Ở Đà Nẵng không có “thẩm mỹ viện Cát Tường”

VOV.VN -Kỳ họp thứ 8 HĐND thành phố Đà Nẵng khóa VIII “nóng” với những vấn đề an sinh xã hội.

Tại kỳ họp thứ VIII HĐND thành phố Đà Nẵng khóa 8, lần đầu tiên các đại biểu HĐND thành phố gửi câu hỏi chất vấn, nhiều nhất tập trung những vấn đề nóng được cử tri thành phố đặc biệt quan tâm.

Các vấn đề cử tri đặc biệt quan tâm và chất vấn nhiều vấn đề như: ô nhiễm môi trường; tình trạng ngập úng cục bộ ở nhiều khu dân cư, chất lượng xây dựng các khu chung cư thu nhập thấp; hiện trạng của hơn 1000 trạm thu, phát sóng thông tin di động (BTS) trong các khu dân cư. Vấn đề xã hội hoá các cơ sở giáo dục, đặc biệt là bậc mầm non và tiểu học được đại biểu thay mặt cử tri đề nghị làm rõ.

Các đại biểu tại kỳ họp (Ảnh: cadn.com.vn)

Về thông tin vốn từ ngân hàng này chuyển sang ngân hàng khác, ông Nguyễn Văn Minh, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi Nhánh thành phố Đà Nẵng cho biết: “Không có tình trạng này xảy ra trên địa bàn. Ngân hàng thương mại ở Đà Nẵng đều quan tâm, tập trung hỗ trợ cho doanh nghiệp. Nguồn vốn chảy từ ngân hàng này qua ngân hàng khác, tôi khẳng định là không có”.

Tình trạng quá tải tại các cơ sở y tế đang gây khó khăn trong chăm sóc sức khoẻ nhân dân, nhất là sau khi thành phố Đà Nẵng áp dụng viện phí mới. Trước chất vấn của đại biểu, liệu Đà Nẵng có xảy ra vụ việc tương tự như thẩm mỹ viện Cát Tường hay không? Lãnh đạo Sở Y tế thành phố Đà Nẵng khẳng định: Ở Đà Nẵng, 6 cơ sở thẩm mỹ viện đều do Sở Y tế quản lý, cấp phép và bảo đảm rằng không xảy ra sự việc tương tự.

Về việc có đến 40% cơ sở y tế tư nhân vi phạm sau thanh tra, ông Phạm Hùng Chiến, Giám đốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng, cho rằng: “Các cơ sở này không phải đại điện cho toàn bộ cơ sở y tế tư nhân trên địa bàn, mà do Sở đã rà soát các đối tượng trước khi thanh kiểm tra, nên chỉ tập trung thanh kiểm tra các cơ sở có dấu hiệu vi phạm trong tổng số cơ sở hành nghề trên địa bàn thành phố, khiến tỷ lệ vi phạm lên tới 40%”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Họp HĐND tỉnh Thanh Hóa: "Nóng" vụ chôn thuốc sâu
Họp HĐND tỉnh Thanh Hóa: "Nóng" vụ chôn thuốc sâu

VOV.VN -Ngày 12/12, tại kỳ họp lần thứ 8, HĐND khóa XVI tỉnh Thanh Hóa, cử tri gửi câu hỏi và đề nghị cách chức Giám đốc Sở TN-MT.

Họp HĐND tỉnh Thanh Hóa: "Nóng" vụ chôn thuốc sâu

Họp HĐND tỉnh Thanh Hóa: "Nóng" vụ chôn thuốc sâu

VOV.VN -Ngày 12/12, tại kỳ họp lần thứ 8, HĐND khóa XVI tỉnh Thanh Hóa, cử tri gửi câu hỏi và đề nghị cách chức Giám đốc Sở TN-MT.

Thanh tra khó có thể phát hiện tham nhũng
Thanh tra khó có thể phát hiện tham nhũng

VOV.VN -Thanh tra là tai mắt của thủ trưởng mà lại đi “khui” lỗi của thủ trưởng ra để rồi phải chịu trách nhiệm... là điều không thể.

Thanh tra khó có thể phát hiện tham nhũng

Thanh tra khó có thể phát hiện tham nhũng

VOV.VN -Thanh tra là tai mắt của thủ trưởng mà lại đi “khui” lỗi của thủ trưởng ra để rồi phải chịu trách nhiệm... là điều không thể.

Tổng Bí thư: Đừng để xảy ra tham nhũng mà phải răn đe trước
Tổng Bí thư: Đừng để xảy ra tham nhũng mà phải răn đe trước

VOV.VN- "Về phòng tham nhũng, đừng để xảy ra mà phải ngăn chặn trước. Về chống, BCĐ Trung ương phòng chống tham nhũng cũng đang làm quyết liệt"

Tổng Bí thư: Đừng để xảy ra tham nhũng mà phải răn đe trước

Tổng Bí thư: Đừng để xảy ra tham nhũng mà phải răn đe trước

VOV.VN- "Về phòng tham nhũng, đừng để xảy ra mà phải ngăn chặn trước. Về chống, BCĐ Trung ương phòng chống tham nhũng cũng đang làm quyết liệt"

Kỷ luật 3 cán bộ trong vụ thẩm mỹ Cát Tường
Kỷ luật 3 cán bộ trong vụ thẩm mỹ Cát Tường

Một số cán bộ, công chức của phường Đồng Tâm và quận Hai Bà Trưng (HN) bị kiểm điểm vì buông lỏng quản lý thẩm mỹ viện Cát Tường.

Kỷ luật 3 cán bộ trong vụ thẩm mỹ Cát Tường

Kỷ luật 3 cán bộ trong vụ thẩm mỹ Cát Tường

Một số cán bộ, công chức của phường Đồng Tâm và quận Hai Bà Trưng (HN) bị kiểm điểm vì buông lỏng quản lý thẩm mỹ viện Cát Tường.