Ông Nguyễn Đức Chung:Hà Nội dễ bị tổn thương, dễ bị lây nhiễm Covid-19

VOV.VN -Chủ tịch TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đánh giá, với diễn biến hiện nay, nguy cơ tiềm ẩn lây nhiễm rất cao, thành phố dễ bị tổn thương, dễ bị lây nhiễm

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Covid-19 (SARS-CoV-2), tối 28/2, Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng – Phó Giám đốc Công an TP cho biết, đến nay trên địa bàn TP có 2.537 người Trung Quốc, 7.681 người Nhật Bản, 468 người Thái Lan, 331 người Ý, 293 người Singapore, 69 người Hồng Kông, 25 người Iran; 14.877 người Hàn Quốc. Trong đó có 2.153 người chưa qua 14 ngày; có 34 người đến từ và đi qua Deagu và Bắc Gyeongsang (Hàn Quốc) nhập cảnh Việt Nam từ 14/2 đến nay đang được cách ly.

Chủ tịch UBND Thành phố chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp tối 28/2.

Riêng người Việt Nam trở về từ Hàn Quốc có 1.028 người, trong đó có 414 người chưa qua 14 ngày.

Theo Phó Giám đốc Công an TP, cộng đồng người Hàn Quốc đông, tập trung ở 3 quận Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, đa số ở chung cư, ý thức chấp hành pháp luật Việt Nam đôi lúc còn hạn chế, nên việc quản lý cư trú, đi lại, hoạt động gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến công tác quản lý, rà soát, phục vụ phòng ngừa dịch bệnh.

Lưu ý nguy cơ dịch bệnh lây nhiễm trên địa bàn TP vẫn có khả năng và nguy cơ rất cao, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý yêu cầu các quận huyện quan tâm những người trong đối tượng đến hoặc đi từ Hàn Quốc về và vùng dịch từ các nước khác về phải cách ly tại nhà chưa qua 14 ngày, phải đảm bảo an toàn tuyệt đối chống lây nhiễm trên địa bàn.

Phát biểu Kết luận tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Hà Nội, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung nhận định: diễn biến dịch Covid-19 trên thế giới hết sức phức tạp, diễn biến khó lường. Thành phố phấn đấu mục tiêu không để trường hợp nào lây nhiễm chéo trên địa bàn nhưng cũng lường cho tình huống xấu nhất, trên tinh thần chuẩn bị mọi vật chất và tuyên truyền cho mọi người dân nhận thức nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 để chủ động phòng ngừa nếu như xảy ra ở các cấp độ nguy hiểm nhất.

Theo ông Chung, hiện Hà Nội có trên 22.000 người Hàn Quốc, 9.000 người Nhật cư trú trên địa bàn, bao gồm cả người vừa mới đến, những người đang thực hiện cách ly, theo dõi, những trường hợp đến từ trước khi phát sinh dịch tại Hàn Quốc. Thế nhưng có cả những người tiểm ẩn đến trước ngày 20/2 vừa qua. Công dân Trung Quốc trên địa bàn hiện có khoảng 2.000 và có công dân của 55 vùng quốc gia, vùng lãnh thổ đang có người nhiễm Covid-19. Hà Nội cũng có những công dân Việt Nam đã đi đến những nước này và trở về. 

Chủ tịch Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đánh giá, với diễn biến hiện nay, nguy cơ tiềm ẩn lây nhiễm rất cao, thành phố dễ bị tổn thương, dễ bị lây nhiễm. 

“Trong thời gian vừa qua chúng ta tự tin làm tốt, nhưng hiện nay nguy cơ đang rất cao, vì có nhiều người đến từ các vùng có dịch. Hiện người Hàn Quốc đến thành phố rất nhiều. Thành phố đang của tiếp nhận khoảng 2.700 công dân về từ Hàn Quốc trong 3 ngày qua, đã chuyển vào cơ sở cách ly tập trung của quân đội theo đúng quy định và hướng dẫn của Bộ Y tế”, ông Chung nói.

Thành phố có sự khác biệt, chỉ cần một người bị nhiễm thì rất phức tạp. Xác suất đối với người dân Hà Nội đi từ vùng có dịch về mà không tự giác thông tin, tự giác cách ly để bảo vệ cho bản thân và gia đình mình, cộng đồng và người nước ngoài đến trước ngày 20/2 là hoàn toàn có rủi ro như nhau. “Chúng ta rất có nguy cơ cao bị lây nhiễm dịch bệnh trên địa bàn Thành phố vì Thủ đô là trung tâm nên gần như tất cả các quốc gia đều có đại điện nước ngoài. Số lượng người nhập cảnh lớn hơn các tỉnh khác”, ông Chung nêu.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu công khai, minh bạch các thông tin liên quan đến việc cách ly cho nhân dân được biết. Kể cả các trường hợp người nước ngoài đang cách ly tại nơi cư trú, phải thông báo đến hàng xóm, tổ dân phố để nhân dân tham gia giám sát. Các cơ quan chức năng được phân công nhiệm vụ phải chuẩn bị tất cả những nội dung cần thiết, đảm bảo cho các tình huống xấu nhất.

 “Trong thời điểm hiện nay, chúng tôi đề nghị các cơ quan Trung ương trên địa bàn thành phố và mọi người dân cần tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm cũng như nêu cao cảnh báo mức độ nguy hiểm hơn giai đoạn trước, ý thức tự giác cao hơn, quyết tâm cao hơn. Giai đoạn này là giai đoạn cao điểm nhất và nguy cơ nhất đối với thành phố của chúng ta”, ông Chung lưu ý.

Trước những nguy cơ tiềm ẩn lây lan dịch bệnh Covid-19, Thành phố có điểm khác so với các tỉnh đã quyết định cho học sinh đi học. UBND Thành phố quyết định tất cả các trường từ mầm non cho đến PTTH vẫn nghỉ học tiếp cho đến ngày 8/3.

Về việc đảm bảo khung giờ học của học sinh theo quy định của Bộ Giáo dục, ông Chung nêu: vấn đề đặt ra với học sinh PTTH là lịch thi của học sinh vào tháng 7 vẫn đảm bảo khung học của Bộ Giáo dục. Tuy nhiên, học sinh lúc đó sẽ vất vả thời gian thi tốt nghiệp và ôn thi ngắn hơn nhưng hoàn toàn khắc phục được./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội cho học sinh tiếp tục nghỉ học đến ngày 8/3
Hà Nội cho học sinh tiếp tục nghỉ học đến ngày 8/3

VOV.VN - Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội quyết định để học sinh từ bậc mầm non đến THPT được tiếp tục nghỉ học đến 8/3 để phòng ngừa dịch bệnh.

Hà Nội cho học sinh tiếp tục nghỉ học đến ngày 8/3

Hà Nội cho học sinh tiếp tục nghỉ học đến ngày 8/3

VOV.VN - Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội quyết định để học sinh từ bậc mầm non đến THPT được tiếp tục nghỉ học đến 8/3 để phòng ngừa dịch bệnh.

Người điều khiển giao thông công cộng làm gì để phòng chống SARS-CoV-2
Người điều khiển giao thông công cộng làm gì để phòng chống SARS-CoV-2

VOV.VN - Bộ Y tế khuyến cáo người điều khiển giao thông công cộng thường xuyên theo dõi sức khỏe bản thân, chuẩn bị sẵn sàng khẩu trang, khăn giấy...

Người điều khiển giao thông công cộng làm gì để phòng chống SARS-CoV-2

Người điều khiển giao thông công cộng làm gì để phòng chống SARS-CoV-2

VOV.VN - Bộ Y tế khuyến cáo người điều khiển giao thông công cộng thường xuyên theo dõi sức khỏe bản thân, chuẩn bị sẵn sàng khẩu trang, khăn giấy...

Bộ Tư lệnh Thủ đô cách ly tập trung 1.764 trường hợp đi về từ Hàn Quốc
Bộ Tư lệnh Thủ đô cách ly tập trung 1.764 trường hợp đi về từ Hàn Quốc

VOV.VN - Hiện đã hoàn thiện phương án thành lập 2 bệnh viện dã chiến quy mô 600 giường bệnh mỗi bệnh viện.

Bộ Tư lệnh Thủ đô cách ly tập trung 1.764 trường hợp đi về từ Hàn Quốc

Bộ Tư lệnh Thủ đô cách ly tập trung 1.764 trường hợp đi về từ Hàn Quốc

VOV.VN - Hiện đã hoàn thiện phương án thành lập 2 bệnh viện dã chiến quy mô 600 giường bệnh mỗi bệnh viện.