Những điều thí sinh cần ghi nhớ khi đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học

VOV.VN - Theo quy chế của Bộ GD-ĐT, mỗi thí sinh được đăng ký xét tuyển không giới hạn số nguyện vọng, số trường. Thí sinh phải sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp, trong đó nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất.

Theo quy định của Bộ GD- ĐT, từ hôm nay (10/7) đến ngày 30/7, thí sinh chính thức đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD-ĐT tạo hoặc tại Cổng dịch vụ công quốc gia.

Theo quy chế của Bộ GD-ĐT, mỗi thí sinh được đăng ký xét tuyển không giới hạn số nguyện vọng, số trường. Thí sinh phải sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp, trong đó nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất. Khi đã xếp theo thứ tự ưu tiên, mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển vào nguyện vọng cao nhất có thể.

Năm nay, Bộ GD-ĐT đã điều chỉnh hình thức đăng ký xét tuyển, tạo thuận lợi cho thí sinh, nhằm tránh nhầm lẫn, bỏ sót. Cụ thể, thí sinh chỉ đăng ký theo mã tuyển sinh (trường, nhóm ngành, ngành hoặc chương trình), không cần đăng ký theo tổ hợp và mã phương thức xét tuyển. Hệ thống sẽ dựa trên dữ liệu điểm thi thí sinh có để xét tuyển.

Đặc biệt, với những thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển bằng các phương thức xét tuyển sớm vẫn phải tiếp tục đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng trên hệ thống của Bộ GD-ĐT để được xử lý theo quy trình toàn quốc, từ đó mới có kết quả trúng tuyển cuối cùng. Nếu không đăng ký trên hệ thống, thí sinh được xem đã từ bỏ quyền trúng tuyển vào ngành, trường đó. Khi đã có tên trong danh sách đủ điều kiện trúng tuyển phương thức xét tuyển sớm, được các cơ sở đào tạo đưa lên hệ thống, nếu thí sinh lựa chọn và muốn chắc chắn trúng tuyển ngành đó, thí sinh cần đăng ký ngành đó vào nguyện vọng 1.

PGS.TS Nguyễn Thu Thủy, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD-ĐT) lưu ý thí sinh cần nhớ những điểm mới trong tuyển sinh đại học năm nay.

Thứ nhất, điểm ưu tiên khu vực của các thí sinh sẽ được áp dụng có hiệu lực trong 2 năm liên tiếp từ năm thí sinh tốt nghiệp THPT. Thứ hai, cộng điểm ưu tiên (khu vực và đối tượng) vào điểm thi tốt nghiệp THPT hoặc các kết quả khác để xét tuyển đại học, cao đẳng sẽ có điều chỉnh giảm dần tuyến tính khi các em đạt được mức điểm giỏi từ 22,5 trở lên. 

Trong đăng ký xét tuyển, tránh thí sinh đăng ký nhầm tổ hợp và phương thức xét tuyển, năm nay, các thí sinh chỉ đăng ký vào ngành các em muốn xét tuyển. Tức ngành học đó có nhiều phương thức xét tuyển khác nhau. Các trường đại học sẽ dùng tất cả những kết quả thí sinh có để xét tuyển tốt nhất có thể cho thí sinh trúng tuyển vào ngành đó.

"Tức thí sinh chỉ cần đăng ký ngành mình mong muốn ứng tuyển và có kết quả các tổ hợp phù hợp phương thức xét tuyển cho ngành học đó là được xét tuyển. Như vậy, thí sinh được ưu tiên tối đa rằng sẽ trúng tuyển bằng phương thức tốt nhất mà mình có”, bà Thủy nói.

Ngoài ra, PGS.TS Nguyễn Thu Thủy cũng lưu ý, việc xét tuyển sớm ở các trường đại học sẽ không đảm bảo các em sẽ đỗ vào nguyện vọng đó: “Chúng tôi phải giải quyết rất nhiều trường hợp rủi ro ở năm ngoái. Bởi đó là trúng tuyển tạm thời hoặc trúng tuyển có điều kiện, khi đó thí sinh chưa thi và tốt nghiệp THPT, chưa đủ điều kiện để vào đại học. Vì vậy, sau khi thi tốt nghiêp, các em phải đăng ký các nguyện vọng trên hệ thống tuyển sinh chung của Bộ GD-ĐT.  Việc này rất quan trọng. Nhiều em nhầm tưởng đã trúng tuyển vào trường đại học nào đó rồi và không cần đăng ký nguyện vọng trên hệ thống chung của Bộ nữa. Trong khi việc xét tuyển sớm là điều kiện ban đầu, điều kiện cần, còn điều kiện đủ là các em đăng ký trên hệ thống chung của Bộ”.

Đại diện Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD-ĐT) cũng nhấn mạnh, thí sinh chỉ được xác nhận trúng tuyển khi đã đăng ký trên hệ thống của Bộ.

Sau khi hoàn thành đăng ký nguyện vọng, từ ngày 31/7 đến 17h ngày 6/8, thí sinh nộp lệ phí xét tuyển bằng hình thức trực tuyến.

Năm nay, cả nước có hơn một triệu thí sinh thi tốt nghiệp THPT, trong đó có hơn 917.000 thí sinh dùng kết quả thi để vừa xét tốt nghiệp vừa xét tuyển đại học. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội có thực sự không thiếu chỗ học?
Hà Nội có thực sự không thiếu chỗ học?

VOV.VN - Nhiều phụ huynh cũng như chuyên gia cho rằng, xét trên tổng bình diện toàn thành phố cả khu vực nội thành và ngoại thành, Hà Nội có thể không thiếu chỗ học, nhưng trên thực tế vấn đề trường lớp ở khu vực nội thành lại đang rất áp lực.

Hà Nội có thực sự không thiếu chỗ học?

Hà Nội có thực sự không thiếu chỗ học?

VOV.VN - Nhiều phụ huynh cũng như chuyên gia cho rằng, xét trên tổng bình diện toàn thành phố cả khu vực nội thành và ngoại thành, Hà Nội có thể không thiếu chỗ học, nhưng trên thực tế vấn đề trường lớp ở khu vực nội thành lại đang rất áp lực.

Thay đổi phương thức xét tuyển, thí sinh cần làm gì để tránh trượt oan?
Thay đổi phương thức xét tuyển, thí sinh cần làm gì để tránh trượt oan?

VOV.VN - Để đạt nguyện vọng vào Đại học Kinh tế quốc dân (Hà Nội), thí sinh cần cần cẩn trọng tìm hiểu các ngành học để đăng ký nguyện vọng thích hợp, tránh bị trượt oan.

Thay đổi phương thức xét tuyển, thí sinh cần làm gì để tránh trượt oan?

Thay đổi phương thức xét tuyển, thí sinh cần làm gì để tránh trượt oan?

VOV.VN - Để đạt nguyện vọng vào Đại học Kinh tế quốc dân (Hà Nội), thí sinh cần cần cẩn trọng tìm hiểu các ngành học để đăng ký nguyện vọng thích hợp, tránh bị trượt oan.

Gần 3.400 thí sinh Bắc Kạn tham gia kỳ thi vào lớp 10 THPT
Gần 3.400 thí sinh Bắc Kạn tham gia kỳ thi vào lớp 10 THPT

VOV.VN - Hôm nay (9/7), gần 3.400 thí sinh tỉnh Bắc Kạn đã bước vào ngày thi đầu tiên của kỳ thi vào  lớp 10 THPT, năm học 2023-2024.

Gần 3.400 thí sinh Bắc Kạn tham gia kỳ thi vào lớp 10 THPT

Gần 3.400 thí sinh Bắc Kạn tham gia kỳ thi vào lớp 10 THPT

VOV.VN - Hôm nay (9/7), gần 3.400 thí sinh tỉnh Bắc Kạn đã bước vào ngày thi đầu tiên của kỳ thi vào  lớp 10 THPT, năm học 2023-2024.

Trượt lớp 10 THPT, nhiều học sinh Hà Nội tìm đến trường nghề
Trượt lớp 10 THPT, nhiều học sinh Hà Nội tìm đến trường nghề

VOV.VN - Cánh cửa này khép lại thì cánh cửa khác mở ra, ngoài các trường THPT tư thục thì học nghề hệ 9+ cũng là con đường rộng mở cho những thí sinh không thể vào lớp 10 công lập.

Trượt lớp 10 THPT, nhiều học sinh Hà Nội tìm đến trường nghề

Trượt lớp 10 THPT, nhiều học sinh Hà Nội tìm đến trường nghề

VOV.VN - Cánh cửa này khép lại thì cánh cửa khác mở ra, ngoài các trường THPT tư thục thì học nghề hệ 9+ cũng là con đường rộng mở cho những thí sinh không thể vào lớp 10 công lập.

Xét tuyển đại học 2023: Các trường công bố kết quả xét tuyển sớm
Xét tuyển đại học 2023: Các trường công bố kết quả xét tuyển sớm

VOV.VN - Thời điểm này, các trường đại học trên cả nước đã và đang công bố điểm chuẩn trúng tuyển đối với các phương thức xét tuyển sớm.

Xét tuyển đại học 2023: Các trường công bố kết quả xét tuyển sớm

Xét tuyển đại học 2023: Các trường công bố kết quả xét tuyển sớm

VOV.VN - Thời điểm này, các trường đại học trên cả nước đã và đang công bố điểm chuẩn trúng tuyển đối với các phương thức xét tuyển sớm.

Căn cứ nào để kỳ vọng đề thi môn Ngữ văn sẽ đổi mới?
Căn cứ nào để kỳ vọng đề thi môn Ngữ văn sẽ đổi mới?

VOV.VN - Giống như mọi năm khi kết thúc kì thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2023 lại xuất hiện nhiều ý kiến bàn luận về đề thi, trong đó môn Ngữ Văn được “mổ xẻ” nhiều nhất.

Căn cứ nào để kỳ vọng đề thi môn Ngữ văn sẽ đổi mới?

Căn cứ nào để kỳ vọng đề thi môn Ngữ văn sẽ đổi mới?

VOV.VN - Giống như mọi năm khi kết thúc kì thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2023 lại xuất hiện nhiều ý kiến bàn luận về đề thi, trong đó môn Ngữ Văn được “mổ xẻ” nhiều nhất.