Những câu chuyện đẹp về tuổi trẻ tình nguyện trong mùa thi

VOV.VN -Sau hơn 20 năm đồng hành cùng sĩ tử, chương trình Tiếp sức mùa thi đã dệt nên những câu chuyện đẹp về sự sẻ chia, về tinh thần tự nguyện của tuổi trẻ.

Dù mới lần đầu tham gia hay đã có kinh nghiệm mười mấy năm sinh hoạt thì cứ mỗi mùa thi về các tình nguyện viên lại ngược xuôi giữa nắng sớm, mưa chiều với mong muốn thí sinh có được sự hỗ trợ tốt nhất, kịp thời nhất.

Năm 2009, khi còn là sinh viên Trường Đại học Kinh tế TP HCM, nghe lời rủ của bạn bè, chị Nguyễn Thị Thanh thử đăng ký tham gia chương trình Tiếp sức mùa thi do Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên tổ chức. Ban đầu chỉ nghĩ tham gia cho vui nhưng khi đến các bến xe chứng kiến cảnh phụ huynh đưa thí sinh từ các tỉnh về TPHCM dự thi thiếu thốn, khổ cực đủ bề, chị Thanh rơi nước mắt.

Vợ chồng chị Nguyễn Thị Thanh cùng con gái đang trao đổi với thành viên Đội Tiếp sức mùa thi Bến xe Miền Đông năm nay.

Nhìn thấy các sĩ tử và người nhà bỡ ngỡ khi lần đầu đến nơi lạ, cô sinh viên gốc thành phố quyết tâm làm thật nhiều việc hỗ trợ mọi người. 10 năm đồng hành cùng Tiếp sức mùa thi, chị Thanh và các tình nguyện viên khác trong Đội Bến xe miền Đông đã nhiều lần giúp thí sinh làm lại hồ sơ để kịp dự thi, tìm phòng trọ gần điểm thi giá rẻ, lo từng suất cơm, chai nước giữa cái nắng hè oi bức. Nhiều người nói hơi đâu làm chuyện bao đồng, lúc đó, chị Thanh chỉ lấy tay quẹt mồ hôi trên trán, cười tươi.

 “Bản thân khi làm công việc này không được gì cả. Khi đi làm tình nguyện viên như vậy mình còn bị ba mẹ mắng vì sợ con gái đi tham gia nhiều hoạt động sẽ vất vả. Nhưng chỉ cần giúp được cho các bạn thí sinh và gia đình, mình cảm thấy rất tự hào.”- chị Nguyễn Thị Thanh chia sẻ.

Mặc dù rất bận rộn với công việc hàng ngày nhưng chị Đinh Thu Trang vẫn sắp xếp thời gian để hoàn thành công việc cố vấn cho các tình nguyện viên Tiếp sức mùa thi tại Bến xe Chợ Lớn.

Những năm tháng gắn bó với Tiếp sức mùa thi không chỉ mang đến cho chị Thanh nhiều kỷ niệm đáng nhớ mà chương trình còn se duyên vợ chồng giữa cô đội phó và anh đội trưởng Đội Bến xe miền Đông. Năm nay, chị cùng chồng và con gái nhỏ vẫn chọn màu áo xanh quen thuộc xuất hiện trong các chương trình tập huấn với vai trò cố vấn, hỗ trợ tình nguyện viên.

Cách đây hơn 10 năm, vừa đỗ vào Trường Đại học Hồng Bàng, sau chặng đường dài từ Hà Nội vào TP HCM, tân sinh viên Đinh Thu Trang chưa kịp tận hưởng niềm vui lớn thì gặp ngay sự cố. Khi di chuyển trên xe buýt số 8 để đến trường làm thủ tục nhập học, Trang đánh rơi toàn bộ hồ sơ. May mắn là trong lúc hoang mang vì phát hiện mất hết giấy tờ, Trang gặp được các tình nguyện viên Tiếp sức mùa thi tại Bến xe Chợ Lớn.

Các tình nguyện viên đã nhiệt tình giúp tìm lại toàn bộ hồ sơ và hỗ trợ Trang hoàn tất công tác nhập học. Từ mối duyên đó, ngay năm sau, Đinh Thu Trang xung phong trở thành một trong những thành viên năng nổ nhất của Đội Tiếp sức mùa thi Bến xe Chợ Lớn. Đồng hành cùng thí sinh và gia đình trong suốt nhiều năm liền, trải qua nhiều tình huống “dở khóc dở cười”, Trang thấy rõ hình ảnh của mình ngày xưa. Dù đã ra trường đi làm nhiều năm nhưng chưa khi nào Trang không tham gia chương trình Tiếp sức mùa thi. Và năm nay cũng vậy.

Hình ảnh đẹp hay bắt gặp trong chương trình Tiếp sức mùa thi.

 “Cả tuổi trẻ với những gì nhiệt huyết nhất của mình đều gắn bó với chương trình Tiếp sức mùa thi. Nếu một người làm những công việc này không gọi là quá lớn nhưng khi tất cả mọi người cùng chung tay thì đó là một chương trình rất ý nghĩa, đặc biệt với những bạn xa quê, xa gia đình như mình trước đây. Những hỗ trợ của chương trình không chỉ liên quan đến vật chất mà còn về tinh thần”- Đinh Thu Trang chia sẻ.

 Không như chị Thanh hay Trang, đây là năm đầu tiên Ngô Trọng Nguyễn, sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học quốc gia TPHCM tham gia chương trình Tiếp sức mùa thi. Lần đầu thử sức và được nhà trường tin tưởng giao nhiệm vụ đội trưởng Đội quận Thủ Đức với gần 180 tình nguyện viên, Nguyễn cảm thấy rất vui.

 “Em là sinh viên tỉnh lên TP HCM. Tỉnh của em chưa có chương trình Tiếp sức mùa thi. Khi lên TPHCM học, em được tiếp xúc với chương trình này, em thấy rất ý nghĩa. Nhiều lúc thấy các anh chị tình nguyện viên chạy xe chở thí sinh đến điểm thi, em rất thích. Năm nay, em may mắn được làm đội trưởng nên cảm thấy rất phấn khởi và thực sự muốn đóng góp sức của mình vào việc giúp đỡ các bạn thí sinh”- sinh viên Ngô Trọng Nguyễn chia sẻ.

 

Không chỉ tham gia huấn luyện kỹ về nội dung hoạt động, chương trình hỗ trợ thí sinh, Nguyễn còn cùng các bạn lên ý tưởng để làm nhiều món quà thủ công dành tặng các sĩ tử. Đó đơn giản chỉ là những con sếu hay cỏ bốn lá bằng giấy nhưng lại thể hiện tấm lòng của từng tình nguyện viên với mong muốn các sĩ tử hoàn thành tốt kỳ thi quan trọng. Ngoài ra, các thành viên trong đội còn chuẩn bị nhiều vật dụng như compa, atlat và cả máy tính để nếu chẳng may thí sinh nào quên có thể mượn dùng.

Ngô Trọng Nguyễn cho biết mọi hoạt động dù là nhỏ nhất đều được em và các bạn chuẩn bị công phu. Cũng như Nguyễn, năm nay có hơn 20.000 lượt tình nguyện viên tại TP HCM sẽ tham gia chương trình Tiếp sức mùa thi. Bằng tất cả sự cố gắng, mỗi tình nguyện viên đang chung tay mang đến sự quan tâm, hỗ trợ thiết thực nhất cho thí sinh và gia đình./.

TPHCM ra quân tiếp sức mùa thi năm 2019

VOV.VN - Năm nay, hơn 20.000 lượt tình nguyện viên sẽ tham gia chương trình để hỗ trợ thí sinh thi THPT Quốc gia và nhập học tại các trường ĐH, CĐ ở TH HCM.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đường dây nóng “Tiếp sức mùa thi” năm 2019
Đường dây nóng “Tiếp sức mùa thi” năm 2019

VOV.VN - Trung ương Hội sinh viên Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin đường dây nóng “Tiếp sức mùa thi” năm 2019.

Đường dây nóng “Tiếp sức mùa thi” năm 2019

Đường dây nóng “Tiếp sức mùa thi” năm 2019

VOV.VN - Trung ương Hội sinh viên Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin đường dây nóng “Tiếp sức mùa thi” năm 2019.

Ảnh: Sinh viên tình nguyện “đội nắng, đội mưa” tiếp sức mùa thi
Ảnh: Sinh viên tình nguyện “đội nắng, đội mưa” tiếp sức mùa thi

VOV.VN -Dù trời nắng hay mưa, tại mỗi địa điểm thi THPT Quốc gia 2018 luôn xuất hiện màu áo xanh của thanh niên tình nguyện tiếp sức mùa thi.

Ảnh: Sinh viên tình nguyện “đội nắng, đội mưa” tiếp sức mùa thi

Ảnh: Sinh viên tình nguyện “đội nắng, đội mưa” tiếp sức mùa thi

VOV.VN -Dù trời nắng hay mưa, tại mỗi địa điểm thi THPT Quốc gia 2018 luôn xuất hiện màu áo xanh của thanh niên tình nguyện tiếp sức mùa thi.

TPHCM ra quân tiếp sức mùa thi năm 2019
TPHCM ra quân tiếp sức mùa thi năm 2019

VOV.VN - Năm nay, hơn 20.000 lượt tình nguyện viên sẽ tham gia chương trình để hỗ trợ thí sinh thi THPT Quốc gia và nhập học tại các trường ĐH, CĐ ở TH HCM.

TPHCM ra quân tiếp sức mùa thi năm 2019

TPHCM ra quân tiếp sức mùa thi năm 2019

VOV.VN - Năm nay, hơn 20.000 lượt tình nguyện viên sẽ tham gia chương trình để hỗ trợ thí sinh thi THPT Quốc gia và nhập học tại các trường ĐH, CĐ ở TH HCM.