Nỗi lo lũ chồng lũ ở Thừa Thiên Huế

VOV.VN - Dự báo tình hình mưa lũ tiếp tục diễn biến phức tạp tại tỉnh Thừa Thiên Huế trong những ngày tới. Chính quyền các địa phương khẩn trương triển khai các phương án ứng phó với nguy cơ ngập lụt và sạt lở.

Tại vùng “rốn lũ” xã Phong Chương, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, chính quyền và người dân đang đối mặt với nguy cơ lũ chồng lũ trong những ngày tới.

Ngày 14/10, lượng mưa tại tỉnh Thừa Thiên Huế đã giảm nhưng đường vào thôn Lương Mai, xã Phong Chương, huyện Phong Điền còn ngập nước. Nhiều đoạn đường ngập sâu hơn nửa mét. Nhiều nhà dân, nước ngập tới sân. Ở nơi thường xuyên ngập lụt nên bà con đã quen cách ứng phó. Nhà nào cũng chuẩn bị sẵn lương thực, kê cao đồ đạc. Lo nhất vẫn là những hộ có người già yếu, neo đơn. Bà Võ Yến, hơn 80 tuổi lo lắng khi hay tin mưa tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới.

“Nước thấp như ri thì còn ở nhà được. Chứ nước cao thì mấy cô chú trong làng xuống chuyển tôi đi tới mấy nhà cao hơn để trú ẩn. Ở nhà một mình không có ai, nhờ chính quyền, thôn xóm đưa tới chỗ cao ráo trong làng”, bà Võ Yến nói.

Thôn Lương Mai, xã Phong Chương có 341 hộ với hơn 1.400 nhân khẩu. 2/3 số hộ dân ở đây nằm trong vùng trũng thấp thường xuyên ngập lụt vào mùa mưa lũ. Thôn này thành lập 6 tổ phòng chống bão lụt, 2 người phụ trách một tổ. Ông Võ Linh Vũ, Trưởng thôn Lương Mai cho biết, lực lượng xung kích địa phương thường xuyên túc trực, đảm bảo an toàn cho bà con.

“Mưa lũ còn diễn biến phức tạp nên chúng tôi vận động, tuyên truyền bà con kê cao vật dụng trong nhà lên cao. Nhà nào không đảm bảo an toàn thì chính quyền địa phương di dời bà con đến những nhà có gác cao, đảm bảo an toàn cho bà con trong mùa mưa lũ”, ông Vũ cho hay.

Những năm gần đây, ở làng Lương Mai, nhiều nhà sắm một chiếc ghe nhỏ. Mỗi ghe dài khoảng 5 đến 7m có thể chở được 3,4 người. Nhờ vậy mà bà con chủ động và an toàn hơn khi bị mưa lũ cô lập nhiều ngày.

Ông Lê Viết Thạch, thôn Lương Mai, xã Phong Chương, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: “Đây phần nhiều nhà nào cũng có ghe cả, mỗi nhà có một chiếc ghe. Khi lụt bão đến, bà con đi lui đi tới. Phòng khi cơn lụt to là ở đây không thể đi chỗ nào được. Ở đây nhiều nhà có căn gác lửng, nước lớn là lên trên gác, trước chưa có thì di dời chỗ khác. Bây giờ ở trong làng thôi. Có ghe thì đi qua, đi lại. Chuẩn bị lương thực, thực phẩm ở tại chỗ”.

Xã Phong Chương, huyện Phong Điền nằm ở lưu vực hạ lưu sông Ô Lâu. Đây là vùng trũng thường xuyên xảy ra ngập lụt ở tỉnh Thừa Thiên Huế. Ngoài thôn Lương Mai đang bị ngập, 2 thôn đang bị chia cắt là Phú Lộc và Ma Nê có hơn 400 hộ dân, hàng ngàn nhân khẩu đang gặp khó khăn.

Ông Nguyễn Minh Cần, Phó Chủ tịch UBND xã Phong Chương, huyện Phong Điền cho biết, địa phương bố trí lực lượng trực ban, kiểm tra các tuyến đường có nguy cơ ngập lụt nguy hiểm, hướng dẫn giao thông tại các khu vực nước ngập sâu, nghiêm cấm các chủ đò, phương tiện vận tải không đảm bảo an toàn hoạt động trong mưa lũ.

“Hiện tại, phương châm bốn tại chỗ, UBND xã đã chuẩn bị rất cụ thể. Khi nào có công văn chỉ đạo của cấp trên, cũng như khi có lụt lớn xảy ra thì chúng tôi sẽ di dời theo phương án đã chuẩn bị sẵn sàng. Chúng tôi cử lực lượng phân công tại chỗ phụ trách địa bàn nắm từng trường hợp cụ thể. Tổ chức trực 24/24 giờ, nắm thông tin cụ thể báo cáo UBND xã, khi có tình huống xảy ra thì tổ chức di dời theo những vị trí theo kế hoạch”, ông Cần cho hay.

Dự báo những ngày tới, mưa lũ tại tỉnh Thừa thiên Huế tiếp tục diễn biến phức tạp. Tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ đạo các địa phương, đơn vị rà soát phương án ứng phó với mưa lớn theo phương châm "4 tại chỗ". Trong đó, chú ý phương án sơ tán dân vùng có nguy cơ lũ quét, sạt lở ở vùng núi, vùng gò đồi, ven sông suối, cửa sông, ven biển, các công trình đang thi công, các vùng thấp trũng, ngập úng để bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và nhà nước.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quảng Trị khẩn trương khắc phục các điểm bị sạt lở do mưa lớn
Quảng Trị khẩn trương khắc phục các điểm bị sạt lở do mưa lớn

VOV.VN - Tại tỉnh Quảng Trị, mưa kéo dài đã gây ngập một số ngầm tràn ở các huyện miền núi Đakrông, Hướng Hóa làm chia cắt giao thông.

Quảng Trị khẩn trương khắc phục các điểm bị sạt lở do mưa lớn

Quảng Trị khẩn trương khắc phục các điểm bị sạt lở do mưa lớn

VOV.VN - Tại tỉnh Quảng Trị, mưa kéo dài đã gây ngập một số ngầm tràn ở các huyện miền núi Đakrông, Hướng Hóa làm chia cắt giao thông.

Nhiều hộ dân sạt lở nặng ở Quảng Nam vẫn chưa di dời đến nơi an toàn
Nhiều hộ dân sạt lở nặng ở Quảng Nam vẫn chưa di dời đến nơi an toàn

VOV.VN - Cứ vào mùa mưa lũ, hàng trăm hộ dân sống ven sông, ven biển tỉnh Quảng Nam lại nơm nớp lo sợ nhà cửa bị cuốn trôi. Các địa phương đã chủ động lên phương án di dời dân đến nơi an toàn.

Nhiều hộ dân sạt lở nặng ở Quảng Nam vẫn chưa di dời đến nơi an toàn

Nhiều hộ dân sạt lở nặng ở Quảng Nam vẫn chưa di dời đến nơi an toàn

VOV.VN - Cứ vào mùa mưa lũ, hàng trăm hộ dân sống ven sông, ven biển tỉnh Quảng Nam lại nơm nớp lo sợ nhà cửa bị cuốn trôi. Các địa phương đã chủ động lên phương án di dời dân đến nơi an toàn.

Công an, quân đội dầm mưa ngâm nước giúp dân sơ tán
Công an, quân đội dầm mưa ngâm nước giúp dân sơ tán

VOV.VN - Để hỗ trợ người dân trong hoàn cảnh ngập lụt, các lực lượng công an, quân đội, chính quyền... đã phải "căng mình" làm việc từ 13/10 đến 14/10.

Công an, quân đội dầm mưa ngâm nước giúp dân sơ tán

Công an, quân đội dầm mưa ngâm nước giúp dân sơ tán

VOV.VN - Để hỗ trợ người dân trong hoàn cảnh ngập lụt, các lực lượng công an, quân đội, chính quyền... đã phải "căng mình" làm việc từ 13/10 đến 14/10.

Đà Nẵng: Điều thêm quân, tiếp tục sơ tán dân ứng phó đợt mưa mới
Đà Nẵng: Điều thêm quân, tiếp tục sơ tán dân ứng phó đợt mưa mới

VOV.VN - Dự báo, chiều, tối nay và sáng mai (15/10), lượng mưa lớn tiếp tục trút xuống Đà Nẵng. Quân đội tăng cường lực lượng hỗ trợ người dân tại các điểm ngập sâu. Trước 16 giờ hôm nay (14/10) phải hoàn thành sơ tán người dân vùng ngập sâu đối phó với đợt mưa mới.

Đà Nẵng: Điều thêm quân, tiếp tục sơ tán dân ứng phó đợt mưa mới

Đà Nẵng: Điều thêm quân, tiếp tục sơ tán dân ứng phó đợt mưa mới

VOV.VN - Dự báo, chiều, tối nay và sáng mai (15/10), lượng mưa lớn tiếp tục trút xuống Đà Nẵng. Quân đội tăng cường lực lượng hỗ trợ người dân tại các điểm ngập sâu. Trước 16 giờ hôm nay (14/10) phải hoàn thành sơ tán người dân vùng ngập sâu đối phó với đợt mưa mới.

Đà Nẵng phân luồng giao thông, ngăn người dân đi vào vùng ngập sâu nguy hiểm
Đà Nẵng phân luồng giao thông, ngăn người dân đi vào vùng ngập sâu nguy hiểm

VOV.VN - Lực lượng Cảnh sát giao thông và Cảnh sát trật tự thuộc Công an thành phố Đà Nẵng túc trực ở nhiều tuyến đường bị ngập sâu, phân luồng hướng dẫn người dân lưu thông an toàn.

Đà Nẵng phân luồng giao thông, ngăn người dân đi vào vùng ngập sâu nguy hiểm

Đà Nẵng phân luồng giao thông, ngăn người dân đi vào vùng ngập sâu nguy hiểm

VOV.VN - Lực lượng Cảnh sát giao thông và Cảnh sát trật tự thuộc Công an thành phố Đà Nẵng túc trực ở nhiều tuyến đường bị ngập sâu, phân luồng hướng dẫn người dân lưu thông an toàn.

Đà Nẵng khẩn trương hoàn thành việc sơ tán dân ứng phó đợt mưa mới
Đà Nẵng khẩn trương hoàn thành việc sơ tán dân ứng phó đợt mưa mới

VOV.VN - Đến chiều 14/10, tại thành phố Đà Nẵng vẫn còn nhiều điểm ngập sâu trong nước, có điểm ngập đến 1,5 mét. Hơn 3.700 người dân được sơ tán tránh ngập.

Đà Nẵng khẩn trương hoàn thành việc sơ tán dân ứng phó đợt mưa mới

Đà Nẵng khẩn trương hoàn thành việc sơ tán dân ứng phó đợt mưa mới

VOV.VN - Đến chiều 14/10, tại thành phố Đà Nẵng vẫn còn nhiều điểm ngập sâu trong nước, có điểm ngập đến 1,5 mét. Hơn 3.700 người dân được sơ tán tránh ngập.