Nhiều đổi mới tại Giải báo chí tỉnh Đắk Nông lần thứ VII

VOV.VN -  Nhân kỷ niệm 98 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, chiều nay (19/6), UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức gặp mặt những người làm báo và trao Giải báo chí tỉnh lần thứ 7, năm 2022.

Tiếp nối thành công từ các mùa giải trước, Giải Báo chí tỉnh Đắk Nông lần thứ VII có những đổi mới rõ nét. Đây là năm có số tác phẩm tham gia nhiều nhất từ trước tới nay với sự góp mặt 116 tác phẩm báo chí của 78 tác giả, nhóm tác giả, tăng 24 tác phẩm so với giải năm ngoái.

Cùng với các tác giả, nhóm tác giả công tác tại các cơ quan báo chí trong tỉnh, giải tiếp tục thu hút sự tham gia của các cơ quan, đơn vị ngoài tỉnh. Toàn bộ tác phẩm tham dự giải được tập hợp, công khai trên phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh. Qua đó tạo thuận lợi cho các giám khảo, sự thẩm định của Hội đồng giải, đồng thời tăng tính giám sát của công chúng và các tác giả, nhóm tác giả. Đây cũng là cách để phổ biến tác phẩm báo chí chất lượng cao về Đắk Nông đến đông đảo công chúng trong và ngoài tỉnh.

Đây là lần đầu tiên Đắk Nông mời những nhà báo có chuyên môn cao, công tác ở các cơ quan báo chí lớn và cơ sở đào tạo báo chí uy tín trong nước tham gia chấm giải. Đây cũng là lần đầu tiên, hội đồng chấm giải chia tổ theo từng loại hình báo chí để chấm điểm độc lập, bằng hình thức online và trực tiếp. Do vậy, việc đánh giá chất lượng tác phẩm chính xác, khách quan và minh bạch hơn.

Kết quả, UBND tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định công nhận 54 tác phẩm báo chí đoạt Giải Báo chí tỉnh Đắk Nông lần thứ VII, năm 2022, ở 5 loại hình báo chí là phát thanh, truyền hình, báo in, báo điện tử và ảnh báo chí.

Ông Vũ Ngọc Tú, Chủ tịch Hội Nhà báo Đắk Nông, Tổng biên tập Báo Đắk Nông chia sẻ, các tác phẩm dự giải báo chí tỉnh lần thứ VII vượt trội cả về số lượng và chất lượng so với những năm trước. Đáng chú ý, nhiều tác phẩm đã thể hiện được sự đồng hành của báo chí với công cuộc khôi phục, phát triển kinh tế sau đại dịch Covid-19.

“Có thể thấy nét nổi trội, chuyển biến rõ nét nhất là chủ đề, nội dung mang tính chất xây dựng, tích cực và một gam màu tươi sáng hơn so với trước. Ví dụ cũng nhìn nhận về tồn tại, hạn chế nhưng các bạn thể hiện ở góc độ giải pháp, kiến nghị, đề xuất, những hướng đi để tháo gỡ. Đã đề cập những nỗ lực của doanh nghiệp, chính quyền trong công tác sớm ổn định tình hình, phục hồi sản xuất kinh doanh, đề cập nhiều hơn về giải pháp, về kiến tạo, đúng nghĩa là báo chí kiến tạo” - ông Tú nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

157 tác phẩm vào chung khảo giải báo chí quốc gia lần thứ XVII, năm 2022
157 tác phẩm vào chung khảo giải báo chí quốc gia lần thứ XVII, năm 2022

VOV.VN - Trong số 157 tác phẩm vào chung khảo, hội đồng đã thảo luận, thẩm định và bỏ phiếu lựa chọn được: 9 giải A, 24 giải B, 46 giải C, 45 giải khuyến khích để trao giải báo chí quốc gia lần thứ XVII− năm 2022.

157 tác phẩm vào chung khảo giải báo chí quốc gia lần thứ XVII, năm 2022

157 tác phẩm vào chung khảo giải báo chí quốc gia lần thứ XVII, năm 2022

VOV.VN - Trong số 157 tác phẩm vào chung khảo, hội đồng đã thảo luận, thẩm định và bỏ phiếu lựa chọn được: 9 giải A, 24 giải B, 46 giải C, 45 giải khuyến khích để trao giải báo chí quốc gia lần thứ XVII− năm 2022.

Bí thư Thành ủy Hà Nội khẳng định báo chí luôn đồng hành với sự phát triển của Thủ đô
Bí thư Thành ủy Hà Nội khẳng định báo chí luôn đồng hành với sự phát triển của Thủ đô

VOV.VN - Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, báo chí cách mạng Việt Nam có truyền thống lịch sử vẻ vang, là chỗ dựa tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Đối với thành phố Hà Nội, báo chí luôn có vai trò, vị trí rất quan trọng trên bước đường phát triển của Thủ đô.

Bí thư Thành ủy Hà Nội khẳng định báo chí luôn đồng hành với sự phát triển của Thủ đô

Bí thư Thành ủy Hà Nội khẳng định báo chí luôn đồng hành với sự phát triển của Thủ đô

VOV.VN - Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, báo chí cách mạng Việt Nam có truyền thống lịch sử vẻ vang, là chỗ dựa tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Đối với thành phố Hà Nội, báo chí luôn có vai trò, vị trí rất quan trọng trên bước đường phát triển của Thủ đô.

Trưng bày ảnh báo chí “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân”
Trưng bày ảnh báo chí “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân”

VOV.VN - Hôm nay (10/6), Hội Nhà báo TP Hải Phòng phối hợp Câu lạc bộ Ảnh báo chí Hải Phòng tổ chức khai mạc Trưng bày ảnh với chủ đề “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân”.

Trưng bày ảnh báo chí “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân”

Trưng bày ảnh báo chí “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân”

VOV.VN - Hôm nay (10/6), Hội Nhà báo TP Hải Phòng phối hợp Câu lạc bộ Ảnh báo chí Hải Phòng tổ chức khai mạc Trưng bày ảnh với chủ đề “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân”.