Hà Nội tổ chức 74 chuyến xe đưa công nhân về quê ăn Tết

VOV.VN - Các chuyến xe đón công nhân lao động tại 4 Khu công nghiệp: Bắc Thăng Long, Nội Bài, Quang Minh và Minh Khai.

Sáng nay (28/1), Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổ chức 74 chuyến xe, đưa gần 3.000 công nhân lao động tại các khu công nghiệp trên địa bàn Hà Nội về quê ăn Tết. Đây là đợt công nhân lao động về quê đông nhất, gồm các chuyến xe về các tỉnh Sơn La, Lai Châu, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình. 

74 chuyến xe đón công nhân lao động tại 4 Khu công nghiệp: Bắc Thăng Long, Nội Bài, Quang Minh và Minh Khai.

Những công nhân cuối cùng lên xe

Tại Khu công nghiệp Bắc Thăng Long, từ sáng sớm, nhiều công nhân lao động đã có mặt tại cổng để lên xe về quê đón Tết. Lãnh đạo thành phố Hà Nội và lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố đã đến từng xe thăm hỏi, động viên và dặn dò, chúc Tết công nhân, mừng tuổi cho con công nhân lao động về quê.

Các công nhân lao động bày tỏ niềm vui khi được chính quyền, Liên đoàn Lao động thành phố quan tâm tổ chức những chuyến xe đưa công nhân về quê ăn Tết.

Không giấu nổi niềm vui trên khuôn mặt, chị Nguyễn Thị Oanh, quê ở Nghệ An, công nhân Công ty DaiWa Plastics Thăng Long cho biết: “Từ khi có những chuyến xe miễn phí này, việc về quê của công nhân rất thuận lợi. Còn trước đây, cứ những ngày này ra bắt xe khách rất vất vả, giá cả lại quá cao”.

Bế con nhỏ trên tay, chị Trần Thị Phương, quê ở Thanh Hóa, công nhân Công ty Canon Việt Nam vui vẻ cho biết: Đây là năm thứ 3 năm chị được hỗ trợ xe về quê ăn Tết. Đối với những công nhân có gia đình và con nhỏ, thì những chuyến xe nghĩa tình như thế này khiến hai vợ chồng an tâm hơn khi không phải lo lắng chen lấn bắt xe về quê những ngày cuối năm.

Từ 4h sáng, công nhân đã tập trung tại Khu công nghiệp Thăng Long để về quê ăn Tết

Ông Nguyễn Công Soái, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội cho biết: Đây là năm thứ 6 Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổ chức các chuyến xe đưa công nhân về quê đón tết, số lượng xe hỗ trợ đưa công nhân về Tết tăng qua các năm.

Năm nay, thành phố hỗ trợ giúp cho 3.000 công nhân, tăng so với năm ngoái là 1.000 công nhân. Thành phố có chủ trương giúp những công nhân có hoàn cảnh khó khăn, ở xa, mấy năm chưa được về Tết thì phát vé miễn phí cho công nhân, để tạo điều kiện cho công nhân về tinh thần, vật chất; sau khi nghỉ Tết xong, công nhân có thể tiếp tục quay trở lại, hăng say sản xuất.

Ngoài những chuyến xe của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội phối hợp với công đoàn các khu công nghiệp tổ chức đưa công nhân về quê ăn Tết, công đoàn các công ty tại các khu công nghiệp cũng tổ chức nhiều chuyến xe riêng đưa công nhân về quê đón Tết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thuốc dành cho người cao tuổi trong ngày Tết
Thuốc dành cho người cao tuổi trong ngày Tết

Hai loại thuốc cơ bản không thể thiếu, đó là thuốc cho bệnh mạn tính mà thường ngày đang sử dụng và các loại thuốc thông thường. 

Thuốc dành cho người cao tuổi trong ngày Tết

Thuốc dành cho người cao tuổi trong ngày Tết

Hai loại thuốc cơ bản không thể thiếu, đó là thuốc cho bệnh mạn tính mà thường ngày đang sử dụng và các loại thuốc thông thường. 

Sức mua hàng Tết tăng gấp 3 lần ngày thường
Sức mua hàng Tết tăng gấp 3 lần ngày thường

Giảm giá sâu, khuyến mãi đậm giúp các siêu thị thu hút được lượng lớn khách hàng đổ về mua sắm những ngày giáp Tết.

Sức mua hàng Tết tăng gấp 3 lần ngày thường

Sức mua hàng Tết tăng gấp 3 lần ngày thường

Giảm giá sâu, khuyến mãi đậm giúp các siêu thị thu hút được lượng lớn khách hàng đổ về mua sắm những ngày giáp Tết.

3 triệu đồng/ngày trông nhà dịp Tết
3 triệu đồng/ngày trông nhà dịp Tết

Dù giá cao nhưng nhiều đơn vị cung cấp dịch vụ không dám nhận thêm hợp đồng vì thiếu nhân lực.

3 triệu đồng/ngày trông nhà dịp Tết

3 triệu đồng/ngày trông nhà dịp Tết

Dù giá cao nhưng nhiều đơn vị cung cấp dịch vụ không dám nhận thêm hợp đồng vì thiếu nhân lực.

Ngư dân Lý Sơn đánh bắt ở Hoàng Sa trở về đón Tết
Ngư dân Lý Sơn đánh bắt ở Hoàng Sa trở về đón Tết

VOV.VN -Những chiếc thuyền thúng lắc lư chở đầy cá báo hiệu một năm làm ăn hiệu quả, khoang nặng cá đầy.

Ngư dân Lý Sơn đánh bắt ở Hoàng Sa trở về đón Tết

Ngư dân Lý Sơn đánh bắt ở Hoàng Sa trở về đón Tết

VOV.VN -Những chiếc thuyền thúng lắc lư chở đầy cá báo hiệu một năm làm ăn hiệu quả, khoang nặng cá đầy.

 Nghĩ đến Tết mà muốn… bỏ chồng
Nghĩ đến Tết mà muốn… bỏ chồng

Sau 5 năm lấy chồng, từ hai năm nay, cứ đến Tết chị chỉ có ý nghĩ duy nhất là muốn bỏ chồng cho nhẹ nợ.

 Nghĩ đến Tết mà muốn… bỏ chồng

Nghĩ đến Tết mà muốn… bỏ chồng

Sau 5 năm lấy chồng, từ hai năm nay, cứ đến Tết chị chỉ có ý nghĩ duy nhất là muốn bỏ chồng cho nhẹ nợ.

Các địa phương ra quân bảo đảm an toàn giao thông dịp Tết
Các địa phương ra quân bảo đảm an toàn giao thông dịp Tết

VOV.VN -Công an TP Hà Nội huy động tối đa lực lượng CSGT, cảnh sát trật tự, các lực lượng khác để tăng cường tuần tra lưu động.

Các địa phương ra quân bảo đảm an toàn giao thông dịp Tết

Các địa phương ra quân bảo đảm an toàn giao thông dịp Tết

VOV.VN -Công an TP Hà Nội huy động tối đa lực lượng CSGT, cảnh sát trật tự, các lực lượng khác để tăng cường tuần tra lưu động.