Ô nhiễm, nhếch nhác quanh khu ký túc xá nghìn tỷ bỏ hoang ở Hà Nội

VOV.VN - 12 năm qua, người dân sống gần khu ký túc xá Pháp Vân-Tứ Hiệp cảm thấy bức xúc khi môi trường sống xung quanh nhếch nhác và ô nhiễm. Khung cảnh tiêu điều của dự án hàng nghìn tỷ bỏ hoang cho tệ nạn xã hội bủa vây, rác thải xâm lấn…

Tin liên quan

Các trường ĐH tại Hà Nội sẵn sàng điều chuyển sinh viên, dùng ký túc xá làm nơi cách ly
Các trường ĐH tại Hà Nội sẵn sàng điều chuyển sinh viên, dùng ký túc xá làm nơi cách ly

VOV.VN - Bộ GD-ĐT đề nghị các trường ĐH chuẩn bị phương án sẵn sàng điều chuyển sinh viên, cán bộ đến khu vực an toàn và dành các khu vực ký túc xá, nhà thi đấu... có thể sử dụng để thành lập khu vực cách ly, điều trị hoặc tổ chức các hoạt động y tế khác để phòng dịch.

Các trường ĐH tại Hà Nội sẵn sàng điều chuyển sinh viên, dùng ký túc xá làm nơi cách ly

Các trường ĐH tại Hà Nội sẵn sàng điều chuyển sinh viên, dùng ký túc xá làm nơi cách ly

VOV.VN - Bộ GD-ĐT đề nghị các trường ĐH chuẩn bị phương án sẵn sàng điều chuyển sinh viên, cán bộ đến khu vực an toàn và dành các khu vực ký túc xá, nhà thi đấu... có thể sử dụng để thành lập khu vực cách ly, điều trị hoặc tổ chức các hoạt động y tế khác để phòng dịch.

Ký túc xá ĐH Quốc gia TP HCM tăng cường các phương án phòng dịch cho sinh viên ở lại
Ký túc xá ĐH Quốc gia TP HCM tăng cường các phương án phòng dịch cho sinh viên ở lại

VOV.VN - Tính đến chiều nay (13/5), Ký túc xá (KTX) Đại học Quốc gia TP HCM có khoảng 18.000 trong số hơn 35.000 sinh viên đang ở lại. Hơn 2.000 sinh viên trong số này sẽ tiếp tục rời KTX thời gian tới. Ban quản lý KTX tăng cường công tác phòng, chống dịch cho lượng sinh viên khá đông này.

Ký túc xá ĐH Quốc gia TP HCM tăng cường các phương án phòng dịch cho sinh viên ở lại

Ký túc xá ĐH Quốc gia TP HCM tăng cường các phương án phòng dịch cho sinh viên ở lại

VOV.VN - Tính đến chiều nay (13/5), Ký túc xá (KTX) Đại học Quốc gia TP HCM có khoảng 18.000 trong số hơn 35.000 sinh viên đang ở lại. Hơn 2.000 sinh viên trong số này sẽ tiếp tục rời KTX thời gian tới. Ban quản lý KTX tăng cường công tác phòng, chống dịch cho lượng sinh viên khá đông này.

Nhiều trụ sở cơ quan nằm ở khu “đất vàng” nhưng bị bỏ hoang lãng phí
Nhiều trụ sở cơ quan nằm ở khu “đất vàng” nhưng bị bỏ hoang lãng phí

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội nêu thực tế, nhiều cơ sở, trụ sở cơ quan bỏ hoang, xuống cấp gây lãng phí, mất mỹ quan và vệ sinh môi trường. Trong khi đó, một số trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị thuộc ngành dọc trung ương ở các tỉnh lại chật hẹp, không đủ diện tích, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng công việc.

Nhiều trụ sở cơ quan nằm ở khu “đất vàng” nhưng bị bỏ hoang lãng phí

Nhiều trụ sở cơ quan nằm ở khu “đất vàng” nhưng bị bỏ hoang lãng phí

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội nêu thực tế, nhiều cơ sở, trụ sở cơ quan bỏ hoang, xuống cấp gây lãng phí, mất mỹ quan và vệ sinh môi trường. Trong khi đó, một số trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị thuộc ngành dọc trung ương ở các tỉnh lại chật hẹp, không đủ diện tích, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng công việc.

Vườn hoa Hồ Thiền Quang giữa lòng Hà Nội nhưng hoang vu, nhếch nhác
Vườn hoa Hồ Thiền Quang giữa lòng Hà Nội nhưng hoang vu, nhếch nhác

VOV.VN - Mặc dù ở trung tâm Hà Nội, nhưng khung cảnh vườn hoa Hồ Thiền Quang tiêu điều, một số hạng mục xuống cấp. Người dân đi dạo ở hồ cũng cảm thấy sợ.

Vườn hoa Hồ Thiền Quang giữa lòng Hà Nội nhưng hoang vu, nhếch nhác

Vườn hoa Hồ Thiền Quang giữa lòng Hà Nội nhưng hoang vu, nhếch nhác

VOV.VN - Mặc dù ở trung tâm Hà Nội, nhưng khung cảnh vườn hoa Hồ Thiền Quang tiêu điều, một số hạng mục xuống cấp. Người dân đi dạo ở hồ cũng cảm thấy sợ.