Ông thương binh nặng vượt khó, làm giàu

VOV.VN - Nhờ chịu thương, chịu khó, gia đình thương binh Trương Cao Vân nay  đã thoát nghèo, nhà cửa khang trang, đầy đủ tiện nghi

Vượt qua nỗi đau thể xác do di chứng của chiến tranh để lại, thương binh hạng ¼ Trương Cao Vân ở xã Cát Hiệp, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định đã không ngừng phấn đấu vươn lên trong cuộc sống, trở thành tấm gương sáng về nghị lực vượt khó, thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Thương binh tàn nhưng không phế”.

Một gương thương binh vượt khó (Ảnh :báo điện tử Đảng cộng sản- ảnh minh họa)

Năm 1984, vừa tròn 20 tuổi, chàng trai trẻ Trương Cao Vân hăng hái lên đường nhập ngũ, làm nhiệm vụ quốc tế tại nước bạn Campuchia. Đến năm 1987, anh xuất ngũ trở về địa phương, trên mình mang nhiều vết thương, tỷ lệ thương tật 81%. 2 năm sau anh lấy vợ. Cuộc sống gia đình dựa vào mấy sào ruộng và  tiền trợ cấp thương binh hạng 1/4 của anh nên khá chật vật.

Với suy nghĩ “thương binh tàn nhưng không phế”, anh Vân mạnh dạn vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội đầu tư xây chuồng trại nuôi heo, bò, nuôi gà theo mô hình gia trại khép kín. Đồng thời, chuyển đổi cây trồng theo hình thức luân canh: lúa - đậu phụng - bắp lai - dưa hấu - mè…

Hiện tại, thương binh Trương Cao Vân làm chủ 2 ha đất lâm nghiệp trồng keo lai, 7 sào ruộng, trong chuồng lúc nào cũng có hàng chục con heo, bò. Anh Trương Cao Vân khoe, sau khi trừ chi phí bình quân mỗi năm gia đình thu khoảng 70 triệu đồng: “Nhớ lời Bác dạy thương binh tàn nhưng không phế nên tôi cố gắng vượt qua mọi khó khăn sống lương thiện làm ăn, phụ với vợ nuôi con ăn học. Hiện nay con tôi 2 đứa tốt nghiệp đại học, 1 đứa đang học đại học năm 3. Mình ráng sức trước là xây dựng gia đình, sau là đóng góp phần nhỏ cho xã hội. Mọi chủ trương của Nhà nước đề ra tôi sẵn sàng hưởng ứng”.

Nhờ chịu thương, chịu khó,  gia đình thương binh Trương Cao Vân nay  đã thoát nghèo, nhà cửa khang trang, đầy đủ tiện nghi.  Không chỉ làm kinh tế giỏi, anh Vân còn là tấm gương sáng. Anh thường xuyên giúp đỡ, hướng dẫn bà con chuyển đổi cây trồng mùa vụ đem lại hiệu quả kinh tế cao trên đơn vị diện tích; đi đầu trong các phong trào hiến đất làm đường xây dựng nông thôn mới, xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa….

Ông Nguyễn Văn Cho, Chủ tịch UBND xã Cát Hiệp, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định hết lời ngợi khen người thương binh 1/4 Trương Cao Vân: “Đối với anh Vân hiện nay đang hưởng chế độ thương binh 1/4. Ở địa phương anh là một trong những làm kinh tế giỏi. Hàng năm thu nhập khá. Hiện nay anh nuôi con ăn học tới đại học và thực hiện tốt chủ trương của địa phương”.

Thương binh Trương Cao Vân, thật xứng đáng là một tấm gương sáng vượt khó vươn lên để mọi người noi theo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hai lão nông tố giác thương binh giả đã được khen thưởng
Hai lão nông tố giác thương binh giả đã được khen thưởng

VOV.VN - Chiều nay (23/6), Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH đã gặp mặt, trao tặng bằng khen cho 2 lão nông "khui" gần 3.000 hồ sơ thương binh giả tại Bắc Ninh. 

Hai lão nông tố giác thương binh giả đã được khen thưởng

Hai lão nông tố giác thương binh giả đã được khen thưởng

VOV.VN - Chiều nay (23/6), Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH đã gặp mặt, trao tặng bằng khen cho 2 lão nông "khui" gần 3.000 hồ sơ thương binh giả tại Bắc Ninh. 

Những thương binh nguyện cống hiến cả đời cho đất nước
Những thương binh nguyện cống hiến cả đời cho đất nước

VOV.VN - Kết thúc chiến tranh, những người lính lại trở về quê hương, tiếp tục đóng góp sức mình vào sự phát triển chung của đất nước.

Những thương binh nguyện cống hiến cả đời cho đất nước

Những thương binh nguyện cống hiến cả đời cho đất nước

VOV.VN - Kết thúc chiến tranh, những người lính lại trở về quê hương, tiếp tục đóng góp sức mình vào sự phát triển chung của đất nước.

Doanh nghiệp hoạt động tri ân ngày thương binh – liệt sỹ
Doanh nghiệp hoạt động tri ân ngày thương binh – liệt sỹ

VOV.VN - Tập đoàn Tân Hiệp Phát thăm và tặng quà các gia đình liệt sỹ và thương binh tại Nghệ An, Hà Tĩnh.

Doanh nghiệp hoạt động tri ân ngày thương binh – liệt sỹ

Doanh nghiệp hoạt động tri ân ngày thương binh – liệt sỹ

VOV.VN - Tập đoàn Tân Hiệp Phát thăm và tặng quà các gia đình liệt sỹ và thương binh tại Nghệ An, Hà Tĩnh.