Sau 1 tuần học sinh lớp 7 đến 12 ở TP.HCM đi học trở lại: Phụ huynh yên tâm hơn

VOV.VN - Trong 1 tuần đi học, sức khoẻ của học sinh ổn định, tâm lý phụ huynh yên tâm hơn.

Ngày 10/1, học sinh các khối lớp 7,8,10 và 11 tại TP.HCM bắt đầu tuần học thứ 2 tại trường. Việc học tập tại trường của các khối lớp trên cùng với các khối lớp 9 và 12 ở TP.HCM đang rất ổn định trong bối cảnh dịch bệnh vẫn còn phức tạp.

Anh Nguyễn Văn Tuân (có con học lớp 7, trường THCS Hà Huy Tập, quận Bình Thạnh) cho biết, sau 1 tuần học sinh trở lại trường, gia đình yên tâm hơn. Thời gian học sinh đến trường khá sát với đợt thi học kỳ nên việc ôn tập trực tiếp rất cần thiết.

Theo anh Tuân, công tác phòng chống dịch ở trường rất tốt, mỗi khối được bố trí ca học phù hợp. Sau các buổi học, phụ huynh đều nắm được tình hình sức khoẻ của các con ở lớp nên cũng không quá lo lắng.

Ông Nguyễn Long Giao - Hiệu trưởng trường THCS Lý Thánh Tông (Quận 8) cho hay, nhà trường sử dụng 18 phòng học cho học sinh khối lớp 7,8,9. Trong đó khối 8 và 9 học buổi sáng, khối lớp 7 học buổi chiều để đảm bảo việc tách lớp.

Trong 1 tuần đi học, sức khoẻ của học sinh ổn định, trường không phát hiện có ca mắc Covid-19. Cuối ngày, phụ huynh sẽ báo cáo tình hình sức khoẻ của học sinh cho giáo viên chủ nhiệm để nhà trường nắm tình hình. Trong tuần này, học sinh tiếp tục tiến hành ôn tập và thi học kỳ.

“Trường đã tuyên truyền ngay từ đầu, nhờ làm tốt ở khối lớp 9, giáo viên chủ nhiệm thông tin, nên phụ huynh lớp 7, 8 cũng yên tâm cho con đến trường. Bên cạnh đó, học sinh đã được tiêm ngừa, cộng với việc nhà trường quản lý chặt trước khi các em đến cổng trường nhằm hạn chế dịch bệnh"- ông Nguyễn Long Giao cho biết.

Theo ông Lê Duy Tân - Trưởng phòng Giáo dục Trung học thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM cho biết, tuần đầu khối lớp 7,8,10,11 đi học trở lại, số học sinh đến trường đạt trên 90%. Con số này cao hơn rất nhiều so với khảo sát phụ huynh trước khi cho con đến trường chỉ ở mức 60%-80%.

Đối với quận 4 và huyện Củ Chi, sau khi nhận được sự đồng thuận của trên 90% phụ huynh, học sinh hai khối lớp 7 và 8 cũng đã trở lại trường học với tỷ lệ tương ứng khoảng 88%. Riêng học sinh hai khối 7 và 8 ở quận 4 đã đi học trở lại từ ngày 5/1.

"Thực hiện tốt 5K, thực hiện quy trình ứng phó và giải quyết các tình huống phát sinh do dịch bệnh trong trường học nên ý thức của các em học sinh được nâng cao, cộng với sự phối hợp hiệu quả giữa phụ huynh với nhà trường, cộng đồng đạt kết quả tốt đã giúp các em học sinh đi học trực tiếp an toàn" - ông Lê Duy Tân cho biết.

Sau một tuần mở rộng cho các khối lớp học trực tiếp, các trường đang thực hiện theo hướng dẫn về phòng chống dịch mà thành phố đã ban hành khi mở cửa trường học và nhận được sự đồng thuận rất cao từ phụ huynh. Đây cũng là cơ sở để Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM phối hợp cùng với ngành y tế, các địa phương tham mưu kế hoạch đi học cụ thể với các em học sinh khối lớp 6 và nhỏ hơn trong thời gian tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phụ huynh, học sinh ở Bà Rịa - Vũng Tàu phấn khởi khi được học trực tiếp
Phụ huynh, học sinh ở Bà Rịa - Vũng Tàu phấn khởi khi được học trực tiếp

VOV.VN - Sáng nay (10/1), học sinh các khối lớp 9 và 12 ở Bà Rịa - Vũng Tàu bắt đầu quay lại học trực tiếp. Hầu hết phụ huynh, học sinh rất phấn khởi sau thời gian dài học trực tuyến để phòng chống dịch COVID-19.

Phụ huynh, học sinh ở Bà Rịa - Vũng Tàu phấn khởi khi được học trực tiếp

Phụ huynh, học sinh ở Bà Rịa - Vũng Tàu phấn khởi khi được học trực tiếp

VOV.VN - Sáng nay (10/1), học sinh các khối lớp 9 và 12 ở Bà Rịa - Vũng Tàu bắt đầu quay lại học trực tiếp. Hầu hết phụ huynh, học sinh rất phấn khởi sau thời gian dài học trực tuyến để phòng chống dịch COVID-19.

Gỡ khó cho dạy học trực tuyến ở vùng cao Bắc Kạn
Gỡ khó cho dạy học trực tuyến ở vùng cao Bắc Kạn

VOV.VN - Ảnh hưởng của dịch Covid-19, học sinh tại nhiều địa phương của tỉnh Bắc Kạn đã phải tạm dừng đến lớp. Hiện chỉ có một số trường có thể tổ chức dạy học trực tuyến cho học sinh, nguyên nhân chủ yếu do hạ tầng internet tại một số vùng chưa đáp ứng yêu cầu.

Gỡ khó cho dạy học trực tuyến ở vùng cao Bắc Kạn

Gỡ khó cho dạy học trực tuyến ở vùng cao Bắc Kạn

VOV.VN - Ảnh hưởng của dịch Covid-19, học sinh tại nhiều địa phương của tỉnh Bắc Kạn đã phải tạm dừng đến lớp. Hiện chỉ có một số trường có thể tổ chức dạy học trực tuyến cho học sinh, nguyên nhân chủ yếu do hạ tầng internet tại một số vùng chưa đáp ứng yêu cầu.

Linh hoạt điều chỉnh dạy học theo diễn biến dịch Covid-19
Linh hoạt điều chỉnh dạy học theo diễn biến dịch Covid-19

VOV.VN - Dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương, trong đó nhiều ổ dịch phát hiện tại các trường học, cơ sở giáo dục. Các địa phương đã linh hoạt chuyển đổi hình thức dạy học từ trực tiếp sang trực tuyến để đảm bảo an toàn phòng dịch.

Linh hoạt điều chỉnh dạy học theo diễn biến dịch Covid-19

Linh hoạt điều chỉnh dạy học theo diễn biến dịch Covid-19

VOV.VN - Dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương, trong đó nhiều ổ dịch phát hiện tại các trường học, cơ sở giáo dục. Các địa phương đã linh hoạt chuyển đổi hình thức dạy học từ trực tiếp sang trực tuyến để đảm bảo an toàn phòng dịch.