Nước các sông đang lên, Quốc lộ 1A đoạn qua Thừa Thiên Huế bị ngập sâu

VOV.VN - Chiều nay (17/10), tại các tỉnh miền Trung, mưa đã giảm, tuy nhiên do mưa lớn kéo dài đêm qua và sáng nay khiến nước lũ từ thường nguồn đổ về các sông dâng cao. Nước lũ tràn qua Quốc lộ 1A đoan huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế gây ngập nhiều khu dân cư và khó khăn cho phương tiện qua lại.

Nước lũ từ thượng nguồn đổ về dâng cao và tràn qua Quốc Lộ 1A, đoạn qua xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế, nhiều đoạn bị ngập sâu đến nửa mét, phương tiện qua lại rất khó khăn. Công an huyện Phú Lộc bố trí lực lượng tại các đoạn đường ngập lụt để cảnh báo, điều tiết người và phương tiện qua lại đảm bảo an toàn.

Thiếu tá Huỳnh Tuế, Đội Trưởng Đội Cảnh sát giao thông Công an huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đối với xe trên 7 chỗ thì lưu thông bình thường, xe 4 chỗ và xe mô tô, xe gắn máy thì đơn vị tạm thời giữ các phương tiện để chờ nước rút, sau đó sẽ cho lưu thông.

Đến chiều nay, 2 vợ chồng bị lật thuyền, lũ cuốn trôi trên sông Bồ tỉnh Thừa Thiên Huế và 1 thanh niên ở tỉnh Quảng Trị bị lũ cuốn trôi khi đi qua ngầm tràn tại xã Tà Long, huyện Đakrông vẫn chưa tìm thấy.

Mưa to kết hợp với việc các hồ chứa xả nước điều tiết làm mực nước trên sông Hương, sông Bồ, tỉnh thừa Thiên Huế dâng cao, gây ra tình trạng ngập lụt cục bộ ở các huyện Quảng Điền, Phong Điền, Phú Vang, Phú Lộc. Hiện nay, hồ thủy điện A Lưới xả lũ với lưu lượng 780 m3/giây; thủy điện Hương Điền điều tiết qua tràn và tuabin từ 1.300-1.600 m3/s. Riêng hồ Tả Trạch do lượng nước về hồ đang tăng nên chiều nay điều tiết để khống chế mực nước hồ dưới cao trình 35m.

Nước lũ trên các sông tại tỉnh Quảng Trị cũng đang lên. Riêng lũ trên sông Thạch Hãn dưới báo động 2 và tiếp tục lên. Nước lũ tiếp tục xói lở nặng bờ sông sông Thạch Hãn, đoạn qua các xã Triệu Giang, Triệu Long, huyện Triệu Phong. Cầu Bến Lội, bắc qua sông Ái Tử đường từ Quốc lộ 1A về xã Triệu Giang, huyện Triệu Phong bị ngập sâu, gây khó khăn đi lại.

Ông Võ Sinh, Chủ tịch UBND xã Triệu Long, huyện Triệu Phong cho biết, vừa rồi ở đây sạt lở hơn 1 km từ trên xóm Rào Thượng về tới Xóm Cồn. Sạt lở từ các đường bê tông vào tận nhà dân, trong đó một số hộ dân phải sơ tán.

Ngày hôm nay, tỉnh Quảng Bình đã di dời 50 người ở 18 trạm, chốt bảo vệ rừng đến nơi an toàn. Nước dâng cao gây ngập ngầm Bùng trên Quốc lộ 1A, Tỉnh lộ 559B đến hơn 1 mét rưỡi, gây tắc đường.  Các tuyến  Quốc lộ 9B, 9C xuất hiện nhiều điểm sạt lở đất, đá trên núi xuống mặt đường.

Ông Nguyễn Hữu Hồng, Phó Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình cho biết: nhiều ngầm tràn nước dâng cao ngập đến 1,5m, người và phương tiện không thể lưu thông, địa phương đã có biển cảnh báo và cử lực lượng chốt chặn: “Tất cả các ngầm ở vùng có khả năng chia cắt thì các địa phương đã lập các chốt cảnh báo người dân không qua lại. Tình hình bà con ở miền Nam về quê trên các tuyến đường, huyện đã bố trí một số điểm để bà con đi về tự phát bằng xe máy gặp mưa lũ có thể trú ngụ lại”.

Từ trưa nay, tại các vùng trũng thấp ở vùng hạ lưu sông Vu Gia- Thu Bồn như huyện Đại Lộc, Duy Xuyên, Điện Bàn, Hội An, tỉnh Quảng Nam xảy ra ngập lụt cục bộ. Ở khu vực miền núi xuất hiện hàng loạt điểm sạt lở đất sau đợt mưa lớn kéo dài từ chiều tối qua (16/10) đến sáng nay, khiến nhiều tuyến đường lên các huyện Phước Sơn, Tây Giang, Nam Trà My... ách tắc, giao thông tê liệt.

Tại 3 xã vùng cao của huyện Phước Sơn, nước trên thượng nguồn đang đổ về rất lớn, gây ngập sâu. Các địa phương khẩn trương di dời các hộ dân nguy cơ sạt lở đất về trung tâm xã để đảm bảo an toàn. Hiện tại, trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã A Vương, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam nước lũ tràn qua đường gây ngập nặng, các phương tiện từ thành phố Đà Nẵng, huyện Đông Giang lên không lưu thông được.

Ông Lê Hoàng Linh, Phó Chủ tịch UBND huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam cho biết, địa phương đã chủ động đưa lương thực lên các xã vùng cao, trong tình huống cô lập kéo dài cũng sẽ đảm bảo lương thực cho người dân. Sạt lở nặng nhất là đoạn Km43+300 địa bàn xã Tr’Hy. Hiện địa phương đã chuẩn bị sẵn phương tiện và lực lượng để thông tuyến, tuy nhiên do mưa lớn nên công tác thông tuyến cũng hết sức khó khăn.

Một số hình ảnh:

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Miền Trung mưa to và lốc xoáy, 3 người mất tích
Miền Trung mưa to và lốc xoáy, 3 người mất tích

VOV.VN - Đêm 16 và sáng 17/10, trên địa bàn tỉnh các tỉnh miền Trung từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có mưa to, có nơi mưa rất to như Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, lượng mưa phổ biến từ 170 đến 200 mm, có nơi trên 300mm.

Miền Trung mưa to và lốc xoáy, 3 người mất tích

Miền Trung mưa to và lốc xoáy, 3 người mất tích

VOV.VN - Đêm 16 và sáng 17/10, trên địa bàn tỉnh các tỉnh miền Trung từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có mưa to, có nơi mưa rất to như Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, lượng mưa phổ biến từ 170 đến 200 mm, có nơi trên 300mm.

Miền Trung đón đợt mưa lớn mới gây nguy cơ lũ quét, sạt lở ở nhiều nơi
Miền Trung đón đợt mưa lớn mới gây nguy cơ lũ quét, sạt lở ở nhiều nơi

VOV.VN - Do ảnh hưởng của tổ hợp thiên tai, trong các ngày cuối tuần này và đầu tuần sau ở các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ xảy ra mưa lớn gây nguy cơ lũ quét, sạt lở ở nhiều nơi.

Miền Trung đón đợt mưa lớn mới gây nguy cơ lũ quét, sạt lở ở nhiều nơi

Miền Trung đón đợt mưa lớn mới gây nguy cơ lũ quét, sạt lở ở nhiều nơi

VOV.VN - Do ảnh hưởng của tổ hợp thiên tai, trong các ngày cuối tuần này và đầu tuần sau ở các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ xảy ra mưa lớn gây nguy cơ lũ quét, sạt lở ở nhiều nơi.

Người dân các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên quay trở lại Bình Dương
Người dân các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên quay trở lại Bình Dương

VOV.VN - Mỗi ngày có khoảng 1.000 người dân các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên đi qua địa bàn huyện Phú Giáo để quay lại Bình Dương, TP.HCM và Đồng Nai.

Người dân các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên quay trở lại Bình Dương

Người dân các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên quay trở lại Bình Dương

VOV.VN - Mỗi ngày có khoảng 1.000 người dân các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên đi qua địa bàn huyện Phú Giáo để quay lại Bình Dương, TP.HCM và Đồng Nai.