hoạt động giáo dục theo các nội dung cơ bản, cốt lõi trong chương trình; không tổ chức các hoạt động giáo dục tập trung đông học sinh.

Trường hợp cha mẹ học sinh chưa đồng thuận cho học sinh đến trường học tập trực tiếp, trẻ tiếp tục học tập trên môi trường internet, trên truyền hình, giao bài tự học theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và đào tạo thành phố Cần Thơ.

Tại tỉnh Cà Mau, học sinh từ lớp 6 trở lên cũng được cho đi học trực tiếp bắt đầu từ hôm nay (7-2). Nhằm đảm bảo an toàn cho thầy và trò, ông Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy đã có công văn chỉ đạo các cấp ngành chức năng địa phương tập trung thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch, nhất là trong trường học để học sinh đến trường an toàn.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ngành chức năng liên quan tập trung triển khai thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch đã quy định. Trong đó, tập trung vào việc, kiểm soát tốt việc thực hiện 5K trong trường học, nhất là việc đeo khẩu trang, khử khuẩn đối với học sinh, giáo viên trước khi vào lớp.

Mỗi trường học phải cử một cán bộ, giáo viên có am hiểu về lĩnh vực phòng, chống dịch làm đầu mối theo dõi, hỗ trợ giáo viên trong kiểm soát công tác phòng chống dịch tại từng lớp học; giữ mối liên hệ chặt chẽ với trạm y tế cơ sở để được hỗ trợ y tế khi cần thiết.

Nếu phát hiện trường hợp giáo viên, học sinh có những biểu hiện nhiễm Covid-19 phải kịp thời thực hiện các biện pháp giãn cách; đồng thời báo ngay cho trạm y tế cấp xã hỗ trợ thực hiện xét nghiệm sàng lọc; Có F0 thì phải tiến hành ngay các biện pháp phòng chống; Trường hợp nhiều F0 thì báo cáo kịp thời về Ban chỉ đạo phòng, chống dịch cấp huyện. Các trường học cũng phải phối hợp và hướng dẫn phụ huynh thường xuyên theo dõi sức khỏe của con em mình, nhắc nhở con em thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch.

Ngành y tế chỉ đạo các trạm y tế xã, phường, thị trấn cử cán bộ có kinh nghiệm trực tiếp theo dõi, hỗ trợ công tác phòng, chống dịch tại các điểm trường trên địa bàn; Định kỳ thực hiện chế độ khử khuẩn tại các trường học. Đặc biệt, cần rà soát ngay việc tiêm vaccine cho học sinh, đẩy nhanh tiêm đủ các mũi cho học sinh từ 12 tuổi trở lên.

Hầu hết học sinh các tỉnh khác trong khu vực ĐBSCL cũng đã cho học sinh trở lại trường học trực tiếp trong ngày hôm nay. Khối mầm non một số tỉnh vẫn tiếp tục cho nghỉ học ở nhà.

Ngày đầu tiên học sinh Thanh Hoá đi học trở lại sau kỳ nghỉ tết

Phóng viên Sỹ Đức/VOV1 thông tin, trong sáng nay các trường học trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đồng loạt đón học sinh trở lại trường sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm dần 2022. Qua test nhanh tầm soát đã phát hiện nhiều F0 là học sinh và giáo viên. Trước khi đón học sinh đi học trở lại nhiều trường đã tổ chức Test nhanh tầm soát Covid-19 cho cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh; tuyên truyền, vận động để phụ huynh chủ động xét nghiệm cho con em mình trước khi học sinh trở lại trường học tập. Ông Lò Văn Tuấn, Trưởng phòng Giáo dục – Đào tạo huyện Mường Lát cho biết: "Trước khi đi học trở lại, địa phương đã tổ chức test cho toàn bộ cán bộ giáo viên, riêng học sinh thì test xác xuất, không test toàn bộ, nhưng ngày đầu đến trường không khí thầy trò rất vui vẻ, phấn khởi và đảm bảo an toàn".

Qua test nhanh tầm soát đã phát hiện nhiều trường hợp nhiễm Covid-19 và kịp thời áp dụng các biện pháp để tránh lây lan trong trường học. Theo báo cáo nhanh của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thanh Hoá, trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, có 166 trường hợp là giáo viên, học sinh tại các trường học trên địa bàn thành phố có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Tuy nhiên, việc thực hiện test nhanh không thể thực hiện đồng loạt, đặc biệt đối với các trường khu vực miền núi. Ông Lê Đức Hiếu, Trưởng phòng Giáo dục- Đào tạo huyện miền núi Quan Hoá cho biết: "Việc test cho tất cả học sinh chỉ áp đụng đối với khu vực phức tạp về tình hình dịch. Cả huyện hơn 11 nghìn giáo viên và học sinh thì không đủ test để làm cho ngành. Tuy nhiên, đối với tất cả giáo viên ở miền xuôi lên sau kỳ nghỉ tết thì đều phải thực hiện test nhanh tầm soát Covid-19".

Học sinh Yên Bái trở lại lớp học sau 2 tuần nghỉ Tết

Theo PV Thừa Xuân/VOV-Tây Bắc, trong sáng nay, hơn 226.000 học sinh các cấp trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã trở lại trường học sau 2 tuần nghỉ Tết Nhâm Dần 2022.

Theo thông tin từ ngành giáo dục tỉnh Yên Bái, sáng nay, dù hầu khắp các địa phương trong tỉnh có mưa nhỏ và trời rét đậm, vùng cao rét hại, nhưng buổi học đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết học sinh đến trường vẫn đạt tỉ lệ cao, các trường hợp vắng đều có lý do. Riêng đối với giáo dục Mầm non, theo ghi nhận của phóng viên tại một số trường trên địa bàn thành phố Yên Bái thì học sinh trở lại lớp học chỉ đạt từ 85 đến 90%.

Trong thời gian nghỉ Tết 2 tuần là khoảng thời gian nhiều gia đình, trong đó có các em học sinh đi lại, tiếp xúc với nhiều người, nên không ít phụ huynh tỏ ra lo lắng khi cho con trở lại lớp học, nhất là bậc học Mầm non, Tiểu học do các cháu chưa được tiêm vaccine ngừa Covid-19. Chị Nguyễn Phương Thảo, một phụ huynh ở thành phố Yên Bái nói: "Sau thời gian nghỉ Tết tương đối dài hôm nay tôi có cho con đi học trở lại, tuy nhiên do con còn nhỏ, dịch bệnh Covid-19 vẫn lan rộng nên tôi cũng khá lo lắng. Nhưng do công việc, vì cuộc sống nên vẫn phải gửi con đi học, dù tôi chưa cảm thấy hoàn toàn yên tâm".

Cùng với tổ chức đón học sinh, tổ chức dạy và học theo kế hoạch, công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cũng được các trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái thực hiện đồng bộ theo khuyến cáo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Học sinh từ lớp 7-12 thuộc vùng xanh, vàng của Hà Nội sẽ đi học trực tiếp ngay sau Tết
Học sinh từ lớp 7-12 thuộc vùng xanh, vàng của Hà Nội sẽ đi học trực tiếp ngay sau Tết

VOV.VN - UBND TP Hà Nội vừa "chốt" phương án cho phép học sinh các khối từ lớp 7 đến lớp 12 thuộc vùng xanh và vang của thành phố sẽ đi học trực tiếp, học sinh cấp tiểu học và khối lớp 6 của cấp THCS tiếp tục học trực tuyến. Trẻ mầm non tiếp tục nghỉ học tại nhà.

Học sinh từ lớp 7-12 thuộc vùng xanh, vàng của Hà Nội sẽ đi học trực tiếp ngay sau Tết

Học sinh từ lớp 7-12 thuộc vùng xanh, vàng của Hà Nội sẽ đi học trực tiếp ngay sau Tết

VOV.VN - UBND TP Hà Nội vừa "chốt" phương án cho phép học sinh các khối từ lớp 7 đến lớp 12 thuộc vùng xanh và vang của thành phố sẽ đi học trực tiếp, học sinh cấp tiểu học và khối lớp 6 của cấp THCS tiếp tục học trực tuyến. Trẻ mầm non tiếp tục nghỉ học tại nhà.

Sau 1 tuần học sinh lớp 7 đến 12 ở TP.HCM đi học trở lại: Phụ huynh yên tâm hơn
Sau 1 tuần học sinh lớp 7 đến 12 ở TP.HCM đi học trở lại: Phụ huynh yên tâm hơn

VOV.VN - Trong 1 tuần đi học, sức khoẻ của học sinh ổn định, tâm lý phụ huynh yên tâm hơn.

Sau 1 tuần học sinh lớp 7 đến 12 ở TP.HCM đi học trở lại: Phụ huynh yên tâm hơn

Sau 1 tuần học sinh lớp 7 đến 12 ở TP.HCM đi học trở lại: Phụ huynh yên tâm hơn

VOV.VN - Trong 1 tuần đi học, sức khoẻ của học sinh ổn định, tâm lý phụ huynh yên tâm hơn.

TP.HCM thí điểm cho học sinh đi học lại từ ngày 13/12
TP.HCM thí điểm cho học sinh đi học lại từ ngày 13/12

VOV.VN - UBND TP.HCM vừa ban hành văn bản hướng dẫn cho phép thí điểm dạy và học trực tiếp đối với các lớp 1, 9, 12, bắt đầu từ ngày 13/12.

TP.HCM thí điểm cho học sinh đi học lại từ ngày 13/12

TP.HCM thí điểm cho học sinh đi học lại từ ngày 13/12

VOV.VN - UBND TP.HCM vừa ban hành văn bản hướng dẫn cho phép thí điểm dạy và học trực tiếp đối với các lớp 1, 9, 12, bắt đầu từ ngày 13/12.