Ông Sáu chuyên giúp người nghèo

VOV.VN - Ông Nguyễn Ngọc Sáu một cán bộ mặt trận thường xuyên giúp đỡ người nghèo có việc làm ổn định

Ở thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh quảng Nam ai cũng biết ông Nguyễn Ngọc Sáu thường xuyên giúp đỡ người nghèo có việc làm ổn định. Ông Sáu còn hỗ trợ hàng trăm triệu đồng cho công tác từ thiện xã hội, giúp vốn các hộ nghèo phát triển sản xuất. Ông Sáu, hiện là Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn Xuyên Tây 1, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.

Ông Nguyễn Ngọc Sáu luôn chia sẻ công việc, động viên công nhân nghèo (ảnh: báo dân sinh).


Sau khi rời quân ngũ tại chiến trường biên giới Tây Nam, ông Nguyễn Ngọc Sáu, ở thị trấn Nam Phước huyện Duy Xuyên trở về địa phương lập nghiệp. Ban đầu, ông Sáu mở xưởng mộc, lập xưởng cưa sản xuất đồ trang trí nội thất. Công việc này đem lại cho ông nguồn thu nhập đáng kể.

Ăn nên làm ra, ông Sáu đầu tư mở nhà máy sản xuất gạch tuynel Gia Phú tại Cụm công nghiệp Tây An, xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên. Mỗi năm nhà máy sản xuất gạch của ông Sáu sản xuất được 7 triệu viên gạch tuynel, doanh thu 7 tỷ đồng. Cơ sở sản xuất này tạo việc làm cho gần 70 lao động tại địa phương, với mức thu nhập từ 4 triệu đến 6 triệu đồng người/ tháng. Ông Nguyễn Ngọc Sáu luôn quan tâm giúp đỡ những hoàn cảnh neo đơn, hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết tặng hộ nghèo.

Ông Sáu chia sẻ: “Tôi cố gắng làm thế nào để tạo công ăn việc làm cho bà con tại địa phương. Cố gắng tạo hiệu quả kinh tế cao cho họ gắn bó làm. Về công tác xã hội, tôi luôn luôn giúp cho hộ nghèo xây nhà tình nghĩa và hỗ trợ cho anh em vay vốn không lãi”.

Bà Nguyễn Thị Tố Tâm, ở xã Quế Xuân, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam tâm sự, trước đây, hoàn cảnh gia đình bà khó khăn, cả nhà dựa vào 3 sào đất lúa và trồng ngô; cuộc sống gặp nhiều túng thiếu. Hơn 10 năm làm việc cùng ông Sáu, gia đình bà Tâm đã thoát nghèo.

Bà Tâm cho biết: “Tôi làm việc ở đây 10 năm rồi, ông Sáu đã tạo cho tôi làm công việc ổn định, thu nhập ổn định để trang trải cuộc sống cho gia đình. Ông Sáu tạo điều kiện mọi công giúp đỡ có thu nhập cao, tạo cho con học hành, lễ tết đều có quà. Tết có tiền thưởng”.

Ông Sáu hiện là Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Xuyên Tây 1, thị trấn Nam  Phước, tỉnh Quảng Nam. Mỗi tháng, vợ chồng ông Sáu nấu 400 suất cơm miễn phí giúp bệnh nhân nghèo tại Trung tâm Y tế huyện Duy Xuyên.

Ông Đỗ Thanh Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam cho biết: Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Nguyễn Ngọc Sáu còn là tấm gương sáng trong công tác từ thiện xã hội.

Ông Minh nói: “Về địa phương, ông Sáu làm Trưởng Ban công tác mặt trận là người gương mẫu được Uỷ ban Mặt trận thị trấn Nam Phước tuyên dương rất nhiều lần. Hàng năm ông có nhiều đóng góp cho địa phương. Lúc khó khăn hoạn nạn, lũ lụt ông gửi quà tặng cho bà con rất nhiều. Ông tham gia xây nhà tình nghĩa. Tấm gương của ông ở khu dân cư mọi người rất nể phục”./.

Vị tu sĩ “nặng nợ” với người nghèo

VOV.VN -Bên cạnh việc rèn luyện, trau dồi chánh pháp, đại đức Thích Minh Phước còn tích cực với hoạt động từ thiện xã hội, chăm lo đời sống người dân nghèo.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nữ thầy thuốc vượt 80 cây số đường rừng để trao tiền cho người nghèo
Nữ thầy thuốc vượt 80 cây số đường rừng để trao tiền cho người nghèo

VOV.VN -Chuyến đi khoảng hơn 80 cây số. Hôm đó gặp trời mưa đường miền núi trơn trượt, bánh xe không bám mặt đường, nhiều lúc tưởng như rơi xuống vực sâu.

Nữ thầy thuốc vượt 80 cây số đường rừng để trao tiền cho người nghèo

Nữ thầy thuốc vượt 80 cây số đường rừng để trao tiền cho người nghèo

VOV.VN -Chuyến đi khoảng hơn 80 cây số. Hôm đó gặp trời mưa đường miền núi trơn trượt, bánh xe không bám mặt đường, nhiều lúc tưởng như rơi xuống vực sâu.

Khởi động Chương trình vì người nghèo năm 2018
Khởi động Chương trình vì người nghèo năm 2018

VOV.VN - Ngày 21/8, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chủ trì cuộc họp chuẩn bị tổ chức Chương trình vì người nghèo năm 2018

Khởi động Chương trình vì người nghèo năm 2018

Khởi động Chương trình vì người nghèo năm 2018

VOV.VN - Ngày 21/8, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chủ trì cuộc họp chuẩn bị tổ chức Chương trình vì người nghèo năm 2018