Nước lũ ở Khánh Hòa dâng cao cuốn trôi 70m cầu

VOV.VN - Cầu gỗ Phú Kiểng vừa khôi phục sau bão số 12, bắc qua sông Cái, tại xã Vĩnh Ngọc bị trôi khoảng 70m, thiệt hại hàng trăm triệu đồng

Sáng 27/12, mưa lũ ở thượng nguồn đổ về, nước sông Cái dâng cao, nhiều vùng hạ lưu bị ngập úng. Nước dâng cao bất ngờ khiến người dân ở nhiều nơi trong tỉnh Khánh Hoà trở tay không kịp.

Đường 23 tháng 10 nối Nha Trang- Diên Khánh bị ngập nước.

Từ hôm qua đến sáng nay (27/12), nhiều nơi tại tỉnh Khánh Hòa có mưa to kéo dài, lượng nước đổ về các hồ chứa trên địa bàn tỉnh dâng cao, nhiều hồ phải tiến hành xả điều tiết lũ.

Tại huyện Diên Khánh, từ sáng nay các hồ chứa đã đạt trên 90% dung tích, buộc phải điều tiết xả lũ. Mưa lớn trên thượng nguồn cộng với các hồ Suối Dầu, Am Chúa điều tiết lũ khiến mực nước sông Cái dâng cao trên báo động II là 0,08m, gây ngập lụt các vùng trũng ven sông thuộc thành phố Nha Trang.

Nước lũ lên nhanh làm một số tuyến đường giao thông nối thành phố Nha Trang và huyện Diên Khánh bị ngập, việc đi lại gặp nhiều khó khăn.

Đặc biệt, cầu gỗ Phú Kiểng, bắc qua sông Cái, tại xã Vĩnh Ngọc bị trôi khoảng 70 m, thiệt hại hàng trăm triệu đồng. Cây cầu này bị cuốn trôi trong cơn bão số 12 vừa mới khôi phục được 5 ngày thì nay lại bị lũ cuốn.

Nước lũ dâng cao khiến đời sống người dân đảo lộn.

Ông Nguyễn Xuân Thuận cho biết: “Suốt đêm nước lớn lắm, bên làng Phù Sa ngập nhiều chỗ ngập nước. Cầu trôi khoảng 70m, mất đoạn giữa, mức nước hiện giờ khoảng 6m. Năm nay, cầu này bị trôi hai lần”.

Chính quyền các địa phương ven sông Cái đã thông báo người dân chủ động ứng phó với mưa lũ, không qua lại những vùng nước chảy xiết nguy hiểm, đồng thời, cho hàng ngàn học sinh tại các trường nghỉ học.

Nước lũ đã làm ngập nhiều tuyến đường.

Ông Nguyễn Văn Mỹ, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Ngọc, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho biết: “Hai bên bờ sông có vùng trũng thấp, địa phương đã thông tin cho các hộ dân để di dời vật, chuẩn bị di dời ra khỏi vùng ngập nước cao. Đối với học sinh, trường tiểu học chỉ cho học một buổi rồi đi về. Mầm non, điểm đó cao vẫn duy trì cho các cháu học. Nếu nước tiếp tục dâng, Uỷ ban xã chỉ đạo cho Trường Mầm non báo phụ huynh đón các cháu sớm.”./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quốc lộ 1A qua tỉnh Khánh Hòa vừa nâng cấp đã hỏng
Quốc lộ 1A qua tỉnh Khánh Hòa vừa nâng cấp đã hỏng

VOV.VN - Quốc lộ 1A đoạn qua tỉnh Khánh Hòa dài gần 150 km vừa được nâng cấp mở rộng đã xuống cấp nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Quốc lộ 1A qua tỉnh Khánh Hòa vừa nâng cấp đã hỏng

Quốc lộ 1A qua tỉnh Khánh Hòa vừa nâng cấp đã hỏng

VOV.VN - Quốc lộ 1A đoạn qua tỉnh Khánh Hòa dài gần 150 km vừa được nâng cấp mở rộng đã xuống cấp nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Xóm nhà chồ trên biển Khánh Hòa bị uy hiếp bởi sóng lớn
Xóm nhà chồ trên biển Khánh Hòa bị uy hiếp bởi sóng lớn

VOV.VN - Mấy ngày qua, liên tục có sóng lớn, khiến nhiều khu dân cư bị uy hiếp, các căn nhà ven biển ở thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa bị đánh sập.

Xóm nhà chồ trên biển Khánh Hòa bị uy hiếp bởi sóng lớn

Xóm nhà chồ trên biển Khánh Hòa bị uy hiếp bởi sóng lớn

VOV.VN - Mấy ngày qua, liên tục có sóng lớn, khiến nhiều khu dân cư bị uy hiếp, các căn nhà ven biển ở thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa bị đánh sập.