Những vụ nổ kinh hoàng từ phế liệu gây hậu quả nghiêm trọng

VOV.VN -Vụ nổ kho phế liệu ở Bắc Ninh khiến nhiều người thương vong không phải là vụ nổ đầu tiên, trước đó đã có những vụ tai nạn vật liệu nổ gây hậu quả lớn.

Nổ kho phế liệu ở Bắc Ninh: Vụ nổ bom xảy ra vào khoảng 4h30' ngày 3/1/2018 tại một kho phế liệu ở làng Quan Độ, xã Văn Môn (Yên Phong, Bắc Ninh) khiến 2 trẻ em thiệt mạng, 8 người bị thương, 10 căn nhà xung quanh sập hoàn toàn, gần 100 nhà dân gần đó hư hỏng. Sức công phá của vụ nổ lên đến 1km. Thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng đã thu gom được hơn 3 tấn đạn rơi vãi. Vụ nổ được xác định xuất phát từ kho phế liệu trên địa bàn.
Cưa đạn pháo ở Khánh Hòa: Khoảng 9h30' ngày 18/8/2017 tại địa bàn thôn Tà Lương, thị trấn Tô Hạp, huyện Khánh Sơn đã xảy ra vụ nổ bom nghiêm trọng làm 6 người tử vong (3 người lớn, 3 trẻ em) và 2 người bị thương. Nguyên nhân vụ nổ được xác định là do người dân cưa đầu đạn 105mm để lấy thuốc nổ, lấy thép làm cán dao rựa. (Ảnh VTV).
Nổ vật liệu quân dụng ở Hà Đông: Vụ nổ xả ra vào khoảng hơn 15h ngày ngày 19/3/2016 tại khu nhà thấp tầng TT9 đô thị Văn Phú, nằm trên mặt đường Lê Trọng Tấn, nối ra phố Quang Trung (Hà Đông). Vụ nổ kinh hoàng khiến 5 người thiệt mạng gồm người đàn ông cưa vật thể nổ và 4 người đi đường, khoảng 10 người khác bị thương, gần 250 căn nhà hư hỏng, nhiều phương tiện bị hất văng. Được biết, người thu mua phế liệu đã cắt phá khối kim loại hình trụ bằng sắt nghi là vật liệu nổ với nhiệt lượng cao nên xảy ra sự việc đáng tiếc trên. (Ảnh VnExpress).
Cưa đạn pháo ở Hòa Bình khiến 2 người thương vong: Khoảng 9h50 ngày 7/12/2015, tại xóm Tân Lập 1(xã Trung Minh, TP.Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình) đã xảy ra vụ nổ đạn pháo khiến 1 nạn nhân tử vong, 1 người bị thương nặng. Một số người dân cho biết, thời điểm nói trên, các nạn nhân trục vớt được đầu đạn pháo 105mm tồn sót trong chiến tranh ở sông Đà. Sau đó, 2 thanh niên không thông báo cho cơ quan chức năng mà tiến hành cưa khiến đầu đạn phát nổ. (Ảnh chụp mang hình VTV).
Hai người mất mạng vì cưa bom ở Phú Yên: Khoảng 9h45 sáng 13/8/2014, tại khu rừng Đá Chát, ở thôn Tân Hội, xã Sơn Hội, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên xảy ra một vụ nổ bom làm 2 người chết. Vào thời điểm trên, anh Nguyễn Tấn An (SN 1989, ở thôn Tân Hội, xã Sơn Hội) và ông Võ Thắng (SN 1973, ở khu phố Tịnh Sơn, thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa) mang một quả bom nhặt được lên rừng rồi dùng cưa sắt cưa để lấy thuốc nổ sử dụng. Trong khi đang cưa, quả bom bất ngờ phát nổ khiến 2 người chết không toàn thây. (Ảnh Dân trí).
Cưa bom ở Gia Lai khiến 3 người thương vong: Vụ nổ xảy ra vào trưa ngày 14/10/2014 tại xã Ia Bồ huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai. Khi 3 người đi tìm phế liệu thì phát hiện quả bom nên đã cùng nhau cưa để lấy thuốc nổ. Quả bom phát nổ khiến 2 nạn nhân tử vong tại chỗ, một người bị thương nặng.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Video toàn cảnh vụ nổ kinh hoàng tại Bắc Ninh
Video toàn cảnh vụ nổ kinh hoàng tại Bắc Ninh

VOV.VN - Ngày 3/11, tại làng Quan Độ, xã Văn Môn, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh xảy ra vụ nổ kinh hoàng khiến 2 người chết và nhiều người bị thương

Video toàn cảnh vụ nổ kinh hoàng tại Bắc Ninh

Video toàn cảnh vụ nổ kinh hoàng tại Bắc Ninh

VOV.VN - Ngày 3/11, tại làng Quan Độ, xã Văn Môn, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh xảy ra vụ nổ kinh hoàng khiến 2 người chết và nhiều người bị thương

Một ngày sau vụ nổ ở Bắc Ninh, thu gom hơn 1 tấn đạn
Một ngày sau vụ nổ ở Bắc Ninh, thu gom hơn 1 tấn đạn

VOV.VN - Lực lượng công binh cùng người dân đang ngày đêm thu gom hàng tấn đạn và khắc phục hậu quả nặng nề về tài sản và môi trường tại làng Quan Độ (Bắc Ninh)

Một ngày sau vụ nổ ở Bắc Ninh, thu gom hơn 1 tấn đạn

Một ngày sau vụ nổ ở Bắc Ninh, thu gom hơn 1 tấn đạn

VOV.VN - Lực lượng công binh cùng người dân đang ngày đêm thu gom hàng tấn đạn và khắc phục hậu quả nặng nề về tài sản và môi trường tại làng Quan Độ (Bắc Ninh)