Những người dệt hồn Tổ quốc

VOV.VN - Đã gần 70 năm qua, nghề may cờ Tổ quốc vẫn được 4 thế hệ trong gia đình bà Đặng Thị Đàm giữ nghề.

Những ngày Cách mạng tháng Tám 1945, cờ đỏ sao vàng tung bay trong nắng thu Ba Đình lịch sử. Trong rừng cờ đó, có những lá cờ do  người thợ của làng Từ Vân, xã Lê Lợi, huyện Thường Tín (nay thuộc Hà Nội) may. Đã gần 70 năm qua, nghề may cờ Tổ quốc vẫn được người làng Từ Vân duy trì, trong đó có gia đình bà Đặng Thị Đàm, với 4 thế hệ nối tiếp nhau giữ nghề.

Làng Từ Vân, xã Lê Lợi (Thường Tín, Hà Nội) nổi tiếng với nghề thêu từ thế kỷ 16, sản phẩm nổi tiếng cả trong và ngoài nước lúc đó. Chính vì vậy, để chuẩn bị cho ngày khởi nghĩa tháng 8/1945, các nghệ nhân đã được Ủy ban kháng chiến mời thêu, làm cờ chuẩn bị cho khởi nghĩa. Sau này, những người thợ, nghệ nhân ấy được tuyển vào Hợp tác xã cờ đỏ trên phố Hàng Bông, Hoàn Kiếm, Hà Nội để may cờ Tổ quốc. Cũng từ đó, làng Từ Vân có thêm nghề may cờ.

Hộ gia đình bà Đặng Thị Đàm có 4 thế hệ may cờ
Bà Đặng Thị Đàm ở làng Từ Vân, vẫn nhớ như in lúc còn nhỏ đã phụ giúp bố là nghệ nhân thêu cờ của làng để cùng may cờ Tổ quốc. Bà rất vui vì trong rừng cờ Thu tháng Tám năm đó, có cả những lá cờ do bàn tay của mình làm ra. Đã gần 70 năm qua, nghề may cờ Tổ quốc vẫn được các thế hệ trong dòng họ, gia đình bà truyền nối, dù nghề có lúc thăng trầm, cũng như biến động của cơ chế thị trường nhưng gia đình bà Đặng Thị Đàm vẫn luôn giữ nghề.

Bà Đàm tâm sự: “Giờ có nhiều người đã chuyển sang nghề khác vì thu nhập tốt hơn, nhưng gia đình tôi vẫn giữa nghề. Chúng tôi trân trọng và nâng niu, hàng ngày gắn bó với các lá cờ Đảng, Đội, Đoàn, cờ Tổ quốc… Gia đình tôi rất tự hào đã làm nên những sản phẩm để phục vụ cách mạng tháng Tám, và Quốc khánh 2/9”.

Bà Đàm cho biết, nghề này không làm giàu được. Vì vậy, nhiều nhà trong làng đã chuyển sang may, thêu các mặt hàng khác, hoặc bỏ nghề. Theo bà, nghề may cờ Tổ quốc cũng có nhiều cái khó so với các nghề may thêu khác và kỳ công từ khâu chọn vải, thêu, in, pha màu… làm sao để cờ may xong không chỉ chính xác về tiêu chuẩn mà phải sắc nét, chắc chắn. Loại vải may lá cờ là vải sa mua từ làng La Khê, Hà Đông. Còn tua, chỉ được mua từ làng Triều Khúc. Mỗi nhà có một bí quyết riêng. Nhưng cái khó nhất là phải thổi “hồn” vào từng là cờ dù là cờ to hay nhỏ, cờ in hay cờ thêu. So với các nghề may khác thì người làm nghề may cờ Tổ quốc luôn thấy tự hào và sự thiêng liêng.

Vợ chồng chị Duyên may cờ chuẩn bị cho những ngày kỉ niệm trong mùa thu tháng Tám lịch sử
Chị Đào Thị Duyên, được truyền nghề từ ngày về làm dâu nhà bà Đàm chia sẻ: “Làm nghề 14 năm, mới đầu tôi thấy khó từ khâu chọn vải phẳng, may cờ vuông vắn, đẹp và sản phẩm sẽ đẹp không bị lệch khi treo. … Tôi cảm thấy tự hào,vì được đóng góp cho đất nước, quê hương”.

Nghề may cờ Tổ quốc có lúc thăng trầm nhưng gia đình bà Đàm vẫn giữ nghề và tiếp tục truyền cho con cháu. Cháu Nguyễn Phương Nam năm nay 10 tuổi nhưng đã chập chững học và hướng theo nghề của cha ông: “7 tuổi cháu đã may được cờ. Cháu thấy vui và xúc động, vì làm lá cờ này là yêu quê hương đất nước, tự hào về gia đình. Sau này, lớn lên cháu vẫn làm cờ”.

Tự hào, đó là những gì mà các thế hệ trong gia đình bà Đàm cảm nhận khi tự tay may nên những lá cờ đỏ sao vàng để mọi người mang đi trong rừng người nổi dậy lật đổ ách thống trị thực dân phong kiến, làm nên cuộc cách mạng tháng Tám 1945 lịch sử, để buổi lễ Quốc khánh đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngày 2-9-1945 trang trọng hơn, thiêng liêng hơn. Đó cũng là lý do vì sao 4 thế hệ nhà bà Đàm đã chung thủy với nghề may cờ Tổ quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Con diều mang lá cờ Tổ Quốc tại Liên hoan diều sáo Bắc Bộ (ảnh: Minh Quân)
Con diều mang lá cờ Tổ Quốc tại Liên hoan diều sáo Bắc Bộ (ảnh: Minh Quân)
Cờ Tổ quốc bằng gốm lớn nhất Việt Nam tại Trường Sa
Cờ Tổ quốc bằng gốm lớn nhất Việt Nam tại Trường Sa

Lá cờ có kích thước kỷ lục (12,4m x 25m) tổng diện tích 310m2.  

Cờ Tổ quốc bằng gốm lớn nhất Việt Nam tại Trường Sa

Cờ Tổ quốc bằng gốm lớn nhất Việt Nam tại Trường Sa

Lá cờ có kích thước kỷ lục (12,4m x 25m) tổng diện tích 310m2.  

Khánh thành cờ Tổ quốc bằng gốm tại Trường Sa
Khánh thành cờ Tổ quốc bằng gốm tại Trường Sa

Lá cờ có kích thước kỷ lục 12,4m x 25m (310m2).

Khánh thành cờ Tổ quốc bằng gốm tại Trường Sa

Khánh thành cờ Tổ quốc bằng gốm tại Trường Sa

Lá cờ có kích thước kỷ lục 12,4m x 25m (310m2).

Ở nơi cờ Tổ quốc tung bay giữa trời và biển
Ở nơi cờ Tổ quốc tung bay giữa trời và biển

Với những chiến sĩ sống ở nơi đầu sóng ngọn gió, nhiệm vụ thiêng liêng đang làm và tinh thần đồng đội đã trở thành sức mạnh, niềm vui và ý chí sắt đá giúp họ đẩy lùi mọi khó khăn, nguy hiểm.  

Ở nơi cờ Tổ quốc tung bay giữa trời và biển

Ở nơi cờ Tổ quốc tung bay giữa trời và biển

Với những chiến sĩ sống ở nơi đầu sóng ngọn gió, nhiệm vụ thiêng liêng đang làm và tinh thần đồng đội đã trở thành sức mạnh, niềm vui và ý chí sắt đá giúp họ đẩy lùi mọi khó khăn, nguy hiểm.  

Trao cờ Tổ quốc cho ngư dân
Trao cờ Tổ quốc cho ngư dân

(VOV)- Tổ quốc và thế hệ trẻ cả nước luôn đồng hành cùng ngư dân trong hành trình mưu sinh, bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Trao cờ Tổ quốc cho ngư dân

Trao cờ Tổ quốc cho ngư dân

(VOV)- Tổ quốc và thế hệ trẻ cả nước luôn đồng hành cùng ngư dân trong hành trình mưu sinh, bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Tiếp nhận cờ Tổ quốc do quân và dân huyện đảo Trường Sa trao tặng
Tiếp nhận cờ Tổ quốc do quân và dân huyện đảo Trường Sa trao tặng

Sau khi tiếp nhận lá cờ Tổ quốc của quân và dân huyện đảo Trường Sa trao tặng, Bảo tàng Lịch sử Cách mạng Thừa Thiên Huế tổ chức trưng bày, giới thiệu với công chúng ý nghĩa của lá cờ này.

Tiếp nhận cờ Tổ quốc do quân và dân huyện đảo Trường Sa trao tặng

Tiếp nhận cờ Tổ quốc do quân và dân huyện đảo Trường Sa trao tặng

Sau khi tiếp nhận lá cờ Tổ quốc của quân và dân huyện đảo Trường Sa trao tặng, Bảo tàng Lịch sử Cách mạng Thừa Thiên Huế tổ chức trưng bày, giới thiệu với công chúng ý nghĩa của lá cờ này.