Những “người thợ” canh rừng nhiệt huyết
VOV.VN - Hiện đang vào cao điểm mùa khô, tại Vườn Quốc gia U Minh hạ, các cán bộ, nhân viên cùng người dân địa phương đang ngày đêm thực hiện công tác PCCCR.
Vườn Quốc gia U Minh hạ có diện tích hơn 8.500 ha. Trong đó, hàng ngàn ha rừng đã đạt mức báo động cháy cấp III và IV. |
Cứ vào đầu mùa khô là các phương án Phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR) được triển khai theo các bước. |
Đầu tiên là việc dẹp dọn kênh mương, đảm bảo lưu thông khi làm nhiệm vụ. |
Cùng với đó, các lớp tập huấn, tuyên truyền tăng cường công tác PCCCR được thực hiện đến cả lực lượng chức năng và người dân. |
Các buổi diễn tập được triển khai để tăng cường kỹ năng khi có sự cố. |
Cán bộ, nhân viên và nhiều người dân sống cạnh của Vườn Quốc gia U Minh hạ đều được chuẩn bị kỹ các kiến thức về công tác PCCCR. |
Không chỉ lực lượng chức năng mà những người dân nơi đây đều đã trở thành những “người thợ” canh rừng chuyên nghiệp. |
Vườn Quốc gia U Minh hạ có đa dạng các loài thực vật, động vật và được chia thành 3 phân khu: khu Cấm nghiêm ngặt; Phục hồi sinh thái và Dịch vụ hành chính. |
Trong mùa khô này, bên cạnh công tác PCCCR các cán bộ, nhân viên còn phải thường xuyên kiểm tra để ngăn chặn người lạ vào săn bắt các động vật quý hiếm. |
Công tác tuần tra, kiểm soát chưa bao giờ là dễ dàng nhưng vẫn được lực lượng chức năng cùng bà con sống với rừng thực hiện thường xuyên, liên tục. |
Hiện 21 chốt, trạm trong Vườn Quốc gia U Minh hạ đã có người túc trực 24/24. |
Nhiều năm qua, nhờ tăng cường công tác PCCCR trong lâm phần Vườn Quốc gia U Minh hạ không xảy ra cháy rừng. |