Nhiều trường ở Hà Nội đã sẵn sàng đón học sinh lớp 1 tựu trường

VOV.VN - Đến thời điểm này, nhiều trường tiểu học trên địa bàn thành phố Hà Nội đã chỉnh trang lại khuôn viên, sơn sửa lại các lớp học, phòng học, chuẩn bị đầy đủ về nhân lực, cơ sở vật chất để sẵn sàng đón học sinh lớp 1 tựu trường.

Theo khung thời gian năm học 2023-2024 vừa được UBND TP Hà Nội ban hành, học sinh Hà Nội tựu trường vào ngày 28/8. Riêng học sinh lớp 1 tựu trường trước đó một tuần - ngày 21/8. Năm học 2023-2024, số học sinh đầu cấp ở Hà Nội tăng mạnh. Trong đó, lớp 6 tăng 38.800 học sinh, lớp 1 tăng 11.600 học sinh.

Chỉnh trang lớp học, sẵn sàng chào đón học sinh tựu trường

Năm học 2023-2024, Trường Tiểu học Thăng Long (Hoàn Kiếm, Hà Nội) có 206 học sinh lớp 1 tựu trường, chia đều cho 6 lớp.

Cô Nguyễn Thị Thu Hà – Hiệu phó Trường Tiểu học Thăng Long (Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết, trước thềm năm học mới, nhà trường đã chỉnh trang lại khuôn viên, sơn sửa lại các lớp học, phòng học, đảm bảo có một ngôi trường khang trang, sạch đẹp để đón chào các học sinh mới tựu trường.

“Cùng với sự phối hợp, quan tâm của Trung tâm Y tế và phòng Giáo dục – Đào tạo quận Hoàn Kiếm, Trường Tiểu học Thăng Long đã phun khử khuẩn, vệ sinh khuôn viên trường. Sau khi phun khoảng 1 ngày, tổ lao công, bảo vệ lau chùi lại lớp học để không ảnh hưởng đến sức khỏe của học sinh”, cô Nguyễn Thị Thu Hà nói.

Ngoài ra, nhà trường cũng đã chỉ đạo giáo viên trang trí lại lớp học sao cho đẹp, bắt mắt, nhằm thu hút ánh nhìn của học sinh, tạo được lớp học thân thiện, nhiều màu sắc để học sinh lớp 1 không bỡ ngỡ khi đến trường.

“Ngay trong buổi tựu trường, nhà trường cũng đã chuẩn bị các tiết mục văn nghệ hoặc trò chơi để các con cảm thấy vui vẻ, không áp lực khi đi học. Ban truyền thông của nhà trường cũng chuẩn bị những hình ảnh, tư liệu để giới thiệu về truyền thống của Trường Tiểu học Thăng Long anh hùng. Nhà trường mong muốn các con sẽ có những ký ức đẹp khi trở thành thành viên chính thức của nhà trường”, cô Thu Hà chia sẻ.

Theo cô Nguyễn Thị Thu Hà, để năm học mới diễn ra thành công, trường cũng đã dự trù kinh phí mua sắm trang thiết bị đồ dùng dạy học, đặc biệt là đối với học sinh khối lớp 1. Về nhân sự, hiện tại, nhà trường đã có đủ giáo viên cơ bản và giáo viên chuyên biệt. Tất cả thầy cô đều sẵn sàng chào đón năm học mới.

Đảm bảo đủ giáo viên giảng dạy

Năm học 2023-2024, quận Hà Đông chào đón hơn 11.000 học sinh lớp 1 tựu trường, riêng tại Trường Tiểu học Lê Quý Đôn (phường Dương Nội, quận Hà Đông) có tổng số 552 học sinh lớp 1, được chia thành 10 lớp.

Để công tác dạy và học trong năm học mới diễn ra thuận lợi, trường Tiểu học Lê Quý Đôn đã chú trọng đầu tư về cơ sở vật chất và chủ động trong công tác xây dựng đội ngũ giáo viên.

Theo cô Teo Thị Thanh Mai, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Quý Đôn, trong dịp hè, nhà trường đã dành thời gian, kinh phí (từ nguồn ngân sách nhà nước) để sửa chữa, thay thế những thiết bị hỏng hóc, kém chất lượng có nguy cơ mất an toàn với học sinh, mua sắm mới những thiết bị, hạng mục cơ sở vật chất còn thiếu.

“Nhà trường dành nguồn kinh phí để mua sắm trang thiết bị dạy học cho giáo viên và học sinh lớp 4, rà soát, bổ sung thêm những thiết bị dạy học cho các lớp 1, 2, 3 trên tinh thần tiết kiệm, hiệu quả, tránh lãng phí để đáp ứng với chương trình Giáo dục phổ thông 2018”, cô Thanh Mai cho biết.

Về đội ngũ giáo viên, ngay từ cuối năm học 2022-2023, nhà trường đã chuẩn bị nguồn lực cho năm học mới 2023-2024. Căn cứ vào số lượng học sinh, định mức, chỉ tiêu biên chế được giao, nhà trường đã chủ động sắp xếp vị trí việc làm phù hợp như: 43 vị trí giáo viên cơ bản làm công tác chủ nhiệm lớp (tương ứng mỗi giáo viên chủ nhiệm phụ trách 1 lớp); Đảm bảo đủ cơ số giáo viên bộ môn ở các nhóm bộ môn: Âm nhạc, Mỹ thuật, Tin học, Tiếng Anh, Thể chất, đáp ứng được chương trình giáo dục phổ thông 2018. Tuyệt đối không để tình trạng thiếu giáo viên mà bỏ không giảng dạy bộ môn đó.

Với sự chuẩn bị chu đáo về nhân lực, cơ sở vật chất, cô Teo Thị Thanh Mai hy vọng, trong năm học mới, tập thể nhà trường sẽ phấn đấu thực hiện tốt chủ đề năm học: “Đoàn kết, sáng tạo, ra sức phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ và  mục tiêu đổi mới, củng cố và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nghệ An khẩn trương tuyển dụng giáo viên trước ngày khai giảng
Nghệ An khẩn trương tuyển dụng giáo viên trước ngày khai giảng

VOV.VN - Thời điểm năm học mới 2023-2024 đã cận kề, các địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An vẫn chưa hoàn thành việc tuyển dụng giáo viên.

Nghệ An khẩn trương tuyển dụng giáo viên trước ngày khai giảng

Nghệ An khẩn trương tuyển dụng giáo viên trước ngày khai giảng

VOV.VN - Thời điểm năm học mới 2023-2024 đã cận kề, các địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An vẫn chưa hoàn thành việc tuyển dụng giáo viên.

Hà Nội thiếu quỹ đất xây trường học
Hà Nội thiếu quỹ đất xây trường học

VOV.VN - Năm học 2022-2023 vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, trong đó, quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông ở một số địa phương còn bất cập; còn tình trạng thiếu trường, thiếu lớp và áp lực tuyển sinh đầu cấp, nhất là tại Hà Nội, TP.HCM.

Hà Nội thiếu quỹ đất xây trường học

Hà Nội thiếu quỹ đất xây trường học

VOV.VN - Năm học 2022-2023 vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, trong đó, quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông ở một số địa phương còn bất cập; còn tình trạng thiếu trường, thiếu lớp và áp lực tuyển sinh đầu cấp, nhất là tại Hà Nội, TP.HCM.

Năm 2022-2023 ngành giáo dục còn khó khăn về thiếu giáo viên, thiếu trường lớp
Năm 2022-2023 ngành giáo dục còn khó khăn về thiếu giáo viên, thiếu trường lớp

VOV.VN - Chiều 18/8, Bộ GD-ĐT tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2022-2023, triển khai nhiệm vụ năm học 2023-2024 toàn ngành.

Năm 2022-2023 ngành giáo dục còn khó khăn về thiếu giáo viên, thiếu trường lớp

Năm 2022-2023 ngành giáo dục còn khó khăn về thiếu giáo viên, thiếu trường lớp

VOV.VN - Chiều 18/8, Bộ GD-ĐT tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2022-2023, triển khai nhiệm vụ năm học 2023-2024 toàn ngành.