Những “bông hồng” miệt mài tập luyện diễu binh trên thao trường

VOV.VN - Bất chấp thời tiết hanh khô và cái nắng gay gắt, gần 100 nữ dân quân Tây Bắc vẫn hăng say luyện tập đội ngũ, đội hình. Phía sau những gương mặt đỏ rực vì cháy nắng là sự bền gan, ý chí quyết tâm mạnh mẽ để có màn diễu binh, diễu hành tốt nhất phục vụ Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Lưng áo thấm đẫm mồ hôi, mặt đỏ rực vì nắng, tại thao trường luyện tập của Tiểu đoàn Bộ binh 1, Trung đoàn 741, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên, những nữ dân quân đang miệt mài tập luyện cho lễ diễu binh vào tháng 5 tới.

Chị Lò Thị Thơm, dân quân phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ cho biết, các thành viên khối nữ dân quân Tây Bắc tham gia diễu binh, diễu hành phục vụ Lễ Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ ai cũng rất vinh dự, tự hào. Những ngày mới tập, những bước chân đầu tiên còn nhiều bỡ ngỡ nhưng sau 3 tuần rèn luyện chị và các nữ dân quân khác đã có được sự tự tin hơn. Từ đó những bước chân cũng dần nhịp nhàng, những động tác đã trở nên nhanh, mạnh và dứt khoát hơn.

“Bước đầu vào trong môi trường quân ngũ để sinh hoạt có nhiều sự bỡ ngỡ, khó khăn nhưng sau quá trình luyện tập của các đồng chí, được sự động viên của các thủ trưởng và các giáo viên thì đã phần nào thích nghi được với môi trường quân đội. Bản thân tôi sẽ quyết tâm động viên cùng các chị em để hoàn thành tốt, xuất sắc nhiệm vụ được gia”, chị Lò Thị Thơm nói.

Cũng mang trong mình niềm vinh dự, tự hào ấy, chị Lò Thị Hoài, dân quân xã Pom Lót, huyện Điện Biên cho biết, tuổi đời còn trẻ, lại lần đầu xa gia đình dài ngày và sống trong môi trường quân ngũ, tập luyện dưới thời tiết oi bức nên thời gian đầu ai cũng lo lắng.

Những công việc trong quân ngũ tưởng chừng như rất đơn giản như việc gấp chăn màn, làm quen môi trường, giờ giấc sinh hoạt của quân đội nhưng cũng khiến chị em đầy bỡ ngỡ và lúng túng. Tuy nhiên, được các giáo viên, đồng đội động viên, khích lệ và nhất là niềm vinh dự khi được chọn diễu binh cho sự kiện trọng đại Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ nên ai cũng nỗ lực hết mình.

“Bản thân em khi được chọn là những nữ dân quân tham gia tập luyện khối nữ dân quân Tây Bắc em cảm thấy rất tự hào, vinh dự khi là một trong những nữ dân quân xuất sắc được chọn. Khi được tham gia tập luyện em thấy tinh thần rất thoải mái, các giáo viên và chỉ huy rất quan tâm nên không lo lắng gì, yên chí tập luyện”, chị Lò Thị Hoài chia sẻ.

Trong đợt này, Tiểu đoàn Bộ binh 1, Trung đoàn 741, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên tiếp nhận 92 thành viên thuộc khối nữ dân quân Tây Bắc về luyện tập. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên cũng vượt nắng, cố gắng huấn luyện, tăng cường hướng dẫn, duy trì chế độ luyện tập bằng phương pháp khoa học để chị em nhanh chóng thích nghi. Đồng thời, bảo đảm tạo mọi điều kiện về ăn, nghỉ cho nữ dân quân yên tâm tập luyện.

Thiếu tá Nguyễn Quang Sơn, giáo viên huấn luyện khối nữ dân quân Tây Bắc, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên cho biết, sau thời gian đầu luyện tập, hiện nay, cơ bản các nữ dân quân đều đã thích nghi với môi trường quân đội; bước đầu làm quen, thực hiện đúng và hình thành kỹ năng, nhịp nhàng trong các thao tác cơ bản của diễu binh, diều hành.

“Chúng tôi xác định đây là khối đặc thù liên quan chị em phụ nữ về tâm tư, nguyện vọng, tình cảm của các chị em nữ khi xa vắng gia đình, có những chị em lần đầu xa gia đình còn lo lắng về tâm lý, sợ là mình không hoàn thành nhiệm vụ. Sau khi vào, được sự quán triệt của cán bộ, chiến sĩ và anh em trong đơn vị thì cá nhân các chiến sĩ đã yên tâm công tác, xác định hoàn thành nhiệm vụ. Hiện tại, chúng tôi đã tổ chức huấn luyện được phần cơ bản cá nhân từng người và đã hiệp đồng một số nội dung trong tổ”, Thiếu tá Nguyễn Quang Sơn cho biết.

Sau mỗi giờ luyện tập thấm đẫm mồ hôi, các nữ dân quân lại dùng lời ca, tiếng hát để cùng nhau khích lệ tinh thần. Những ca khúc cách mạng được đều đặn vang lên từ Tiểu đoàn 1 như “át” đi những vất vả trên thao trường, để họ thêm đồng lòng, quyết tâm hướng về ngày đại lễ.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Diễu binh kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ sẽ có không quân tham gia
Diễu binh kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ sẽ có không quân tham gia

VOV.VN - Lễ diễu binh, diễu hành Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ sẽ có nhiều lực lượng tham gia, bao gồm cả lực lượng pháo lễ và không quân.

Diễu binh kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ sẽ có không quân tham gia

Diễu binh kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ sẽ có không quân tham gia

VOV.VN - Lễ diễu binh, diễu hành Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ sẽ có nhiều lực lượng tham gia, bao gồm cả lực lượng pháo lễ và không quân.

Chuẩn bị tốt các điều kiện cho Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ
Chuẩn bị tốt các điều kiện cho Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

VOV.VN - Với ý nghĩa đặc biệt quan trọng của Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Quốc Cường yêu cầu các sở, ngành, các địa phương phải chuẩn bị tốt nhất mọi điều kiện, đặc biệt là về cơ sở vật chất.

Chuẩn bị tốt các điều kiện cho Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Chuẩn bị tốt các điều kiện cho Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

VOV.VN - Với ý nghĩa đặc biệt quan trọng của Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Quốc Cường yêu cầu các sở, ngành, các địa phương phải chuẩn bị tốt nhất mọi điều kiện, đặc biệt là về cơ sở vật chất.

Sớm hoàn thiện đề cương chi tiết kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ
Sớm hoàn thiện đề cương chi tiết kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

VOV.VN - Đây là yêu cầu của Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên.

Sớm hoàn thiện đề cương chi tiết kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Sớm hoàn thiện đề cương chi tiết kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

VOV.VN - Đây là yêu cầu của Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên.