Nhiều tuyến giao thông ở Bắc Kạn sạt lở nghiêm trọng do mưa lớn

VOV.VN -  Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường tại tỉnh Bắc Kạn bị sạt lở, giao thông ách tắc nghiêm trọng.

 

Trên tuyến QL3, từ đêm qua và rạng sáng nay đã có nhiều vị trí bị sạt lở khối lượng lớn, trong đó 2 vị trí Km139+580 và Km138+600 (đoạn qua xã Hòa Mục, huyện Chợ Mới, Bắc Kạn) giao thông ngưng trệ từ sáng nay.

Tuyến QL3B cũng có nhiều vị trí sạt trượt, trong đó điểm sạt trượt ở Km7 (đoạn qua xã Quang Thuận, huyện Bạch Thông) gây ách tách cục bộ do đất đá vùi kín mặt đường. Tuyến QL3C cũng xảy ra tắc đường từ đêm 30/7 do sạt lở tại khu vực Đèo So (tiếp giáp giữa 2 tỉnh Bắc Kạn, Thái Nguyên). Còn trên tuyến đường BOT Thái Nguyên - Chợ Mới, một vết lún nứt lớn cũng xuất hiện trên mặt đường đoạn qua thôn Nà Hin, thị trấn Đồng Tâm, huyện Chợ Mới, hiện đơn vị quản lý đã rào chắn vị trí sạt lở và điều tiết, hạn chế lưu thông qua khu vực này… Mưa lớn cũng làm ngập các ngầm tràn khiến một số tuyến giao thông tạm thời ngưng trệ. Ngay khi sự cố xảy ra, các đơn vị quản lý cùng chính quyền các địa phương đã tiến hành phân luồng, điều tiết giao thông, đặt cảnh báo và bố trí lực lượng ngăn người dân qua các khu vực nguy hiểm. Đến khoảng 8h sáng nay, các vị trí tắc trên tuyến Quốc lộ 3 đã được khắc phục tạm thời cho các phương tiện có thể đi qua. 

Mưa lớn cũng gây lũ trên nhiều sông, suối. Trên sông Cầu, sáng nay mực nước đã vượt báo động 2 và dự báo có thể tiếp tục tăng. Ông Đới Văn Thiều, Chi cục trưởng chi cục Thủy lợi và PCLB - Chánh Văn phòng BCH Phòng chống thiên tai tỉnh Bắc Kạn cho biết: “Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn thì thời tiết diễn biến còn hết sức phức tạp, nên các địa hết sức cảnh giác, thực hiện tốt theo phương án phòng chống thiên tai của địa phương và của tỉnh. Hiện có 2 nguy cơ lớn nhất là sạt lở và ngập lụt. Chủ yếu vẫn thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ, các địa phương chủ động huy động lực lượng, làm tốt công tác dự báo, cảnh báo tuyên truyền đến người dân. Trường hợp có nguy cơ cao phải kiên quyết di dời đảm bảo an toàn”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cần sớm thực hiện các giải pháp khắc phục bồi lắng, sạt lở suối Bảy Mẫu
Cần sớm thực hiện các giải pháp khắc phục bồi lắng, sạt lở suối Bảy Mẫu

VOV.VN - Mấy năm gần đây, tình trạng bồi lắng, sạt lở suối Bảy Mẫu, đoạn chảy qua các xã Hòa Phú, Hòa Phong, Hòa Khương, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng ngày càng nghiêm trọng. Tuy nhiên, phương án xử lý nạo vét, khơi thông dòng chảy, hạn chế sạt lở đôi bờ vẫn chưa giải quyết được tình trạng này.

Cần sớm thực hiện các giải pháp khắc phục bồi lắng, sạt lở suối Bảy Mẫu

Cần sớm thực hiện các giải pháp khắc phục bồi lắng, sạt lở suối Bảy Mẫu

VOV.VN - Mấy năm gần đây, tình trạng bồi lắng, sạt lở suối Bảy Mẫu, đoạn chảy qua các xã Hòa Phú, Hòa Phong, Hòa Khương, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng ngày càng nghiêm trọng. Tuy nhiên, phương án xử lý nạo vét, khơi thông dòng chảy, hạn chế sạt lở đôi bờ vẫn chưa giải quyết được tình trạng này.

Đồng bào vùng cao Sơn La chủ động ứng phó lũ quét, sạt lở đất khi mưa kéo dài
Đồng bào vùng cao Sơn La chủ động ứng phó lũ quét, sạt lở đất khi mưa kéo dài

VOV.VN - Đồng bào dân tộc Thái, Mông ở Sơn La với tập quán sinh sống ven suối và trên các sườn đồi núi dốc, mỗi mùa mưa thường đối mặt với nguy cơ cao lũ quét và sạt lở đất. Thực tế trong đợt mưa lũ do hoàn lưu bão số 2 vừa qua, trên địa bàn có 12 người chết và mất tích, chủ yếu đều do sạt lở đất và lũ cuốn trôi.

Đồng bào vùng cao Sơn La chủ động ứng phó lũ quét, sạt lở đất khi mưa kéo dài

Đồng bào vùng cao Sơn La chủ động ứng phó lũ quét, sạt lở đất khi mưa kéo dài

VOV.VN - Đồng bào dân tộc Thái, Mông ở Sơn La với tập quán sinh sống ven suối và trên các sườn đồi núi dốc, mỗi mùa mưa thường đối mặt với nguy cơ cao lũ quét và sạt lở đất. Thực tế trong đợt mưa lũ do hoàn lưu bão số 2 vừa qua, trên địa bàn có 12 người chết và mất tích, chủ yếu đều do sạt lở đất và lũ cuốn trôi.