Nước sông Cầu Đỏ nhiễm mặn gấp 10 lần, cấp nước sạch gặp khó

VOV.VN - Những ngày qua, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có mưa, nhưng nước sông Cầu Đỏ vẫn bị nhiễm mặn.

Độ mặn có lúc vượt gần 60 lần tiêu chuẩn cho phép khiến Công ty Cấp nước Đà Nẵng phải khẩn trương xử lý nguồn nước, đảm bảo cung cấp nước sạch cho hàng trăm ngàn hộ dân.

Mấy hôm nay, dù bên ngoài trời đang mưa nhưng Trạm bơm phòng mặn An Trạch ở xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng các tổ máy vẫn hoạt động hết công suất. Trạm bơm này có công suất 260.000 m3/ngày đêm, lấy nước ở thượng lưu đập An Trạch đưa về Nhà máy nước Cầu Đỏ để xử lý, cung cấp nước sinh hoạt và sản xuất cho người dân.
Tình hình nhiễm mặn tại Nhà máy nước Cầu Đỏ độ mặn lên rất cao (ảnh: Báo Đà Nẵng)

Ông Nguyễn Văn Thanh, cán bộ Trạm bơm phòng mặn An Trạch, Huyện Hòa Vang,  thành phố Đà Nẵng cho biết: “Tình hình nhiễm mặn tại Nhà máy nước Cầu Đỏ độ mặn lên rất cao nên chúng tôi phải cung cấp nguồn nước ngọt để đảm bảo về cho Nhà máy nước Cầu Đỏ xử lý, cung cấp nước cho thành phố. Đặc biệt, trong những ngày thứ 7, Chủ nhật, mực nước sông của đập An Trạch xuống rất thấp khiến chúng tôi rất lo lắng trong vận hành máy cung cấp nước ngọt cho thành phố”.

Tình trạng nhiễm mặn tại sông Cầu Đỏ diễn ra từ đầu tháng 7 đến nay, cao nhất là vào ngày 28/7, độ mặn đo được lên đến gần 14.000 mg/lít, vượt 60 lần tiêu chuẩn cho phép. Vì thế, Nhà máy nước Cầu Đỏ không thể nhận nguồn nước thô tại cửa sông để xử lý mà phải lấy nước tại Trạm bơm An Trạch, cách nhà máy nước Cầu Đỏ 8 cây số. Năm nay, mặn diễn ra muộn hơn các năm trước do các thủy điện đầu nguồn tích nước phát điện, cộng với triều cường lên xuống thất thường khiến việc xử lý nguồn nước gặp nhiều khó khăn. Công ty Cấp nước Đà Nẵng chấp nhận bù lỗ các khoản chi phí, mua nước thô từ Trạm An Trạch để đảm bảo cung cấp khoảng 220.000 m3 nước/ngày đêm cho toàn thành phố.

Ông Nguyễn Trường Ảnh, Giám đốc Công ty Cấp nước Đà Nẵng cho biết: “Ngay thời điểm này, mặc dù trời mưa mấy ngày liên tục mấy ngày như vậy, nước vẫn mặn ở mức độ 2.600mg/lít, gấp 10 lần mức độ cho phép ngay tại Cầu Đỏ, Công ty cũng không thể lấy nước ngay tại Cầu Đỏ mà phải bơm từ An Trạch về liên tục cả tháng nay rồi. Nếu tình trạng này kéo dài chắc chắn sẽ rất khó khăn và đặc biệt là cấp đủ cho thành phố cần nhu cầu rất lớn mà Trạm bơm An Trạch chỉ đáp ứng được 80 đến 90%. Do đó, nếu kéo dài chắc chắn khu vực cuối nguồn như Liên Chiểu, Sơn Trà nước sẽ yếu và thiếu”.

Hiện, Công ty Cấp nước Đà Nẵng triển khai cùng lúc 2 dự án là xây dựng Nhà máy nước Hòa Liên với công suất 120.000 m3/ngày đêm và Dự án nâng cấp Nhà máy nước Cầu Đỏ với kinh phí gần 120 tỷ đồng. Dự kiến sau khi hoàn thành, Công ty sẽ cấp trên 280.000 khối nước/ngày đêm phục vụ sản xuất và sinh hoạt của người dân thành phố Đà Nẵng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội: Không để nội đô bức xúc vì thiếu nước sạch mùa hè
Hà Nội: Không để nội đô bức xúc vì thiếu nước sạch mùa hè

VOV.VN - Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo, để bù đắp lượng nước thiếu hụt thì ngành nước cần có giải pháp thông minh

Hà Nội: Không để nội đô bức xúc vì thiếu nước sạch mùa hè

Hà Nội: Không để nội đô bức xúc vì thiếu nước sạch mùa hè

VOV.VN - Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo, để bù đắp lượng nước thiếu hụt thì ngành nước cần có giải pháp thông minh

2.000 người Kim Sơn (Gia Lâm) bức xúc vì phải mua nước sạch từng ngày
2.000 người Kim Sơn (Gia Lâm) bức xúc vì phải mua nước sạch từng ngày

VOV.VN - Nguồn nước bị ô nhiễm nặng đã khiến nhiều hộ gia đình cắn răng mua nước sạch để phục vụ việc nấu cơm, sinh hoạt…

2.000 người Kim Sơn (Gia Lâm) bức xúc vì phải mua nước sạch từng ngày

2.000 người Kim Sơn (Gia Lâm) bức xúc vì phải mua nước sạch từng ngày

VOV.VN - Nguồn nước bị ô nhiễm nặng đã khiến nhiều hộ gia đình cắn răng mua nước sạch để phục vụ việc nấu cơm, sinh hoạt…

Người dân vùng cao không còn khát nước sạch
Người dân vùng cao không còn khát nước sạch

VOV.VN - Đường ống dẫn nước về tới tận ngõ, mùa khô năm nay đồng bào vùng cao không còn nỗi lo thiếu nước sinh hoạt như mọi năm.

Người dân vùng cao không còn khát nước sạch

Người dân vùng cao không còn khát nước sạch

VOV.VN - Đường ống dẫn nước về tới tận ngõ, mùa khô năm nay đồng bào vùng cao không còn nỗi lo thiếu nước sinh hoạt như mọi năm.

Bổ sung 15 nghìn m3/ngày/đêm nước sạch sông Đà cho khu vực nội thành
Bổ sung 15 nghìn m3/ngày/đêm nước sạch sông Đà cho khu vực nội thành

VOV.VN -Phó Chủ tịch thành phố cũng yêu cầu, các công ty cấp nước chủ động phối hợp điều tiết, thực hiện các giải pháp giảm thất thoát nước sạch.

Bổ sung 15 nghìn m3/ngày/đêm nước sạch sông Đà cho khu vực nội thành

Bổ sung 15 nghìn m3/ngày/đêm nước sạch sông Đà cho khu vực nội thành

VOV.VN -Phó Chủ tịch thành phố cũng yêu cầu, các công ty cấp nước chủ động phối hợp điều tiết, thực hiện các giải pháp giảm thất thoát nước sạch.