Những suất cơm vượt trăm cây số đến với vùng lũ Lào Cai

VOV.VN - Hàng nghìn suất cơm miễn phí được những tình nguyện viên ở Lào Cai gửi đi khắp nơi, vượt đường xa cả trăm cây số đến với bà con vùng lũ Lào Cai, lan tỏa yêu thương.

4 ngày nay, quán ăn trên đường Tráng A Pao, thành phố Lào Cai từ sáng đến tối lúc nào cũng chật cứng người, nhưng không một ai là thực khách, mà chỉ có chủ quán, nhân viên, tình nguyện viên. Ai nấy đều tất bật chuẩn bị, nấu nướng và thành quả là những suất cơm 0 đồng nóng hổi, đóng hộp đẹp đẽ để gửi đi xa.

Chị Nguyễn Thị Hồng Ngát, chủ quán chia sẻ, do cơ sở của mình ở trên cao, may mắn không bị ngập nên đã quyết định tạm dừng kinh doanh để hỗ trợ cho bà con vùng lũ: "Đầu tiên chỉ có 15 – 20 nhân viên quán, chúng tôi  tự mua lương thực, thực phẩm về nấu cơm chia cho cán bộ, chiến sĩ trên toàn thành phố vì thời điểm đó mất điện, mất nước mọi người không nấu được cơm. Sau đó thì bắt đầu đi các huyện, từ 300 lên 700 suất, riêng hôm qua và hôm nay mỗi ngày chúng tôi nấu hơn 2.000 suất. Những ngày tới nếu mọi người vẫn có nhu cầu chúng em sẽ tiếp tục hỗ trợ, đến khi nào mọi người không cần nữa thì mình mới hoạt động kinh doanh trở lại".

Số tình nguyện viên thường trực tại quán ăn hiện đã lên tới hơn 50 người, cả đoàn viên thanh niên, công chức, viên chức lẫn người làm tự do, không ai bảo ai tự động tìm đến mỗi người một chân, một tay.

Suất ăn chuẩn bị xong tiếp tục chia cho các đoàn thiện nguyện chất đầy xe chở đi những vùng lũ đang gặp khó như Bảo Yên, Sa Pa, Bắc Hà, Bát Xát… Sẵn sàng lên đường tới rốn lũ Làng Nủ cách gần 100 km.

Chị Phạm Thị Thu Thủy chia sẻ: "Hôm nay tôi mang 300 suất cơm và gần 1.000 suất quà gồm bánh, nước, lương khô, sữa. Vì còn phải lội đường bùn, đi bộ thêm mấy km nữa vào phát cho bà con nên phải huy động thêm các thầy cô ở Trường THCS Bắc Cường vào hỗ trợ cùng".

Không riêng cơ sở ăn uống trên đường Tráng A Pao, ở thành phố Lào Cai và nhiều huyện, thị xã khác cũng hình thành rất nhiều điểm tiếp cơm miễn phí như vậy. Nắng ấm dần quay trở lại, nhiều tuyến đường chia cắt trước kia bắt đầu khai thông, các đoàn thiện nguyện từ các tỉnh miền xuôi tìm đến Lào Cai chia sẻ nghĩa tình ấm áp. 


Thống kê của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Lào Cai cho thấy, Lào Cai đã tiếp nhận được khoảng 40 tỷ đồng tiền hỗ trợ từ các tổ chức, cá nhân hảo tâm và vẫn tiếp tục cần thêm sự hỗ trợ, giúp đỡ của đồng bào cả nước.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Các ngành, địa phương ủng hộ người dân vùng bão lũ
Các ngành, địa phương ủng hộ người dân vùng bão lũ

VOV.VN - VNPT hỗ trợ gần 100.000 người dân trong khu vực bão lũ. Cà Mau ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bão 6,7 tỷ đồng. Công an tỉnh An Giang đóng góp gần 2,5 tỷ đồng ủng hộ nhân dân bị thiệt hại do thiên tai.

Các ngành, địa phương ủng hộ người dân vùng bão lũ

Các ngành, địa phương ủng hộ người dân vùng bão lũ

VOV.VN - VNPT hỗ trợ gần 100.000 người dân trong khu vực bão lũ. Cà Mau ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bão 6,7 tỷ đồng. Công an tỉnh An Giang đóng góp gần 2,5 tỷ đồng ủng hộ nhân dân bị thiệt hại do thiên tai.

Người lái đò dũng cảm cứu người trôi giữa dòng lũ xiết
Người lái đò dũng cảm cứu người trôi giữa dòng lũ xiết

VOV.VN - Chuyện anh Đào Văn Hóa, ở thôn Ngòi Nhầy, xã Châu Quế Thượng, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái dũng cảm bơi thuyền ra giữa dòng nước lũ sông Hồng cuồn cuộn để cứu người gây xúc động mạnh trong thời điểm mưa lũ đang diễn biến khốc liệt này. 

Người lái đò dũng cảm cứu người trôi giữa dòng lũ xiết

Người lái đò dũng cảm cứu người trôi giữa dòng lũ xiết

VOV.VN - Chuyện anh Đào Văn Hóa, ở thôn Ngòi Nhầy, xã Châu Quế Thượng, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái dũng cảm bơi thuyền ra giữa dòng nước lũ sông Hồng cuồn cuộn để cứu người gây xúc động mạnh trong thời điểm mưa lũ đang diễn biến khốc liệt này. 

Doanh nghiệp bỏ công đào tạo nhưng lao động trẻ vẫn muốn "nhảy việc"
Doanh nghiệp bỏ công đào tạo nhưng lao động trẻ vẫn muốn "nhảy việc"

VOV.VN - Doanh nghiệp cần tuyển số lượng lao động rất lớn nhưng gặp nhiều khó khăn, không tìm được người, đào tạo được 6 tháng thì tỉ lệ “rơi rụng” cũng không nhỏ, nhất là lao động trẻ. Đó là một trong những nội dung trao đổi tại tọa đàm “Xu hướng và giải pháp cho thị trường tuyển dụng lao động số lượng lớn” do Báo Người lao động tổ chức hôm nay (12/9).

Doanh nghiệp bỏ công đào tạo nhưng lao động trẻ vẫn muốn "nhảy việc"

Doanh nghiệp bỏ công đào tạo nhưng lao động trẻ vẫn muốn "nhảy việc"

VOV.VN - Doanh nghiệp cần tuyển số lượng lao động rất lớn nhưng gặp nhiều khó khăn, không tìm được người, đào tạo được 6 tháng thì tỉ lệ “rơi rụng” cũng không nhỏ, nhất là lao động trẻ. Đó là một trong những nội dung trao đổi tại tọa đàm “Xu hướng và giải pháp cho thị trường tuyển dụng lao động số lượng lớn” do Báo Người lao động tổ chức hôm nay (12/9).