"Nóng" vấn đề trạm xử lý nước thải trước khu chung cư ở TP.HCM

VOV.VN - Tại hội nghị tiếp xúc cử tri của Đại biểu Quốc hội TP.HCM đơn vị số 4 với cử tri Quận 12 trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV diễn ra ngày 7/5, cư dân Tín Phong tiếp tục kiến nghị về việc di dời trạm xử lý nước thải.

 

Mở đầu ý kiến của mình tại buổi tiếp xúc, ông Lê Thành Công, thành viên Ban Quản trị chung cư Tín Phong, phường Tân Thới Nhất đặt ra thắc mắc với các đại biểu Quốc hội, với chính quyền Quận 12 về việc, họ đã về sinh sống tại khu chung cư từ năm 2015, là đối tượng trực tiếp bị ảnh hưởng bởi dự án trạm xử lý nước thải của Khu tái định cư phường Tân Thới Nhất (khu 38ha), nhưng không hiểu vì sao lại không được lấy ý kiến điều chỉnh quy hoạch khu 38ha vào năm 2018 và không được lấy ý kiến về việc đánh giá tác động môi trường của dự án.

Ông Lê Thành Công cho rằng, việc lấy ý kiến đánh giá tác động môi trường chưa minh bạch, thông tin về dự án trạm xử lý nước thải chưa rõ ràng, dẫn đến người dân của chung cư Tín Phong bức xúc.

Trạm xử lý nước thải nếu hoàn thiện sẽ có công suất 4.500m3/ngày đêm chứ không phải là 1.000m3/ngày đêm như chủ đầu tư đã thông tin. Trạm cũng xử lý ép bùn bằng cơ khí mà theo quy định là phải cách khu dân cư 150m, nhưng hiện nay chỉ cách khu chung cư 28m.

Ông Lê Thành Công đặt vấn đề: "Trạm xử lý nước thải này có diện tích khoảng 900m2. Chủ đầu tư cho rằng, khi nước xử lý, thải ra đạt tiêu chuẩn 1A là có thể nuôi cá, tưới cây. Trong khi đó, trong khu 38ha có 4,3ha làm công viên. Tại sao không quy hoạch trạm xử lý nước thải trong công viên để tưới cây, nuôi cá để bảo vệ nguồn nước, trong khi nguồn nước đang khan hiếm mà lại đặt sát chung cư Tín Phong".

Trả lời ý kiến cử tri tại buổi tiếp xúc, ông Nguyễn Văn Đức – Chủ tịch UBND Quận 12 cho biết, khu 38ha là dự án tái định cư trên địa bàn. Với bất kỳ dự án nào cũng phải có dự án xử lý nước thải. Lãnh đạo UBND Quận, các ban, ngành Quận đã 5 lần tiếp xúc với người dân trong khu vực và cũng đã trả lời bằng văn bản nhiều lần.

Theo ông Nguyễn Văn Đức, quận thực hiện dự án quy hoạch theo thời điểm đó. Còn về khoảng cách trạm xử lý nước thải cũng thực hiện theo quy định và được Bộ Tài nguyên Môi trường thẩm định đủ điều kiện, việc điều chỉnh quy hoạch cũng thực hiện theo các bước.

"UBND quận chịu trách nhiệm về nội dung đã trả lời. Hiện nay, các cử tri cũng đã có kiến nghị với UBND TP.HCM. Và thành phố cũng đang thụ lý giải quyết", ông Nguyễn Văn Đức nói.

Khu 38ha ở phường Tân Thới Nhất, Quận 12 được quy hoạch lần đầu tiên vào năm 2002. Tiếp đó, dự án được điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500. Năm 2018, khu 38ha triển khai dự án “trạm trung chuyển rác và ép rác kín”. Tuy nhiên, sau khi người dân có kiến nghị, UBND TP.HCM đã có văn bản yêu cầu di dời trạm xử lý rác đi nơi khác.

Ngày 2/3/2024 vừa qua, khi chủ đầu tư triển khai dự án trạm xử lý nước thải nằm cách chung cư Tín Phong 28m thì bị người dân khu chung cư Tín Phong phản đối.

Tại các buổi tiếp xúc giữa người dân và chính quyền địa phương về khu 38ha, người dân ở khu chung cư Tín Phong từng đặt vấn đề về điều chỉnh, đưa trạm xử lý nước thải vào khuôn viên của khu 38ha. Tuy nhiên, những ý kiến này lại không nhận được sự đồng tình của người dân trong khu tái định cư 38ha.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hệ thống cống ngầm mới thu gom, xử lý nước thải sông Tô Lịch thế nào?
Hệ thống cống ngầm mới thu gom, xử lý nước thải sông Tô Lịch thế nào?

VOV.VN - Nước thải thu gom qua hệ thống cống ngầm ở độ sâu 6 - 19m bên dưới dòng chảy của sông Tô Lịch được đưa về nhà máy nước thải Yên Xá (Thanh Trì, Hà Nội) để xử lý.

Hệ thống cống ngầm mới thu gom, xử lý nước thải sông Tô Lịch thế nào?

Hệ thống cống ngầm mới thu gom, xử lý nước thải sông Tô Lịch thế nào?

VOV.VN - Nước thải thu gom qua hệ thống cống ngầm ở độ sâu 6 - 19m bên dưới dòng chảy của sông Tô Lịch được đưa về nhà máy nước thải Yên Xá (Thanh Trì, Hà Nội) để xử lý.

Tiến độ dự án xử lý nước thải làm hồi sinh sông Tô Lịch
Tiến độ dự án xử lý nước thải làm hồi sinh sông Tô Lịch

VOV.VN - Với vốn đầu tư 16.293 tỷ đồng, Hà Nội kỳ vọng nhà máy nước thải Yên Xá đi vào hoạt động sẽ giải quyết tình trạng ô nhiễm của sông Tô Lịch, Lừ, Sét, sông Nhuệ.

Tiến độ dự án xử lý nước thải làm hồi sinh sông Tô Lịch

Tiến độ dự án xử lý nước thải làm hồi sinh sông Tô Lịch

VOV.VN - Với vốn đầu tư 16.293 tỷ đồng, Hà Nội kỳ vọng nhà máy nước thải Yên Xá đi vào hoạt động sẽ giải quyết tình trạng ô nhiễm của sông Tô Lịch, Lừ, Sét, sông Nhuệ.

Trạm xử lý nước thải sát chung cư: Đã lấy ý kiến dân?
Trạm xử lý nước thải sát chung cư: Đã lấy ý kiến dân?

VOV.VN - UBND Quận 12 phản hồi việc người dân khu chung cư Tín Phong ở phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TP.HCM kêu cứu về việc Quận xây dựng trạm xử lý nước thải ngay trước “nhà mình”

Trạm xử lý nước thải sát chung cư: Đã lấy ý kiến dân?

Trạm xử lý nước thải sát chung cư: Đã lấy ý kiến dân?

VOV.VN - UBND Quận 12 phản hồi việc người dân khu chung cư Tín Phong ở phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TP.HCM kêu cứu về việc Quận xây dựng trạm xử lý nước thải ngay trước “nhà mình”