Phát động Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam 2024

VOV.VN - Hôm nay (28/9), tại Trung tâm văn hoá xứ Đông (tỉnh Hải Dương), Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp tỉnh Hải Dương tổ chức phát động Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam 2024.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long, Chủ tịch Ủy ban quốc gia về người cao tuổi Việt Nam cùng lãnh đạo một số bộ, ngành và hơn 600 đại biểu đại diện cho 17 triệu người cao tuổi cả nước dự Lễ phát động.

Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2024 có chủ đề “Chung tay bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò Người cao tuổi”; Ngày Quốc tế Người cao tuổi 1/10 năm nay của Liên hợp quốc có chủ đề “Già hóa cùng phẩm giá: Tầm quan trọng của việc tăng cường hệ thống hỗ trợ và chăm sóc người cao tuổi trên toàn thế giới”.

Theo ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hội Người Cao tuổi Việt Nam, các chủ đề có ý nghĩa nhân văn rất sâu sắc, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam là quốc gia có tốc độ già hóa dân số rất nhanh, người cao tuổi ngày càng đông và là lực lượng quan trọng cần được tích cực phát huy. Tuy nhiên vẫn còn một bộ phận người cao tuổi đang đứng trước những tác động rủi ro của thiên tai, không còn khả năng lao động, không có tích lũy, không nơi nương tựa.

“Theo báo cáo của Liên Hợp Quốc, Việt Nam là quốc gia hoàn thành sớm các mục tiêu thiên niên kỷ và được đánh giá là điểm sáng trong việc xây dựng triển khai thực hiện chính sách pháp luật về an sinh xã hội nói chung và người cao tuổi nói riêng, phù hợp với Công ước quốc tế về người cao tuổi mà Việt Nam được tham gia. Do vậy, với chủ đề của năm nay hy vọng người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn sẽ được quan tâm hỗ trợ thiết thực hơn của toàn xã hội, đảm bảo không  ai bị bỏ lại phía sau” - ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam nói.

Phát biểu tại lễ phát động, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long khẳng định, phát huy truyền thống, đạo lý tốt đẹp của dân tộc, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm, coi trọng đặc biệt cho công tác chăm sóc, bảo vệ và phát huy vai trò của người cao tuổi. Để chăm sóc người cao tuổi tốt hơn, phát huy hơn nữa vai trò của người cao tuổi, Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, cơ quan trung ương, các địa phương tiếp tục coi người cao tuổi là “nguồn lực quý”, tạo điều kiện thuận lợi để Hội Người cao tuổi Việt Nam hoạt động; thực hiện hiệu quả các chính sách bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi…

Phó Thủ tướng cũng đề nghị Trung ương Hội và các cấp Hội Người cao tuổi Việt Nam tiếp tục đoàn kết, sáng tạo, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh; tập hợp đông đảo hơn nữa hội viên tham gia các phong trào thi đua của Hội; tham gia giám sát, phản biện xã hội; thực hiện tốt hơn nữa vai trò nòng cốt trong chăm sóc sức khỏe, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người cao tuổi, nhất là ngươi cao tuổi khuyết tật, người cao tuổi thuộc diện nghèo không có người phụng dưỡng, người cao tuổi ở khu vực nông thôn, miền núi, vùng khó khăn…

“Tôi kêu gọi các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân tích cực hưởng ứng “Tháng hành động vì người cao tuổi”; tạo mọi điều kiện thuận lợi để các cấp hội Người cao tuổi hoạt động, người cao tuổi được bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò, kinh nghiệm, tham gia tích cực vào hoạt động chính trị - xã hội, kinh tế, khoa học, văn hóa, giáo dục, y tế, an ninh trật tự, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Các cơ quan, tổ chức, mỗi gia đình và từng cá nhân trong xã hội hãy thật sự quan tâm và hành động cụ thể nhằm chăm sóc, bảo vệ quyền lợi cho người cao tuổi” - Phó Thủ tướng yêu cầu.

Dịp này, Phó Thủ tướng Lê Thành Long và Trung ương Hội người cao tuổi Việt Nam đã trao quà mừng thọ tới các cụ tròn 100 tuổi đang cư trú tại tỉnh Hải Dương; tặng quà các hội viên Hội Người cao tuổi Hải Dương có hoàn cảnh khó khăn và vinh danh các tổ chức, doanh nghiệp có nhiều đóng góp trong công tác chăm sóc người cao tuổi.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Số người già trên 100 tuổi tại Nhật Bản đạt mức cao kỷ lục
Số người già trên 100 tuổi tại Nhật Bản đạt mức cao kỷ lục

VOV.VN - Nhân Ngày Kính trọng Người cao tuổi, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản hôm nay (17/09) đã công bố số người có độ tuổi từ 100 trở lên trên toàn quốc. Theo công bố này, số người có độ tuổi từ 100 trở lên tại Nhật Bản đã đạt mức cao kỷ lục với 95.119 người.

Số người già trên 100 tuổi tại Nhật Bản đạt mức cao kỷ lục

Số người già trên 100 tuổi tại Nhật Bản đạt mức cao kỷ lục

VOV.VN - Nhân Ngày Kính trọng Người cao tuổi, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản hôm nay (17/09) đã công bố số người có độ tuổi từ 100 trở lên trên toàn quốc. Theo công bố này, số người có độ tuổi từ 100 trở lên tại Nhật Bản đã đạt mức cao kỷ lục với 95.119 người.

Người cao tuổi Nhật Bản lập hàng loạt kỷ lục mới
Người cao tuổi Nhật Bản lập hàng loạt kỷ lục mới

VOV.VN - Nhân kỷ niệm “Ngày kính lão” Nhật Bản 16/9, các bộ ngành, cơ quan của nước này công bố nhiều số liệu thống kê liên quan đến người trên 65 tuổi. Các số liệu này cho thấy người cao tuổi Nhật Bản đang lập hàng loạt kỷ lục mới, trong đó có những kỷ lục đáng khâm phục nhưng cũng có nhiều kỷ lục đáng lo ngại.

Người cao tuổi Nhật Bản lập hàng loạt kỷ lục mới

Người cao tuổi Nhật Bản lập hàng loạt kỷ lục mới

VOV.VN - Nhân kỷ niệm “Ngày kính lão” Nhật Bản 16/9, các bộ ngành, cơ quan của nước này công bố nhiều số liệu thống kê liên quan đến người trên 65 tuổi. Các số liệu này cho thấy người cao tuổi Nhật Bản đang lập hàng loạt kỷ lục mới, trong đó có những kỷ lục đáng khâm phục nhưng cũng có nhiều kỷ lục đáng lo ngại.

“Câu lạc bộ Liên thế hệ” giúp người cao tuổi thêm vui khỏe
“Câu lạc bộ Liên thế hệ” giúp người cao tuổi thêm vui khỏe

VOV.VN - Thời gian qua, thông qua việc thành lập và duy trì hoạt động của các “Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau”, nhiều người cao tuổi ở Yên Bái đã được nâng cao chất lượng đời sống tinh thần, sống vui, sống khỏe, sống có ích. Bên cạnh đó, các câu lạc bộ cũng góp phần làm cho cộng đồng dân cư thêm gắn bó, đoàn kết.

“Câu lạc bộ Liên thế hệ” giúp người cao tuổi thêm vui khỏe

“Câu lạc bộ Liên thế hệ” giúp người cao tuổi thêm vui khỏe

VOV.VN - Thời gian qua, thông qua việc thành lập và duy trì hoạt động của các “Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau”, nhiều người cao tuổi ở Yên Bái đã được nâng cao chất lượng đời sống tinh thần, sống vui, sống khỏe, sống có ích. Bên cạnh đó, các câu lạc bộ cũng góp phần làm cho cộng đồng dân cư thêm gắn bó, đoàn kết.