Nhức nhối ô nhiễm môi trường tại nhiều dự án chăn nuôi ở Gia Lai

VOV.VN - Tại tỉnh Gia Lai hiện có hàng trăm dự án chăn nuôi quy mô vừa và lớn. Trong đó có rất nhiều dự án chưa đảm bảo quy định về môi trường, khiến đời sống của dân cư xung quanh bị ảnh hưởng nặng nề. Tình trạng này xảy ra trong thời gian dài nhưng chưa được xử lý triệt để.

Hơn 1 năm nay, khu vực giọt nước của làng O Gia, xã Ia Pếch, huyện Ia Grai phải bỏ hoang, cỏ dại phủ đầy. Bởi hàng ngày, hàng đêm, nước giọt bị bốc mùi hôi thối của phân heo từ các dự án chăn nuôi phía thượng nguồn chảy xuống.

Ông Siu Xuân, người dân trong làng bức xúc: “Dùng nước giọt để uống và giặt giũ quần áo. Từ ngày trại heo nó xả xuống đây, dân làng không dùng được phải bỏ, giờ hôi thối, thải phân heo xuống đen. Trước thì xả ban ngày, giờ thì xả ban đêm. Dân làng làm đơn để ngừng trang trại này, nhưng không có hồi âm gì".

Trong khi đó, tại huyện Chư Prông, hiện nay có tổng số 61 dự án chăn nuôi xin chủ trương đầu tư và đã đi vào hoạt động, chiếm 29% số dự án chăn nuôi tại tỉnh Gia Lai. Riêng xã Ia Piơr có 19 dự án, xã Ia Lâu cũng có 16 dự án. Đây cũng là nơi người dân bức xúc trong thời gian dài vì chịu cảnh hôi thối suốt ngày đêm từ các trang trại chăn nuôi. 

Ông Ra Lan Song Linh- Phó trưởng Ban Văn hoá Xã hội của HĐND tỉnh Gia Lai đã đi thực tế các dự án chăn nuôi gây ô nhiễm, nêu ý kiến chất vấn  tại phiên họp HĐND tỉnh Gia Lai. Ông cho rằng, bất cập này có thể được giải quyết từ khi khảo sát dự án.

“Tại địa bàn huyện Chư Prông, hiện nay dự án chăn nuôi heo, nhất là ở xã Ia Piơr, đã ra quyết định xử phạt và đình chỉ không cho tiếp tục. Nhưng doanh nghiệp vẫn thực hiện xả thải, dẫn tới người dân rất bức xúc. Ngay từ đầu, đi khảo sát, tìm địa điểm cho doanh nghiệp thực hiện dự án mà sao không thấy việc làm ngay đầu nguồn nước như thế, gần khu dân cư như thế để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, có hướng khác”, ông Linh nói.

Thực tế, để một dự án chăn nuôi đi vào hoạt động phải trải qua nhiều khâu từ xin chấp thuận chủ trương đầu tư, đánh giá tác động môi trường và cấp phép đủ điều kiện chăn nuôi. Đặc biệt, đối với vấn đề môi trường, các dự án đều phải được đánh giá tác động môi trường, cấp phép về môi trường tuỳ vào quy mô. Trên thực tế, có nhiều doanh nghiệp “trốn" không làm thủ tục về cấp phép môi trường, chấp nhận vi phạm vì chế tài xử phạt chưa đủ sức răn đe.

Ông Lưu Trung Nghĩa- Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Gia Lai phân tích: “Hiện nay chế tài xử phạt, cấp huyện xử phạt dự án quy mô dự án vừa và nhỏ thì chỉ xử phạt 10 đến 15 triệu; trang trại lớn, xử phạt 15 đến 20 triệu. Rất là thấp so với vốn đầu tư hàng chục tỷ của doanh nghiệp. Việc nữa là hiện nay chưa có quy định về thẩm định công nghệ đối với các dự án chăn nuôi".

Theo thống kê của ngành tài nguyên môi trường Gia Lai, hiện nay tại tỉnh có tổng số 209 dự án chăn nuôi được cấp chủ trương và đang xin cấp chủ trương. Nhưng chỉ một phần nhỏ thực hiện nghiêm túc việc xin cấp phép về môi trường. Từ đầu năm tới nay, qua kiểm tra của ngành chức năng, UBND tỉnh Gia Lai đã xử phạt 7 doanh nghiệp vì không có giấy phép môi trường, nhưng vẫn hoạt động.

Tuy vậy, theo Phạm Minh Trung- Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường Gia Lai, giải pháp trong thời gian tới, để đảm bảo môi trường tại các dự án chăn nuôi, thì cần có sự phối hợp xử lý giữa các ngành của tỉnh.

“Vừa rồi chúng tôi chỉ mới xử lý lĩnh vực tài nguyên môi trường. Nhưng một dự án đi vào hoạt động thì liên quan tới chủ trương đầu tư của Sở Kế hoạch Đầu tư, liên quan tới điều kiện chăn nuôi thú y của Sở NNPTNT, liên quan tới địa phương, dấu hiệu vi phạm liên quan tới công an. Điều này cần có sự vào cuộc tổng thể của các sở ngành để kiểm tra tổng thể và triệt để., tránh để doanh nghiệp bị kiểm tra,  xử phạt rồi lại tiếp tục hoạt động", ông Trung cho biết.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đồng Nai: Ô nhiễm môi trường, dân lại chặn xe ben
Đồng Nai: Ô nhiễm môi trường, dân lại chặn xe ben

VOV.VN - Vì quá bức xúc với tình trạng ô nhiễm môi trường và mất an toàn giao thông, người dân đã chặn đường không cho xe ben chở vật liệu xây dựng đi qua.

Đồng Nai: Ô nhiễm môi trường, dân lại chặn xe ben

Đồng Nai: Ô nhiễm môi trường, dân lại chặn xe ben

VOV.VN - Vì quá bức xúc với tình trạng ô nhiễm môi trường và mất an toàn giao thông, người dân đã chặn đường không cho xe ben chở vật liệu xây dựng đi qua.

“Nếu lặp lại ô nhiễm môi trường, Formosa phải đóng cửa không tha thứ“
“Nếu lặp lại ô nhiễm môi trường, Formosa phải đóng cửa không tha thứ“

VOV.VN - Thủ tướng khẳng định: “Nếu để lặp lại tình trạng sự cố ô nhiễm môi trường, Formosa phải đóng cửa không tha thứ”.

“Nếu lặp lại ô nhiễm môi trường, Formosa phải đóng cửa không tha thứ“

“Nếu lặp lại ô nhiễm môi trường, Formosa phải đóng cửa không tha thứ“

VOV.VN - Thủ tướng khẳng định: “Nếu để lặp lại tình trạng sự cố ô nhiễm môi trường, Formosa phải đóng cửa không tha thứ”.

Lại “nóng” chuyện ô nhiễm môi trường tại kỳ họp HĐND TP Đà Nẵng
Lại “nóng” chuyện ô nhiễm môi trường tại kỳ họp HĐND TP Đà Nẵng

VOV.VN - Nhiều ý kiến cử TP phố Đà Nẵng đặt ra với chính quyền và ngành chức năng liên quan đến môi trường- vấn đề cấp bách, bức xúc trong nhiều năm qua.

Lại “nóng” chuyện ô nhiễm môi trường tại kỳ họp HĐND TP Đà Nẵng

Lại “nóng” chuyện ô nhiễm môi trường tại kỳ họp HĐND TP Đà Nẵng

VOV.VN - Nhiều ý kiến cử TP phố Đà Nẵng đặt ra với chính quyền và ngành chức năng liên quan đến môi trường- vấn đề cấp bách, bức xúc trong nhiều năm qua.

Cây cao su quân đội nâng cao đời sống đồng bào dân tộc nơi biên giới Gia Lai
Cây cao su quân đội nâng cao đời sống đồng bào dân tộc nơi biên giới Gia Lai

VOV.VN - Những năm qua, các công ty cao su trực thuộc Binh đoàn 15 đóng chân trên địa bàn tỉnh Gia Lai luôn ưu tiên tuyển dụng, đào tạo lao động người dân tộc thiểu số. Từ đó, giúp ổn định hiệu quả sản xuất, kinh doanh của từng đơn vị, mà đã góp phần phát triển mọi mặt đời sống của đồng bào ở vùng biên giới khó khăn.

Cây cao su quân đội nâng cao đời sống đồng bào dân tộc nơi biên giới Gia Lai

Cây cao su quân đội nâng cao đời sống đồng bào dân tộc nơi biên giới Gia Lai

VOV.VN - Những năm qua, các công ty cao su trực thuộc Binh đoàn 15 đóng chân trên địa bàn tỉnh Gia Lai luôn ưu tiên tuyển dụng, đào tạo lao động người dân tộc thiểu số. Từ đó, giúp ổn định hiệu quả sản xuất, kinh doanh của từng đơn vị, mà đã góp phần phát triển mọi mặt đời sống của đồng bào ở vùng biên giới khó khăn.

2 cựu Phó Giám đốc đăng kiểm ở Gia Lai nhận hối lộ gần 600 triệu đồng
2 cựu Phó Giám đốc đăng kiểm ở Gia Lai nhận hối lộ gần 600 triệu đồng

VOV.VN - Liên quan đến vụ tạm giam hai cựu Phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 81-02D, kết quả điều tra ban đầu xác định, những người này nhận gần 600 triệu đồng để làm khống hồ sơ cải tạo xe cơ giới.

2 cựu Phó Giám đốc đăng kiểm ở Gia Lai nhận hối lộ gần 600 triệu đồng

2 cựu Phó Giám đốc đăng kiểm ở Gia Lai nhận hối lộ gần 600 triệu đồng

VOV.VN - Liên quan đến vụ tạm giam hai cựu Phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 81-02D, kết quả điều tra ban đầu xác định, những người này nhận gần 600 triệu đồng để làm khống hồ sơ cải tạo xe cơ giới.