Nhóm bạn trẻ người Việt Nam đạt giải Nhất cuộc thi quốc tế về thiết kế Poster thuốc lá

VOV.VN - Với chủ đề “You think you escaped?” – Bạn nghĩ bạn đã trốn thoát sao?, nhóm bạn trẻ Việt Nam đã giành giải nhất hạng mục tranh áp phích của cuộc thi quốc tế về thiết kế Poster thuốc lá.

Cuộc thi truyền thông toàn cầu 2021 với chủ đề "Dối trá và Che đậy: Đã đến lúc Ngành công nghiệp thuốc lá phải chịu trách nhiệm" do Trung tâm Quản trị và kiểm soát thuốc lá toàn cầu (GGTC), đối tác dự án STOP, cơ quan giám sát ngành công nghiệp thuốc lá toàn cầu tổ chức nhằm hưởng ứng ngày Thế giới Không Thuốc lá 31/05 và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25/05-31/05. Tại Việt Nam, cuộc thi được lan tỏa do tổ chức HealthBridge Canada hỗ trợ truyền thông.

Trong hơn 700 bài dự thi đến từ hơn 50 quốc gia, giải nhất ở hạng mục tranh áp phích (poster) của cuộc thi toàn cầu này đã thuộc về nhóm tác giả trẻ người Việt Nam với thiết kế mang tên gọi “You think you escaped?”- Bạn nghĩ bạn đã trốn thoát sao?.

Nhóm tác giả đạt giải nhất gồm 3 bạn trẻ: Nguyễn Hồng Hạnh, Nguyễn Đình Cẩm Vân và Lê Đình Sinh, hiện đang công tác tại Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Phát triển Cộng đồng (RTCCD), hoạt động năng nổ trong lĩnh vực Phòng chống Tác hại Thuốc lá và Rượu bia tại Việt Nam.

Chia sẻ về ý nghĩa đằng sau của tấm Poster, trưởng nhóm Nguyễn Hồng Hạnh (1993) cho biết: “Nội dung của tấm áp phích như một lời cảnh tỉnh cho những người chuyển từ hút thuốc lá truyền thống sang thuốc lá điện tử nhằm mục đích cai nghiện thuốc lá. Bởi ngành công nghiệp thuốc lá đang cố gắng quảng bá hình ảnh thuốc lá điện tử như một công cụ cai thuốc lá bằng cách sử dụng những chiến thuật tiếp thị lặp đi lặp lại và gây hiểu lầm. Đó là hình ảnh thuốc lá điện tử như một sản phẩm cai nghiện thuốc lá truyền thống, đánh trực tiếp vào tâm lý người hút thuốc lá truyền thống.

Trên thực tế, chưa có bằng chứng khoa học nào chứng minh thuốc lá điện tử giúp giảm cai nghiện thuốc lá truyền thống, mà ngược lại, người hút thuốc lá có nguy cơ trở người dùng đồng thời thuốc lá điện tử và thuốc lá truyền thống, “dual users”. Họ sẽ mãi mắc kẹt trong cái bẫy nicotine của thuốc lá truyền thống và thuốc lá điện tử do ngành công nghiệp thuốc lá dựng nên”.

Được biết bên cạnh tham gia các cuộc thi quốc tế, Nguyễn Hồng Hạnh cùng đồng đội của mình cũng đã và đang phát động những cuộc thi nhỏ về phòng chống tác hại thuốc lá cho thanh thiếu niên Việt Nam nhằm lan tỏa các thông điệp tích cực về phòng chống tác hại thuốc lá cũng như cảnh báo giới trẻ nói riêng và cộng đồng nói chung về tác động đáng sợ của thuốc lá và thuốc lá mới tại Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hút thuốc lá gây ung thư nhiều bộ phận trong cơ thể
Hút thuốc lá gây ung thư nhiều bộ phận trong cơ thể

VOV.VN - Theo thống kê của WHO, 90% bệnh nhân mắc bệnh ung thư phổi, 75% bệnh nhân mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính là do sử dụng thuốc lá. Tại Việt Nam, hơn 75% các ca tử vong hàng năm là do các bệnh không lây nhiễm, trong đó sử dụng thuốc lá là một trong nguyên nhân chính.

Hút thuốc lá gây ung thư nhiều bộ phận trong cơ thể

Hút thuốc lá gây ung thư nhiều bộ phận trong cơ thể

VOV.VN - Theo thống kê của WHO, 90% bệnh nhân mắc bệnh ung thư phổi, 75% bệnh nhân mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính là do sử dụng thuốc lá. Tại Việt Nam, hơn 75% các ca tử vong hàng năm là do các bệnh không lây nhiễm, trong đó sử dụng thuốc lá là một trong nguyên nhân chính.

Thuốc lá độc hại nhưng vẫn là thói quen khó bỏ của nhiều người
Thuốc lá độc hại nhưng vẫn là thói quen khó bỏ của nhiều người

VOV.VN - Khi các quy định hạn chế thuốc lá vẫn chưa có những chế tài chặt hơn để kiểm soát thì hút thuốc vẫn là thói quen khó bỏ của nhiều người. Tại những nơi công cộng, không khó để bắt gặp ai đó đang phì phèo điếu thuốc.

Thuốc lá độc hại nhưng vẫn là thói quen khó bỏ của nhiều người

Thuốc lá độc hại nhưng vẫn là thói quen khó bỏ của nhiều người

VOV.VN - Khi các quy định hạn chế thuốc lá vẫn chưa có những chế tài chặt hơn để kiểm soát thì hút thuốc vẫn là thói quen khó bỏ của nhiều người. Tại những nơi công cộng, không khó để bắt gặp ai đó đang phì phèo điếu thuốc.

Vận chuyển gần 3 tạ quần áo mới và 1.200 bao thuốc lá lậu, tài xế bị xử lý
Vận chuyển gần 3 tạ quần áo mới và 1.200 bao thuốc lá lậu, tài xế bị xử lý

VOV.VN - Làm việc với cơ quan công an, người này khai nhận, chở thuê cho một nam thanh niên chưa rõ danh tính và lai lịch gửi tại thành phố Pleiku đi giao tại thành phố Hồ Chí Minh.

Vận chuyển gần 3 tạ quần áo mới và 1.200 bao thuốc lá lậu, tài xế bị xử lý

Vận chuyển gần 3 tạ quần áo mới và 1.200 bao thuốc lá lậu, tài xế bị xử lý

VOV.VN - Làm việc với cơ quan công an, người này khai nhận, chở thuê cho một nam thanh niên chưa rõ danh tính và lai lịch gửi tại thành phố Pleiku đi giao tại thành phố Hồ Chí Minh.

Nhận tiền thuê 300.000 đồng để điều khiển xe chở thuốc lá lậu
Nhận tiền thuê 300.000 đồng để điều khiển xe chở thuốc lá lậu

VOV.VN - Tại Cơ quan Công an, bước đầu Thắng khai nhận được một người đàn ông gần nhà thuê 300.000 đồng để điều khiển chiếc xe ô tô trên đến huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang.

Nhận tiền thuê 300.000 đồng để điều khiển xe chở thuốc lá lậu

Nhận tiền thuê 300.000 đồng để điều khiển xe chở thuốc lá lậu

VOV.VN - Tại Cơ quan Công an, bước đầu Thắng khai nhận được một người đàn ông gần nhà thuê 300.000 đồng để điều khiển chiếc xe ô tô trên đến huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang.

Bầu cử đại biểu Quốc hội: Niềm tin của nhân dân là thước đo giá trị
Bầu cử đại biểu Quốc hội: Niềm tin của nhân dân là thước đo giá trị

VOV.VN - Từ nhân dân mà có và vì nhân dân mà hoạt động, đó là bản chất nhưng đồng thời cũng là tôn chỉ hoạt động của cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực cao nhất là Quốc hội.

Bầu cử đại biểu Quốc hội: Niềm tin của nhân dân là thước đo giá trị

Bầu cử đại biểu Quốc hội: Niềm tin của nhân dân là thước đo giá trị

VOV.VN - Từ nhân dân mà có và vì nhân dân mà hoạt động, đó là bản chất nhưng đồng thời cũng là tôn chỉ hoạt động của cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực cao nhất là Quốc hội.